SCG đặt kế hoạch doanh thu 2.000 tỷ đồng năm 2023, bầu mới loạt nhân sự ban quản trị và ban kiểm soát

Tập đoàn xây dựng SCG đặt kế hoạch thận trọng năm 2023 với doanh thu 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 30 tỷ đồng.

SCG đặt kế hoạch doanh thu 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận 30 tỷ

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của CTCP Tập đoàn xây dựng SCG (mã: SCG) diễn ra sáng nay đã thông qua kế hoạch doanh thu 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 30 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo SCG nhận định ngành xây dựng năm nay vẫn sẽ đối mặt nhiều khó khăn, thách thức do lạm phát tăng và tình hình chính trị, tài chính thế giới có nhiều biến động khó lường.

 ĐHĐCĐ thường niên 2023 của SCG. (Ảnh chụp màn hình).

Năm 2022 vừa qua, tổng doanh thu của SCG đạt 2.011 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 35,7 tỷ đồng, chưa đạt kế hoạch khi doanh thu giảm 33,5%, lợi nhuận sau thuế giảm 76,44% so với năm 2021.

Theo SCG, tình trạng khó khăn bủa vây khó khăn của thị trường chung cộng với việc nguồn thanh toán từ chủ đầu tư chưa ổn định, đặc biệt là vào thời điểm Quý III và IV năm 2022 cũng là những nguyên nhân dẫn đến việc triển khai các dự án không đạt được kết quả như mong muốn.

Nguồn tiền từ chủ đầu tư không ổn định khiến nghĩa vụ thanh toán của SCG gặp khó

Việc nguồn tiền thanh toán từ chủ đầu tư không ổn định cũng dẫn tới các nghĩa vụ thanh toán của SCG trong một số giai đoạn còn gặp khó khăn.

Cụ thể theo báo cáo của Ban Kiểm soát, thời điểm 31/12/2022, khả năng thanh toán nhanh của SCG là 0,91 và khả năng thanh toán hiện hành là 0,95. Do đó, Ban kiểm soát yêu cầu Ban Điều hành cần có các phương án kinh doanh cũng như cơ cấu lại tài sản công nợ, sắp xếp lại lao động để đảm bảo công ty hoạt động ổn định, đời sống người lao động được duy trì.

Chi tiết trong BCTC hợp nhất năm 2022 của SCG ghi nhận nợ ngắn hạn trong năm tăng từ 12,4 tỷ đồng lên 3.468 tỷ đồng. 

Trong năm 2022, SCG tiếp tục triển khai thi công các dự án lớn như: Captial Tây Thăng Long (Tây Tựu), Sunshine Green Iconic (CT07), Sunshine Golden River, Sunshine KSFinance Hà Nội, Sunshine Horizon, Diamond River (E2), Sunshine City Sài Gòn (E3); nhóm các dự án Heritage Phúc Thọ, Heritage Mũi Né, Metaland Đà Nẵng và thêm nhiều văn phòng hệ thống KSF, Umee, KSS ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị và hai thành viên Ban kiểm soát

Đại hội cũng thông qua đơn từ nhiệm của hai thành viên Hội đồng quản trị là ông Vũ Anh Phương và ông Nguyễn Việt Hải; đơn từ nhiệm của hai thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Hoàng Anh và Nguyễn Thị Hồng Nhung.

Đồng thời bầu bổ sung hai thành viên HĐQT mới là ông Bùi Văn Tư và ông Hồ Đức Việt; hai thành viên BKS mới là ông Hà Hữu Thành và bà Trần Thị Hằng.

 Bầu hai thành viên HĐQT mới là Tổng giám đốc Bùi Văn Tư và ông Hồ Đức Việt. (Ảnh chụp màn hình).

Ông Bùi Văn Tư (sinh năm 1985) hiện là Tổng giám đốc SGC. Ngoài ra ông còn là thành viên HĐQT của CTCP Tập đoàn KSFinance Tổng giám đốc của KSINVEST, ông cũng từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng tại các đơn vị khác trong hệ sinh thái Sunshine. Hiện ông Tư đang sở hữu lượng cổ phiếu tương đương 4,5% vốn điều lệ của SCG.

Tháng 1 đầu năm nay, HĐQT SCG đã quyết định bổ nhiệm ông Bùi Văn Tư thay thế ông Vũ Anh Phương giữ chức Tổng giám đốc công ty. 

Về ông Hồ Đức Việt (sinh năm 1990) đang là Kế toán trưởng của Tập đoàn Sunshine và hiện không sở hữu cổ phần SCG nào. Ông Việt từng công tác tại Công ty Kiểm toán Quốc tế Unistars và từng giữ vị trí Trưởng phòng thuế & tài sản của Tập đoàn Mường Thanh.

  Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau bầu cử. (Nguồn: SCG).

Như vậy, HĐQT của SCG sau bầu cử gồm 5 thành viên gồm Chủ tịch HĐQT Đỗ Văn Trường, thành viên HĐQT độc lập Nguyễn Ngọc Sơn, ông Nguyễn Quốc Oanh, ông Bùi Văn Tư và ông Hồ Đức Việt.

Phần hỏi đáp:

Cổ đông: Tại sao KQKD của năm 2022 của SCG không như kỳ vọng?

