'Siêu bão' áp sát đất liền, người già, trẻ nhỏ được di chuyển đến khu vực an toàn

Để phòng tránh những nguy cơ rủi ro trong cơn bão số 10, lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân đang khẩn trương đưa người già trẻ em đến nơi an toàn để tránh bão.

sieu bao ap sat dat lien cu gia tre nho duoc di chuyen den khu vuc an toan

Đến 17h chiều nay, toàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã di dời được khoảng 1.500 hộ dân đến khu vực an toàn nhằm tránh cơn bão số 10 sắp đổ bộ vào.
sieu bao ap sat dat lien cu gia tre nho duoc di chuyen den khu vuc an toan
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng con người, lực lượng chức năng xã Xuân Hội, phối hợp cùng chính quyền huyện Nghi Xuân đưa các cụ già đến tại trường Tiểu học Xuân Hội để tránh bão.
sieu bao ap sat dat lien cu gia tre nho duoc di chuyen den khu vuc an toan

Ông Trần Sông Hương, Chủ tịch UBND xã Xuân Hội cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời đảm bảo an toàn người và tài sản, chúng tôi đã đến tại các hộ có người già để khuyên và đưa các cụ đến nơi khu vực an toàn.

sieu bao ap sat dat lien cu gia tre nho duoc di chuyen den khu vuc an toan

Đươc biết, tại huyện Nghi Xuân 3.257hộ/10.986 người dân thuộc diện di dời.

sieu bao ap sat dat lien cu gia tre nho duoc di chuyen den khu vuc an toan
Người già, trẻ nhỏ được đưa đên tại các khu vực an toàn tránh bão.
sieu bao ap sat dat lien cu gia tre nho duoc di chuyen den khu vuc an toan
Hình ảnh cụ già được các đoàn viên thanh niên đưa vào trường Tiểu học Xuân Hội để tránh bão.
sieu bao ap sat dat lien cu gia tre nho duoc di chuyen den khu vuc an toan

Cũng trong chiều nay, UBND xã Xuân Giang đã có mặt tại Ốc đảo Hồng Lam nằm giữa dòng sông Lam để đưa người dân ra khu vực an toàn.

sieu bao ap sat dat lien cu gia tre nho duoc di chuyen den khu vuc an toan
Ông Lê Hồng Lưu, Chủ tịch UBND xã Xuân Giang cho biết, ốc đảo Hồng Lam (thôn Hồng Lam) có 128 hộ với hơn 500 nhân khẩu. Hiện tại có 59 cụ già và 45 trẻ nhỏ sang bên kia bờ sông để đảm bảo an toàn", ông Lưu nói.
sieu bao ap sat dat lien cu gia tre nho duoc di chuyen den khu vuc an toan
Các cụ già, sau khi được đưa vào khu vực an toàn được chăm sóc đặc biệt.
Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND (Hà Tĩnh) cho biết, ông đã ký lệnh sơ tán hơn 10.900 hộ với hơn 47.400 người dân để tránh bão số 10. Cụ thể, huyện Kỳ Anh 1.163hộ/3.126 người; thị xã Kỳ Anh 1.226 hộ/2.913 người; Khu kinh tế Vũng Áng 12 đơn vị/11.810 người; huyện Cẩm Xuyên 1.161hộ/3.383 người; huyện Thạch Hà 1.137 hộ/3.778 người; huyện Lộc Hà 2.688 hộ/10.700 người; huyện Nghi Xuân 3.257hộ/10.986 người; TP Hà Tĩnh 284 hộ/704 người.
sieu bao ap sat dat lien cu gia tre nho duoc di chuyen den khu vuc an toan Bão số 10 đang giật cấp 15, biển động dữ dội, từ đêm nay miền Trung có mưa rất lớn

Dự báo, khoảng trưa đến chiều mai (15/9), bão số 10 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị gây ...

chọn
ĐHĐCĐ Đạt Phương: Luật mới sẽ không tác động nhiều đến thị trường bất động sản, vụ Tập đoàn Thuận An không ảnh hưởng đến doanh nghiệp
Chủ tịch Đạt Phương cho biết, doanh nghiệp có liên danh với Tập đoàn Thuận An và nhiều nhà thầu khác tại hai dự án xây dựng. Về bản chất, mỗi nhà thầu độc lập với nhau, Đạt Phương ký hợp đồng độc lập với chủ đầu tư và khẳng định không liên quan gì đến Thuận An.