Sau chuyến bay có bệnh nhân bị nhiễm Covid-19, Tân Sơn Nhất trở lại tình trạng vắng tanh

So với đầu tháng 3/2020, số lượng người có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất hiện nay giảm rất nhiều kể từ khi phát hiện hành khách trên chuyến bay Qatar Aiways QR974 đến TP HCM ngày 2/3 bị nhiễm Covid-19.

Đầu tháng 3, chúng tôi ghi nhận tình hình hoạt động tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã trở lại nhộn nhịp sau thời gian đìu hiu vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, sau khi có thông tin nhiều người đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân N.H.N (bệnh nhân thứ 17, ở Hà Nội) vào TP HCM, đặc biệt là bệnh nhân thứ 34 (ở Bình Thuận) đi chuyến bay Qatar Aiways QR974 hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất ngày 2/3 bị nhiễm Covid-19 thì sân bay này trở lại cảnh vắng vẻ.

Những tuyến đường dẫn vào sân bay đầu tháng 3 nay đã vắng vẻ so với cảnh dừng chờ được lưu thông trước đó.

Đoạn đường cho xe dừng 3 phút đón người thân trước ga quốc nội cách đây 10 ngày luôn đông đúc thì nay lại rất thông thoáng.

Thay vì phải len lỏi qua dòng xe để rời sân bay thì nay hành khách qua đường khá thoải mái

Sảnh chờ cảng hàng không lớn quốc tế Tân Sơn Nhât không còn cảnh nhộn nhịp thường thấy

Hành lang nối ga quốc nội với ga quốc tế cũng không còn cảnh những dòng người né nhau để đi

Quầy check-in của hãng hàng không Vietjet cũng ít hẳn hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục

Khu vực soi chiếu an ninh của nhà ga trong nước cũng không còn cảnh xếp hàng chờ đợi quá lâu. Sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 là bệnh nhân N.H.N vào ngày 7/3, lượng người mắc bệnh này đến nay đã tăng thêm 28 ca trên toàn quốc, lên 45 ca cũng khiến nhiều người lo ngại.

Sau chuyến bay có bệnh nhân bị nhiễm Covid-19, Tân Sơn Nhất trở lại tình trạng vắng tênh - Ảnh 9.

"Giờ không còn cảnh nhiều người cùng đi đón một người thân nữa, nhiều người xuống máy bay là lên xe đi luôn chứ không muốn ở lại nơi đông người. Người đến bay thì chờ sát giờ hơn mới vào làm thủ tục chứ không đến quá sớm như trước", một nhân viên an nói sân bay chia sẻ.

Đặc biệt, hành khách đi trên chuyến bay Qatar Aiways QR974 Tân Sơn Nhất ngày 2/3 được xác định là ca bị nhiễm thứ 34 đã về Bình Thuận và được cho là nguồn gốc khiến 9 người khác bị lây nhiễm. Ghi nhận sáng 13/2, quầy thủ tục tại sân bay của các hãng đều thưa thớt người đến.

Sau chuyến bay có bệnh nhân bị nhiễm Covid-19, Tân Sơn Nhất trở lại tình trạng vắng tênh - Ảnh 11.

Sảnh kiểm tra an ninh của hãng Vietnam Airlines trên lầu 1 cũng còn rất nhiều chỗ trống.

Sau chuyến bay có bệnh nhân bị nhiễm Covid-19, Tân Sơn Nhất trở lại tình trạng vắng tênh - Ảnh 12.

Nhiều khu vực màn hình quảng cáo của sân bay được cơ quan chức năng sử dụng tuyên truyền cách phòng chống lây nhiễm Covid-19.