Tổng giám đốc Bùi Văn Tư: Năm 2022 là năm đầy khó khăn với nền kinh tế nói chung và ngành xây dựng nói riêng, thị trường BĐS trầm lắng, việc tiếp cận vốn tín dụng còn nhiều hạn chế do đó chủ đầu tư đã chủ động điều chỉnh tiến độ xây dựng. Đây là nguyên nhân chính và cơ bản khiến tiến độ triển khai, thi công các dự án không đạt được kết quả như mong muốn. 

Tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2022 của SCG lần lượt 2.011 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 35,7 tỷ đồng, tương ứng đạt 48% và 19% kế hoạch đã đặt ra. Con số này tuy còn khiêm tốn nhưng việc duy trì lợi nhuận ở mức dương cũng đã thể hiện sự linh hoạt, quyết liệt trong định hướng, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Lãnh đạo Công ty và sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể CBNV trước những biến động tiêu cực của thị trường trong năm 2022 vừa qua.

Cổ đông: Năm 2020, SCG có phát hành trái phiếu. Hiện nhiều doanh nghiệp phát hành trái phiếu đang gặp nhiều khó khăn, có những đơn vị không trả được gốc và lãi cho nhà đầu tư. Vậy tình hình thanh toán trái phiếu của SCG như thế nào, có đảm bảo khả năng chi trả cho các trái chủ hay không?

Ông Nguyễn Đình Đức: Từ khi phát hành trái phiếu đến nay, SCG vẫn luôn thực hiện đầy đủ, đúng hạn cho người sở hữu trái phiếu, theo đúng các điều khoản phát hành.

Mặc dù trong giai đoạn vừa qua SGC chịu nhiều tác động tiêu cực từ bối cảnh kinh tế chung và thị trường BĐS - XD, nhưng công ty luôn đặt quyền lợi của các nhà đầu tư lên hàng đầu vì vậy chúng tôi luôn nỗ lực duy trì hoạt động SXKD và đảm bảo đủ nguồn lực tài chính để thanh toán đúng hạn các nghĩa vụ với nhà đầu tư, cũng như quyền lợi của người sở hữu trái phiếu.

Cổ đông: Công ty sẽ sử dụng lợi nhuận sau thuế như thế nào trong năm tài chính tiếp theo?

Chủ tịch HĐQT Đỗ Văn Trường: Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của SCG sẽ được dùng để phục cho mục đích SXKD, thanh toán công nợ để giảm áp lực tài chính, tập trung cho các mục tiêu bền vững của công ty.

Công ty không có kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 nhằm duy trì HĐKD và thanh toán công nợ. (Nguồn: SCG).

Cổ đông: Căn cứ xây dựng doanh thu và lợi nhuận kế hoạch năm 2023?

Tổng giám đốc Bùi Văn Tư: Như mọi người đều biết năm 2022 là một năm đầy khó khăn với ngành xây dựng và BĐS, HĐQT và Ban điều hành SCG nhận định năm 2023 ngành xây dựng tiếp tục phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do lạm phát tăng và tình hình chính trị, tài chính thế giới có nhiều thay đổi.

Sau khi nghiên cứu và đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường BĐS năm 2023, trên cơ sở thận trọng, HĐQT và Ban điều hành SCG đặt kế hoạch SXKD năm 2023 là 2.000 tỷ đồng doanh thu và 30 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững.

Việc xây dựng kế hoạch kinh doanh cũng dựa trên các hợp đồng xây dựng SCG đã ký với các chủ đầu tư và tiến độ của chủ đầu tư tại các dự án đang triển khai như Sunshine Wonder Villas, Sunshine Green Iconic, Sunshine Crystal River và Sunshine Golden River thuộc Khu đô thị Ciputra Nam Thăng Long, Sunshine Sky Vila và Sunshine Diamond River tại quận 7. Ngoài ra còn dựa trên tỷ lệ định biên lợi nhuận của dự án cân đối trên các khoản chi phí tài chính phát sinh trong năm 2023.

Cổ đông: Thời gian gần đây, giá cổ phiếu của SCG có biến động giảm thì công ty có ý kiến như thế nào về việc này?

Ông Nguyễn Đình Đức: Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây đối mặt nhiều khó khăn, sự thận trọng của các NĐT tăng cao, thanh khoản thị trường giảm mạnh và niềm tin của NĐT với thị trường cũng bị ảnh hưởng đáng kể, dẫn đến nhiều phiên đa số giá cổ phiếu của các ngành biến động giảm trong đó có BĐS - XD. 

Việc cổ phiếu SCG bị ảnh hưởng theo biến động chung của thị trường là điều không thể tránh khỏi, tuy nhiên với nền tảng doanh nghiệp tốt, có định hướng và chiến lược đúng đắn, hướng đến mục tiêu dài hạn hơn là tạo ra các giá trị thật, tập trung hoàn thành đúng tiến độ các dự án như cam kết với chủ đầu tư. Đồng thời, chúng tôi xác định SCG là mã cổ phiếu để đầu tư nắm giữ trong thời gian dài.

Để đạt mục tiêu đó, SCG luôn tập trung vào công tác quản trị điều hành, nâng cao nền tảng giá trị doanh nghiệp đảm bảo hoạt động kinh doanh được minh bạch. Chúng tôi cũng tin rằng khi thị trường chứng khoán vượt qua giai đoạn khó khăn, thanh khoản tăng lên thì giá cổ phiếu SCG cũng phục hồi, tăng trưởng trở lại.

chọn
Phiên đấu giá đất huyện ven Hà Nội ế khách
Huyện Phúc Thọ chỉ bán được một lô đất, với giá gần 67 triệu đồng mỗi m2 tại phiên đấu giá mới đây.