Sự nghiệp kinh doanh đáng nể của ông Lê Trí Thông - anh trai cựu CEO Facebook và Go-Viet

Sinh trưởng trong một gia đình “trâm anh thế phiệt”, không ngạc nhiên hai anh em ông Lê Trí Thông và bà Lê Diệp Kiều Trang có học hàm, học vị và sự nghiệp kinh doanh đáng ngưỡng mộ.
Sự nghiệp kinh doanh đáng nể của ông Lê Trí Thông - anh trai cựu CEO Facebook và Go-Viet - Ảnh 1.

Ông Lê Trí Thông, anh trai cựu CEO Facebook và Go-Viet Lê Diệp Kiều Trang.

Ông Lê Trí Thông, sinh năm 1979, là anh trai bà Lê Diệp Kiều Trang – cựu CEO Facebook Việt Nam, người sẽ rời vị trí Tổng Giám đốc Go-Viet từ ngày 11/10/2019.

Vốn sinh trưởng trong gia đình "trâm anh thế phiệt", ông Lê Trí Thông cũng có bề dày sự nghiệp đồ sộ không kém cô em gái.

Năm 2002, ông Lê Trí Thông tốt nghiệp thủ khoa ngành công nghệ hóa của Đại học Bách Khoa TP HCM.

Năm 2005, khi đang theo học cao học trong nước (25 tuổi), ông Lê Trí Thông nhận được học bổng của Đại học Oxford, Anh. Lúc đó, ông là sinh viên trẻ tuổi nhất được trường này nhận vào học chương trình MBA và cấp học bổng toàn phần duy nhất duy nhất của chương trình – học bổng Naomi Molson Scholar dành cho sinh viên xuất sắc, có tiềm năng phát triển sự nghiệp.

Tại Anh quốc, ông có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Oxford.

Sau khi hoàn thành khóa học MBA, ông Lê Trí Thông có thời gian ngắn làm việc tại Tập đoàn Exxon Mobil (Anh) trước khi về nước.

Trong giai đoạn 2007 – 2008, ông làm Tổng Giám đốc CTCP TIE. Đến năm 2008, ông bắt đầu làm việc tại Ngân hàng TMCP Đông Á, với tư cách "người được chọn" cho vị trí CEO sau này. 

Tại đây, ông đã trải qua nhiều chức vụ quan trọng như: Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (2008-2014), Chủ tịch Công ty Kiều hối Đông Á (2008-2013) và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thẻ thông minh ViNa (từ năm 2008).

Đến tháng 2/2014, ông Thông bất ngờ thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc DongABank về đầu quân cho Tập đoàn Tư vấn quản trị chiến lược The Boston Consulting Group (BCG), cũng với chức danh Phó Tổng giám đốc (giai đoạn 2014-2015).

Từ năm 2015-2017, ông là Phó Tổng giám đốc Chiến lược - kiêm Phó Tổng giám đốc Phát triển Hợp tác Kinh doanh Prudential Việt Nam.

Đến tháng 7/2017, 100% cổ đông tại ĐHĐCĐ CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ) đã bầu ông Lê Trí Thông đảm trách cương vị Phó Chủ tịch HĐQT PNJ nhiệm kỳ 2017-2022. 6 tháng sau đó, ông chính thức được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc PNJ kể từ ngày 21/4/2018, thay bà Cao Thị Ngọc Dung.

Ngoài các vị trí kể trên, ông Thông đã và đang nắm giữ nhiều vị trí quản lí cấp cao khác như: thành viên Ban chủ nhiệm CLB Doanh nghiệp dẫn đầu, Ủy viên BCH Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM (YBA), Phó Chủ tịch hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI), Phó Chủ tịch Hội Hàng Việt Nam chất lượng cao.

chọn
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (20/4 - 26/4): Khởi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, TP Phan Thiết sẽ mở rộng  thêm 94 km2
Sắp thông xe cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo; khởi công nút giao phức tạp nhất trên vành đai 3 TP HCM; khởi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.