'Sài Gòn quyết tâm thực hiện một cửa cấp phép đầu tư, một cửa cấp giấy chứng nhận kinh doanh'

Tại Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp hạ tầng đô thị, Bí thư TP HCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: "TP HCM quyết tâm thực hiện một cửa cấp phép đầu tư, một cửa cấp giấy chứng nhận kinh doanh”.
sai gon quyet tam thuc hien mot cua cap phep dau tu mot cua cap giay chung nhan kinh doanh
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân và lãnh đạo TP HCM gặp gỡ các doanh nghiệp, sở ngành. Ảnh: S.A

Sau khi nghe các kiến nghị của các doanh nghiệp, sở ngành, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, vấn đề tập trung nhất hiện nay đối với TP là phát triển như thế nào về mặt không gian. Tại khu vực trung tâm TP hiện vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra, có nhiều dự án, công trình cần phải tập trung xử lý nhanh.

“Cụ thể như ngôi nhà đang làm xấu TP ở 34 Tôn Đức Thắng kéo dài quá lâu, hiện đang chỉ đạo quyết liệt cho các ngành để xử lý. Khu tháp kim cương ngay Trung tâm thương mại quốc tế cũ, cũng kéo dài rất lâu. Cái thứ ba là 812 Lê Duẩn.

Trong cái quan tâm chung đó, hiện nay cũng có nhiều doanh nghiệp quan tâm, đó là khu 31 Lê Duẩn, 23 Lê Duẩn và 164 Đồng Khởi”, ông Phong nói.

Ông Phong cho biết, tất cả đều liên quan đến chỉnh trang phát triển trung tâm hiện hữu. Theo ông Phong, TP đã yêu cầu Sở Xây dựng rà lại tất cả dự án, công trình hiện đang xây dựng, cái nào đang dở dang thì tập trung xử lý nhanh, cái nào chưa khởi công thì tập trung xem lại cụ thể, chứ để tình trạng đó rất là không hay tại trung tâm TP.

Về nguồn vốn quy hoạch đô thị, Chủ tịch UBND cho biết từ nay đến năm 2020 cần 500.000 tỷ đồng, trong đó 34,8% vốn từ ngân sách TP lo được, còn hơn 60% nhờ vào nguồn lực các nhà đầu tư, huy động các nguồn lực tham gia vào thực hiện các chương trình.

“TP sẽ nghiên cứu cải thiện môi trường đầu tư, đa dạng hóa kêu gọi đầu tư, giảm tối đa thủ tục cho nhà đầu tư. Tôi mong các doanh nghiệp chung sức phát triển TP”, ông Phong đề nghị.

sai gon quyet tam thuc hien mot cua cap phep dau tu mot cua cap giay chung nhan kinh doanh
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với các doanh nghiệp tại Hội nghị. Ảnh: S.A

Ông Nguyễn Thành Phong còn cho biết, mỗi ngày TP có 7500 – 8000 tấn rác thải, chủ yếu là chôn lấp, công nghệ rất lạc hậu. Vì vậy, TP sẵn sàng mời gọi và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực rác thải nhưng phải áp dụng công nghệ hiện đại. Mời gọi đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Vị Chủ tịch TP chia sẻ, những lĩnh vực cần doanh nhiệp quan tâm đầu tư trước hết là giao thông công cộng, nhất là hệ thống metro, xe buýt nhanh; các bãi đậu xe ngầm để giải quyết bài toàn không gian tĩnh cho TP; các dự án giao thông, các lĩnh vực môi trường; việc phát triển đô thị vệ tinh hình thành các trung tâm thương mại – dịch vụ.

Phát biểu kết luận buổi gặp gỡ, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, ông rất mừng khi các sở, ngành đã trình bày thực trạng của ngành mình quản lý và mong muốn doanh nghiệp đóng góp ý kiến.

Theo ông Nhân, TP đang đối mặt với nhiều thách thức và doanh nghiệp hãy xem các thách thức này là cơ hội, vì lợi lích của người dân, TP và của chính doanh nghiệp.

sai gon quyet tam thuc hien mot cua cap phep dau tu mot cua cap giay chung nhan kinh doanh Tân Bí thư TP.HCM:‘Phải biết sợ khi dân không hài lòng'

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, với những giá trị truyền thống về tình đoàn kết, tính sáng tạo, sự dám chịu trách nhiệm, sống có ...

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị UBND TP quyết liệt trong rà soát quy hoạch (quy hoạch về chức năng phân vùng và sử dụng đất); công khai quy hoạch, kế hoạch, các dự án, tất cả dự án kêu gọi đầu tư đều đưa lên mạng hết; đẩy mạnh hợp tác công tư, tạo nguồn vốn cho TP phát triển; hoàn thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh; sẵn sàng quỹ đất cho các nhà đầu tư, giá cả cạnh tranh.

“TP và cả nước đã làm là coi sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả phục vụ nhân dân. Hội Doanh nghiệp TP cùng Sở Kế hoạch đầu tư ghi nhận đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp khi làm việc với các sở, ngành TP như thế nào?

Nếu làm tốt sẽ làm tốt hơn, còn không tốt để cải tiến làm cho tốt hơn. Còn người dân khi đến quận, huyện, sở, ngành làm việc không liên quan đến kinh doanh, đề nghị Mặt trận Tổ quốc cùng với Sở Nội vụ làm chương trình đánh giá hài lòng của người dân.

Thước đo của người dân là thước đo khách quan, lắng nghe để sửa. TP HCM quyết tâm thực hiện một cửa cấp phép đầu tư, một cửa cấp giấy chứng nhận kinh doanh”, ông Nhân nói.

sai gon quyet tam thuc hien mot cua cap phep dau tu mot cua cap giay chung nhan kinh doanh Bí thư Thành ủy TP HCM: Giảm tội phạm là 1 trong 4 giảm phải làm được

Bí thư Thành ủy TP HCM: Muốn giảm tội phạm thì đề nghị Công an thành phố phải giữ đó là một mục tiêu.

sai gon quyet tam thuc hien mot cua cap phep dau tu mot cua cap giay chung nhan kinh doanh Nhân dân lo lắng về công tác bổ nhiệm cán bộ và cát tặc

Theo báo cáo tổng hợp ý kiến của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, công tác bổ nhiệm cán bộ và cát tặc là ...

chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.