Hoàng Quân muốn nâng gần gấp đôi mức vốn bổ sung cho dự án NOXH tại Tây Ninh

Hoàng Quân vừa điều chỉnh nội dung tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần chủ dự án Golden City tại Tây Ninh, trong đó nâng mức bổ sung vốn thực hiện dự án từ 350 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.

 Phối cảnh dự án Golden City tại Tây Ninh. (Ảnh: Hoàng Quân).  

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC) vừa thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung tờ trình kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, liên quan đến vấn đề tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với số tiền dự thu 1.000 tỷ đồng.

Theo đó, công ty sẽ dùng toàn bộ số tiền thu được để mua cổ phần CTCP Đầu tư Thành phố Vàng như kế hoạch cũ, song mức phân bổ vốn có sự thay đổi.

Theo kế hoạch mới, Hoàng Quân sẽ dùng 400 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 40 triệu cổ phần tại doanh nghiệp này từ cổ đông hiện hữu, tương đương 10.000 đồng/cp, thay vì 650 tỷ đồng như trước.

Số tiền 600 tỷ đồng còn sẽ được Hoàng Quân dùng để mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ của doanh nghiệp này, thay cho số tiền dự kiến ban đầu là 350 tỷ đồng. Hoàng Quân cho biết, số tiền mua cổ phần chào bán riêng lẻ này là nhằm bổ sung vốn thực hiện dự án Chung cư Nhà ở xã hội Thành phố Vàng (dự án Golden City tại tỉnh Tây Ninh) do Công ty Thành phố Vàng làm chủ đầu tư.

Phương án chào bán cổ phiếu để mua Công ty Thành phố Vàng này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ năm ngoái, song hồ sơ đang tạm dừng xem xét do cần bổ sung tiến độ triển khai dự án trên.

Dự kiến dự án sẽ được cơ quan có thẩm quyền cho phép gia hạn tiến độ hoàn thành trong thời gian tới, do vậy, HĐQT Hoàng Quân trình ĐHĐCĐ năm nay thông qua việc tiếp tục thực hiện việc chào bán cổ phiếu này sau khi dự án được gia hạn tiến độ. 

Về tiến độ thực hiện dự án dự kiến được gia hạn, khu 1A (gồm 4 block A1, A2, A3, A4) dự kiến triển khai xây dựng và hoàn thành bàn giao nhà chậm nhất trong quý I/2024. Còn khu 2A (gồm 3 block C1, C2, C3) dự kiến xây dựng hoàn thành bàn giao nhà chậm nhất trong quý IV/2025. 

Theo kế hoạch kinh doanh năm nay của Hoàng Quân, việc hợp tác đầu tư dự án này dự kiến sẽ đóng góp 550 tỷ đồng vào tổng doanh thu của doanh nghiệp, cũng là nguồn đóng góp lớn nhất, chiếm hơn 32% trong tổng các nguồn thu dự kiến năm nay của Hoàng Quân. 

 Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Hoàng Quân. (Nguồn: Hoàng Quân).

Mặt khác, theo Hoàng Quân, tại ngày 31/3, Hoàng Quân và người có liên quan của Hoàng Quân không có mối quan hệ với Công ty Thành phố Vàng. Trước khi mua cổ phần, tỷ lệ sở hữu của Hoàng Quân tại đơn vị này là 0% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất mua cổ phần, tỷ lệ sở hữu dự kiến sẽ tăng lên 98,04%. 

Trên thực tế, Công ty Thành phố Vàng được thành lập vào tháng 6/2020, do ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Hoàng Quân là một trong 5 cổ đông sáng lập và là cổ đông nắm 50% vốn điều lệ Công ty Thành phố Vàng. Khi đó, ông Tuấn là người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này. 

Hai tháng sau khi thành lập, UBND tỉnh Tây Ninh đã chấp thuận việc Hoàng Quân chuyển nhượng dự án Golden City (khi đó có tên là HQC Tây Ninh) cho Công ty Thành phố Vàng làm chủ đầu tư dự án. 

Đến đầu tháng 5/2022, ông Nguyễn Thành Văn đã thay thế các vị trí này của ông Tuấn. Hiện, ông Văn cũng đang là người đại diện cho chi nhánh Tây Ninh của Hoàng Quân. Vốn điều lệ công ty là 420 tỷ đồng.  

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.