Sinh viên Trung Quốc bị bắt vì định tấn công Nữ hoàng Anh

Cảnh sát Anh bắt giữ một sinh viên người Trung Quốc với cáo buộc xông vào cung điện Buckingham cùng một con dao và dọa giết Nữ hoàng Elizabeth II.
sinh vien trung quoc bi bat vi dinh tan cong nu hoang anh

Cảnh sát bên ngoài cung điện Buckingham ở London. Ảnh: Reuters

Hang Zhang, 25 tuổi, bị bắt vào khoảng 14h25 ngày 12/8 (giờ địa phương), sau khi cố đột nhập vào dinh thự hoàng gia và đe dọa giết Nữ hoàng. Cảnh sát tìm thấy một con dao gấp bỏ túi trong giầy của Hang khi khám xét sinh viên này.

Theo Mail Online, giới chức Anh đã không khởi tố tội mưu sát Nữ hoàng vì cho rằng y có vấn đề về thần kinh. Tại cơ quan điều tra, Hang khai rằng y lo sợ các đặc vụ chính phủ Trung Quốc theo dõi. Tuy nhiên, Hang vẫn phải ra tòa hôm 16/8 với cáo buộc mang theo vũ khí.

Cảnh sát cho hay vụ việc trên không liên quan đến khủng bố. Nữ hoàng cũng không ở trong cung điện vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Đây là lần thứ 4 tình hình an ninh được báo động tại cung điện kể từ tháng 5 đến nay. Tuần trước, một người đàn ông say xỉn đã bị bắt sau khi trèo hàng rào của dinh thự hoàng gia và đi bộ gần 14 phút quanh sân. Hắn bị bắt sau khi nhân viên an ninh phát hiện qua video an ninh CCTV.

Một người đàn ông 47 tuổi, bị bắt khi xuất hiện bên ngoài cung điện với ba con dao hồi tháng 6, sẽ bị tuyên án vào cuối tháng này. Y khai với cảnh sát là đang làm việc cho Nữ hoàng và Hoàng thân Philip. Trước đó vào tháng 5, cảnh sát đã ra lệnh đóng cửa và bao vây cung điện sau khi một tên trèo tường đột nhập và hỏi "Nữ hoàng có ở đây không?".

sinh vien trung quoc bi bat vi dinh tan cong nu hoang anh Tấn công bằng dao ở Đức, nghi phạm bỏ trốn
sinh vien trung quoc bi bat vi dinh tan cong nu hoang anh Tấn công bằng dao ở London, ít nhất 1 người thiệt mạng
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.