Sau buổi thuyết giảng của Trụ trì: Chùa Ba vàng tấp nập du khách và phật tử từ sáng sớm

Từ sáng sớm 22/3, du khách thập phương và các phật tử đã đến chùa Ba Vàng từ rất sớm để tham quan và lễ phật.
Sau buổi thuyết giảng của Trụ trì: Chùa Ba vàng tấp nập du khách và phật tử từ sáng sớm - Ảnh 1.

Liên quan đến thông tin chùa Ba Vàng (TP. Uông Bí, Quảng Ninh), "truyền bá vong báo oán, thu trăm tỉ", tối 21/3, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã có buổi thuyết giảng về vong báo oán tại chùa Ba Vàng. Trong buổi thuyết giảng, Trụ trì đã dẫn lại một số kinh sách của Phật giáo và cho rằng, thế giới vong linh, thế giới quỷ có tác động đến con người.

Sau buổi thuyết giảng của Trụ trì: Chùa Ba vàng tấp nập du khách và phật tử từ sáng sớm - Ảnh 2.

Đồng thời, Đại đức Thích Trúc Thái Minh cho biết, trong những ngày gần đây, dư luận đã xôn xao về thông tin tại chùa Ba Vàng do báo chí đăng tải, từ đó, nhiều tín đồ bất an đã nhắn tin, gọi điện gửi thư về nhà chùa. Trụ trì cho rằng, chùa Ba vàng là một ngôi chùa lớn trong tỉnh, trong nước, thế giới, nên có những đối tượng ganh ghét đố kỵ, rồi tà đạo, ngoại đạo cũng muốn bôi nhọ, ám hại…

Sau buổi thuyết giảng của Trụ trì: Chùa Ba vàng tấp nập du khách và phật tử từ sáng sớm - Ảnh 3.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh cũng khẳng định trong buổi thuyết giảng rằng, oan gia trái chủ hoàn toàn có thật và xác nhận có lễ giải oán kết, giải oan gia trái chủ trong chùa Ba Vàng. Trước những thông tin chùa Ba Vàng truyền bá chuyện vong báo oán, rồi thu tiền công đức, ngày 20/3, Bộ trưởng VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã chỉ đạo Thanh tra Bộ thành lập đoàn công tác, phối hợp với Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hóa cơ sở làm rõ vụ việc.


Sau buổi thuyết giảng của Trụ trì: Chùa Ba vàng tấp nập du khách và phật tử từ sáng sớm - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của chúng tôi vào hơn 7h sáng 22/3, đã có rất nhiều du khách và phật tử đến tham quan, lễ chùa từ rất sớm.

Sau buổi thuyết giảng của Trụ trì: Chùa Ba vàng tấp nập du khách và phật tử từ sáng sớm - Ảnh 5.

Đa số các du khách và phật tử đến chùa là người lớn tuổi.

Sau buổi thuyết giảng của Trụ trì: Chùa Ba vàng tấp nập du khách và phật tử từ sáng sớm - Ảnh 6.

Rất nhiều xe ô tô chở du khách và phật từ đến chùa từ sớm.

Sau buổi thuyết giảng của Trụ trì: Chùa Ba vàng tấp nập du khách và phật tử từ sáng sớm - Ảnh 7.

Theo các phật tử tại chùa cho biết, lượng khách buổi sáng vẫn chưa đông hẳn. Thông thường, thời gian đông du khách nhất tại chùa là vào khoảng 1-2 giờ chiều. Tuy nhiên, vẫn có những phật tử và du khách đến đây lễ phật từ sáng sớm.

Sau buổi thuyết giảng của Trụ trì: Chùa Ba vàng tấp nập du khách và phật tử từ sáng sớm - Ảnh 8.

Theo bà Nhung, một du khách đến chùa cho biết: "Thông tin về việc chùa truyền bá chuyện vong báo oán tôi cũng có nghe qua, nhưng tôi đến chùa vì nơi đây đẹp và đến để tâm thêm thanh tịnh chứ không giải vong hay gì".

Sau buổi thuyết giảng của Trụ trì: Chùa Ba vàng tấp nập du khách và phật tử từ sáng sớm - Ảnh 9.

Nhiều du khách và phật tử ngồi nghỉ ngơi sau chuyến đi dài trước khi lên chùa.

Sau buổi thuyết giảng của Trụ trì: Chùa Ba vàng tấp nập du khách và phật tử từ sáng sớm - Ảnh 10.

Nhiều bạn trẻ cũng đến chùa từ rất sớm. Theo một du khách trẻ đến chùa cho biết: "Đa số chúng tôi đến đây để lễ phật và ngắm cảnh khuôn viên chùa chứ không để tâm đến chuyện vong báo oán".

Trụ trì chùa Ba Vàng: Chùa lớn nên bị ganh ghét đố kỵTrụ trì chùa Ba Vàng: Chùa lớn nên bị ganh ghét đố kỵ Cận cảnh hoạt động tại Chùa Ba Vàng sau thông tin ‘truyền bá vong báo oán’Cận cảnh hoạt động tại Chùa Ba Vàng sau thông tin ‘truyền bá vong báo oán’ Chiều 26/3, sẽ họp để quyết định hình thức xử lý sự việc tại chùa Ba VàngChiều 26/3, sẽ họp để quyết định hình thức xử lý sự việc tại chùa Ba Vàng