Sốc tình cảm một phụ nữ bị ‘Hội chứng trái tim tan vỡ’

Bị stress lâu ngày bệnh nhân H.T.Q.P (45 tuổi) đã bị Hội chứng tim tan vỡ dẫn đến choáng tim, phù phổi cấp nguy kịch đến tính mạng.
soc tinh cam mot phu nu bi hoi chung trai tim tan vo
Bác sĩ Trần Thanh Linh nói về bệnh “Hội chứng trái tim tan vỡ” qua phim chụp của người bệnh.

Bác sĩ Trần Thanh Linh, Phó khoa Hồi sức Cấp cứu (Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM) cho biết, người bệnh quê An Giang nhập viện ngày 15/9 trong tình trạng hôn mê do dùng thuốc ngủ quá liều. Qua tìm hiểu các bác sĩ được biết bệnh nhân bị suy nhược thần kinh, thường xuyên có chuyện buồn trong gia đình dẫn đến mất ngủ kéo dài, kèm theo đó là tâm lý lo lắng về bệnh tật của bản thân nên đã đi khám ở nhiều bệnh viện khác nhau.

Trước đó, ngày 13/9, gia đình phát hiện chị Q.P. có dấu hiệu ngủ sâu lay gọi không tỉnh, bên cạnh có 7 viên thuốc ngủ đã được bóc vỏ. Gia đình nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu nhưng tri giác người bệnh không cải thiện, cơ thể suy hô hấp phải đặt ống nội khí quản, thở máy để đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đến 19h30 ngày 16/9 bệnh nhân có hiện tượng hạ huyết áp nhanh, huyết áp chỉ 60/30, nhịp tim 165 lần, phổi xuất hiện nhiều nang ẩm và có hiện tượng trào bọt hồng qua ống nội khí quản, điện tim thay đổi, men tim tăng cao. Sau hội chẩn các bác sĩ quyết định can thiệp mạch vành để thông tắc do nghi ngờ người bệnh bị nhồi máu cơ tim tình trạng nặng. Bệnh nhân được cho sử dụng thuốc vận mạnh liều cao và thở máy chế độ oxy 100%.

Tuy nhiên, khi chụp mạch vành các bác sĩ không thấy hiện tượng tắc mà ghi nhận phần mõm tim vùng thất trái phình to, vô động, tăng động vùng đáy tim. Đây là điển hình của bệnh cảnh bệnh cơ tim do stress có tên Takotsubo (còn là hội chứng trái tim tan vỡ). Tình trạng bệnh nhân lúc này rất nguy kịch không kịp di chuyển đến phòng thông tim các bác sĩ đã quyết định phối hợp liên chuyên khoa mổ tại khoa đang điều trị từ 0h30 đến 3h để cứu bệnh nhân.

Bệnh nhân Q.P. đã dùng ECMO (trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể) để tim được nghỉ ngơi hoàn toàn và sử dụng thuốc an thần trong thời gian chờ tim hồi phục. Hiện tại, người bệnh đã phục hồi 80%, tinh thần tỉnh táo, thời gian tiếp theo sẽ cho uống thuốc và điều trị bởi bác sĩ tâm lý.

soc tinh cam mot phu nu bi hoi chung trai tim tan vo
Bệnh nhân Q.P. bị Hội chứng trái tim tan vỡ do gặp chuyện đau buồn.

Bác sĩ Thanh Linh cho hay, Hội chứng trái tim tan vỡ thường bị nhầm lẫn với bệnh nhồi máu cơ tim và được phát hiện lần đầu tại Nhật Bản năm 1990. Có đến 90% bệnh gặp ở nữ giới, nhất là giai đoạn tiền mãn kinh, khi người bệnh bị một cú sốc hay stress lớn, trầm cảm, tình yêu tan vỡ… gây phóng thích quá mức các chất kích thích làm cơ tim hoạt động quá mức gây phì đại vùng thất trái tim, dẫn đến suy giảm chức năng tim nhanh chóng và có thể tử vong rất nhanh.

Tuy nhiên, nếu được cứu chữa kịp thời hội chứng này có cơ hội phục hồi cao, khả năng tái phát thấp và nguy cơ trở nặng sau phẫu thuật dưới 5%. Có những bệnh nhân nhanh chỉ mất 1-2 tuần đầu hoặc hai tháng là trái tim trở lại như bình thường.

“Bất kỳ ai cũng có thể mắc phải Hội chứng trái tim tan vỡ do sốc khi gặp chuyện quá đau buồn hoặc vui tột đỉnh, một số trường hợp do thuốc kích thích tim hay thuốc mê gây ra. Cách tốt nhất là phải biết tự cân bằng cuộc sống, nếu buồn chán hãy đến chuyên gia tâm lý để giải tỏa ”, bác sĩ Linh chia sẻ.

chọn
ĐHĐCĐ Cenland: Sắp có giấy phép đầu tư dự án 40 tầng ở khu Tây Hồ Tây, sẽ làm NOXH tại Hà Nam, Quảng Ninh, Đà Nẵng...
Cập nhật từ lãnh đạo Cenland, dự án Lilaha tại khu Tây Hồ Tây của doanh nghiệp có quy mô 40 tầng, dự kiến sẽ có giấy phép đầu tư vào quý III - quý IV/2025. Đây là một trong số các dự án đã được Hà Nội đưa vào "luồng xanh", doanh thu dự kiến rơi vào chục nghìn tỷ đồng.