Sau 2 lần tạm hoãn, Eximbank thông báo mời cổ đông dự đại hội lần 3 vào ngày 21/6

Sau kì đại hội bất thành ngày 26/4, rồi tạm hoãn bất ngờ ngày 26/5, Eximbank vừa có thông báo mới gửi đến các cổ đông sẽ tổ chức đại hội vào ngày 21/6.

Eximbank lại chốt được ngày tổ chức đại hội cổ đông

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank) vừa thông báo đến các cổ đông về thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Theo thư mời, Đại hội của Eximbank sẽ được tổ chức lúc 9h, ngày 21/6/2019, tại TP HCM.

Sau 2 lần tạm hoãn, Eximbank thông báo mời cổ đông dự đại hội lần 3 vào ngày 21/6 - Ảnh 1.

Eximbank chốt lịch tổ chức đại hội lần 2 ngày 21/6. (Nguồn: Eximbank).

Nội dung dự kiến của đại hội lần này là HĐQT Eximbank sẽ báo cáo các nội dung định kì, như hoạt động của ban quản trị, tình hình kinh doanh năm 2018 và mục tiêu hoạt động trong năm nay. 

Ngoài ra, đại hội cũng sẽ báo cáo một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội lần 1 của Eximbank tổ chức vào ngày 26/4, tại TP HCM. Tuy nhiên, số cổ đông đến dự đã không đủ số lượng theo quy định  - thấp hơn 65% cổ phần có quyền biểu quyết theo Điều lệ của nhà băng này.

Dù ban điều hành liên tục thông báo kéo dài thời gian chờ, nhưng đến 9h30, đại hội cổ đông của Eximbank vẫn phải dừng, vì không đủ số lượng cổ đông tối thiểu theo quy định tổ chức. 

Tiếp đến, ngày 11/5 vừa qua, HĐQT Eximbank lại có thông báo mời cổ đông dự đại hội lần 2 vào ngày 26/5, tức đúng 1 tháng kể từ ngày Đại hội bị tạm hoãn vì không đủ số lượng cổ đông tối thiểu tham dự.

Tuy nhiên, còn 3 hôm nữa là đến ngày đại hội, Eximbank lại tiếp tục ra thông báo tạm hoãn kì đại hội lần 2, với lí do: "Eximbank cần có thêm thời gian để hoàn thiện kĩ lưỡng công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ hai được đồng nhất và thành công".

Hoãn tổ chức đại hội lần 2 ngày 26/5 khi bầu xong Chủ tịch HĐQT và quyền Tổng Giám đốc mới

Đáng chú ý, trước ngày ra thông báo tạm hoãn ngày tổ chức đại hội lần 2 (26/5), Eximbank đã ban hành Nghị quyết chấp thuận việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Lê Minh Quốc. Trước đó, ngày 14/5, ông Quốc đã gửi đơn từ nhiệm vị trí chủ chốt này.

Cùng với quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Quốc, Eximbank đã ban hành Nghị quyết bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT mới. Người được bổ nhiệm là ông Cao Xuân Ninh.  Trước khi được bổ nhiệm, ông Ninh là thành viên HĐQT của Eximbank.

Sau 2 lần tạm hoãn, Eximbank thông báo mời cổ đông dự đại hội lần 3 vào ngày 21/6 - Ảnh 2.

Eximbank vừa bổ nhiệm mới Chủ tịch HĐQT và quyền Tổng Giám đốc mới vào ngày 22/5. (Ảnh: Eximbank).

Ông Cao Xuân Ninh sinh năm 1962. Ông có bằng cử nhân chuyên ngành Tín dụng đối ngoại và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Tân Chủ tịch Eximbank từng giữ vị trí Trưởng Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại TP HCM.

Ngoài ra, ông còn giữ nhiều chức vụ chủ chốt tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, như Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Thanh toán Quốc tế, Phó giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu, Phó giám đốc Chi nhánh TP HCM, Giám đốc Chi nhánh Tiền Giang, Giám đốc Chi nhánh Kỳ Đồng. Ông cũng từng là Giám đốc Công ty Tài chính Việt Nam tại Hong Kong.

Ngoài việc bổ nhiệm mới chức danh Chủ tịch HĐQT, cũng trong ngày 22/5, Eximbank ban hành Nghị quyết 239/2019/EIB/NQ-HĐQT bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Vinh - Phó Tổng giám đốc thường trực giữ quyền Tổng Giám đốc nhà băng.

Ông Nguyễn Cảnh Vinh sinh năm 1974, tốt nghiệp cử nhân ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Xây dựng và Thạc sĩ tại Đại học Latrobe (Australia). Ông Vinh có 21 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, và trải qua nhiều vị trí quản lí cao cấp tại các ngân hàng lớn tại Việt Nam. 

Về quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT mới Cao Xuân Ninh và quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Cảnh Vinh sát ngày đại hội cổ đông lần 2, Eximbank khẳng định việc bổ nhiệm các vị trí chủ chốt này đều thực hiện đúng theo trình tự thủ tục của ngân hàng và tuân thủ qui định của pháp luật.

Kỉ lục "thay ghế Chủ tịch HĐQT " ở Eximbank

Trước khi ông Cao Xuân Ninh được bầu làm Chủ tịch HĐQT Eximbank ngày 22/5, ghế nóng nhà băng này liên tục xoay với nhiều diễn biến bất ngờ, bắt đầu từ ngày 22/3/2019.

Ngày 22/3, HĐQT Eximbank bất ngờ ban hành Nghị quyết 112, bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của ông Lê Minh Quốc, bầu bà Lương Thị Cẩm Tú, là thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT. Bà Tú sẽ thay ông Quốc giữ chức vụ cao nhất tại nhà băng này trong nhiệm kì 2015-2020, kể từ ngày kí (22/3/2019).

Ngay sau đó, Tòa án Nhân dân TP HCM áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời với việc Eximbank bầu bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Hội đồng quản trị thay cho ông Lê Minh Quốc, do ông Quốc khởi kiện.

Ngày 7/5/2019, ông Lê Minh Quốc bất ngờ uỷ quyền quyền và nghĩa vụ Chủ tịch HĐQT cho ông Ngô Thanh Tùng, là thành viên HĐQT Eximbank.

Giấy uỷ quyền của ông Lê Minh Quốc có hiệu lực từ ngày 8/5. Một tuần sau, đến ngày 14/5, ông Quốc rút đơn khởi kiện, đồng nghĩa Nghị quyết 112 còn hiệu lực, bà Tú sẽ là Chủ tịch HĐQT Eximbank.

Tuy nhiên sang 15/5, ông Quốc kí ban hành Nghị quyết số 231, chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 112, tức bà Lương Thị Cẩm Tú sẽ không giữ chức Chủ tịch HĐQT của Eximbank.

Đến ngày 22/5, Eximbank ra nghị quyết bầu Chủ tịch HĐQT với ông Cao Xuân Ninh. Nhà băng cũng cho biết ông Quốc có đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT ngày 14/5.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.