Sudico miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc với thâm niên gần 20 năm

Nhân sự vừa được miễn nhiệm là ông Bùi Khắc Viện, một lãnh đạo đã gia nhập nhóm Sudico từ tháng 2/2004, khi Sudico còn là một thành viên của nhóm Sông Đà.

CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, mã chứng khoán: SJS) vừa công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty đối với ông Bùi Khắc Viện, theo nguyện vọng cá nhân của ông Viện. 

Ông Viện là một Kỹ sư Xây dựng. Ông gia nhập nhóm Sudico từ tháng 2/2004 với vị trí Trưởng phòng, Phó Tổng Giám đốc của Sudico. Khi đó, Sudico vẫn còn là một thành viên của nhóm Sông Đà.

Đến tháng 10/2007, ông Viện được miễn nhiệm chức vụ trên và sau đó đảm nhiệm loạt chức vụ cấp cao tại các đơn vị thành viên trong nhóm Sudico, bao gồm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sudico Tiến Xuân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Sudico An Khánh. 

Đến tháng 8/2010, ông Viện được tái bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Sudico cho đến nay. 

Bên cạnh đó, tại thời điểm cuối năm 2022, ông Viện cũng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên CTCP Tư vấn Sudico. Song, theo báo cáo quản trị mới nhất của Sudico, ông Viện không còn là lãnh đạo tại đơn vị trên, cũng như không còn là lãnh đạo nào doanh nghiệp nào khác. 

Trước khi gia nhập nhóm Sudico, ông Viện cũng từng công tác tại Vụ Kế hoạch - Thống kê - Bộ Xây dựng và tại Công ty Xây dựng 19 - Licogi. 

Bên cạnh ông Viện, từ đầu năm đến nay, Ban điều hành của Sudico liên tục có sự điều chỉnh nhân sự cấp cao. Công ty đã miễn nhiệm Tổng Giám đốc Trần Anh Đức, vào ngày 8/6 và trước đó miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Trụ vào ngày 22/3. Cả ông Đức và ông Trụ đều là từng là nhân sự của Tổng Công ty Sông Đà và tham gia vào Sudico từ khi doanh nghiệp này vẫn còn là một thành viên trong nhóm.

Ngược lại, Sudico cũng bổ nhiệm ông Đỗ Trọng Quỳnh làm Tổng Giám đốc thay thế ông Đức vào ngày 8/6 và trước đó là bổ nhiệm ông Trần Oanh làm Phó Tổng Giám đốc vào ngày 9/1 đầu năm nay. 

Ngoài ra, ngày 12/6, Sudico cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh làm Giám đốc tài chính của công ty.

Như vậy, sau khi miễn nhiệm ông Viện, Ban Điều hành của Sudico sẽ có 8 thành viên, gồm Tổng Giám đốc - ông Đỗ Trọng Quỳnh; 6 Phó Tổng Giám đốc - ông Nguyễn Trần Dũng, ông Nguyễn Công Chính, ông Nguyễn Đức Diện, ông Nguyễn Văn Ngọc, ông Trần Oanh và một Giám đốc tài chính là ông Nguyễn Hải Ninh.  

Ngoài Ban Điều hành, nhân sự Hội đồng quản trị công ty cũng có sự biến động với sự hiện diện của hai nhân sự mới từ nhóm DNP Holdings và SAM Holdings. Cụ thể, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra hồi giữa tháng 3, cổ đông đã thông qua miễn nhiệm hai thành viên HĐQT là ông Dương Phú Nam và ông Nguyễn Hải Dương theo đơn xin từ nhiệm.

Đồng thời, bổ nhiệm hai thành viên HĐQT mới là ông Bùi Quang Bách và ông Phương Xuân Thụy. Ông Bách và ông Thụy đều đang là lãnh đạo cấp cao tại SAM Holdings. Ông Bách cũng đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT DNP Holdings. 

Tag:
chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.