Tái chế chai nhựa làm gạch sinh thái xây nhà

Từ các chai, lọ bằng nhựa bỏ đi, trôi nổi tự do trên sông hồ, đại dương, các nhà khoa học và hoạt động môi trường ở Philippines đã biến chúng thành những viên gạch có ích, xây dựng nên những công trình kiên cố và đẹp mắt như nhà trọ, ký túc xá...
tai che chai nhua lam gach sinh thai xay nha
Gạch sinh thái được làm từ những chai nhựa phế thải

Giải pháp “nhựa”

Trong vòng 30 năm qua, tình trạng rác thải nhựa đã trở nên đáng báo động không chỉ ở riêng Philippines, hay một số quốc gia khác nữa mà nó đã ảnh hưởng tồi tệ đến đời sống, sức khỏe của hàng trăm triệu người trên hành tinh chúng ta.

Đặc biệt, vào mùa mưa, khi sông, hồ đầy ắp nước thì khi đó các chai nhựa sẽ nổi lên và trôi về các đại dương, cuối cùng lại dạt vào bờ biển, tạo ra những bãi tắm ô nhiễm, là nỗi sợ hãi của người dân nơi đây.

Từ thách thức trên, các nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực môi trường bắt đầu triển khai Ecobrrick - một dự án biến các loại chai nhựa đã qua sử dụng thành những “viên gạch sinh thái”.

Trong suốt gần 1 thập kỷ qua tại Philippines, người dân ở miền Bắc nước này đã biết toàn bộ “quy trình” làm gạch sinh thái ecobrick thông qua Irene Bakisan và Russell Maier, nghệ sĩ điêu khắc người Canada.

Russell Maier đã khám phá ra loại vật liệu tái chế thân thiện với môi trường này tại ngôi làng ở thung lũng Sagada (Philippines). Và thật không ngờ, chỉ ít lâu sau khám phá của Maier đã trở thành hiện tượng toàn cầu.

Riêng ở Philippines, trong vòng 4 năm từ 2010 - 2014, không chỉ người dân được biết đến bản hướng dẫn làm gạch ecobrick mà chính phủ nước này đã nhận thấy tầm quan trọng tuyệt vời của nó nên đã đưa bản hưỡng dẫn này tới khoảng 1.700 trường học ở Philippines.

Qua đó, để các em học sinh nhận thức được việc bảo vệ môi trường cũng như xử lý rác thải nhựa tại nơi mình sinh sống hoặc những bãi biển du lịch tại địa phương.

Sau đó, phong trào tái chế các chai nhựa thành gạch sinh thái trở nên phổ biến, phát triển mạnh hơn vươn ra khỏi lãnh thổ Phippines tới Nam Phi, Zambia, Mỹ và Indonesia, hình thành Khối liên minh Ecobrick toàn cầu.

Người người, nhà nhà đều có thể làm gạch sinh thái

Năm 2016, Ziggie Gonzales, ông chủ chuỗi nhà nghỉ tại Zambales, La Union và Baler ở Philippines biết đến cách thức làm gạch sinh thái từ những chai nhựa bỏ đi trên mạng internet, và quyết định áp dụng vào hoàn cảnh của mình.

Ông tìm kiếm lượng lớn chai nhựa trên các bãi biển và bắt đầu nhồi tất cả các thứ rắn khác vào trong chai rồi đóng nắp chai chặt lại để không cho chai nhựa biến dạng.

Sau khi tự làm gạch từ các chai nhựa bỏ đi và xây nên những công trình như nhà tắm, nhà trọ của mình thành công, Gonzales đã chia sẻ với mọi người dân thông qua sáng kiến mới có tên “The Plastic Solution”, với hy vọng phần nào sẽ giúp mọi người nhận thức được tầm quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.

Chỉ cần một chai nhựa hay bất kỳ một chiếc hộp đựng nào cũng có thể biến thành một viên gạch từ nhựa tái chế.

Có thể tất cả các loại chai, lọ, hộp đều có thể được dùng làm gạch tái chế, nhưng với loại chai nhựa 500ml thì phù hợp nhất bởi nó nhỏ gọn và việc lèn chặt chai cũng vô cùng đơn giản.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chai nhựa để làm gạch tái chế cần phải rửa sạch khi có đồ ăn tránh vi khuẩn trong thực phẩm có trong chai sẽ tiếp tục gây ô nhiễm môi trường.

Không cho thủy tinh, kim loại hay bất kỳ loại vật liệu có thể phân hủy vào trong chai bởi nó có thể gây cháy, ô nhiễm…

Cách làm gạch này không chỉ đơn giản, rẻ tiền mà còn an toàn, hiệu quả hơn so với các loại gạch thông thường.

Nó khá chắc chắn và vững chãi, thậm chí khi có động đất, gạch thường có thể rơi vỡ nhưng gạch được làm từ chai nhựa thì không, nó chỉ lắc lư nên rất an toàn.

Hy vọng, ngày càng có nhiều quốc gia như Philippines triển khai dự án này để giảm tải tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa trên các con sông, đại dương hay những bãi tắm thơ mộng.

tai che chai nhua lam gach sinh thai xay nha Cháy lớn tại nhà xưởng tái chế nhựa ở khu làng nghề Triều Khúc

Một vụ cháy lớn xảy ra tại Triều Khúc, Thanh Xuân (Hà Nội), khói lửa bốc lên cuồn cuộn, từ xa hàng km vẫn có ...

tai che chai nhua lam gach sinh thai xay nha Cơ sở tái chế nhựa 'bức tử' môi trường: Chủ cơ sở đề nghị được kiểm tra khí thải

Bã bị người dân phản ánh và chính quyền nhắc nhở nhiều lần, chủ cơ sở tái chế không khắc phục mà vẫn tiếp tục ...

tai che chai nhua lam gach sinh thai xay nha Cơ sở tái chế nhựa 'bức tử' môi trường, người dân khốn đốn

Nhiều năm qua, người dân thôn 2 và thôn 3 xã Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột) phải sống trong cảnh ô nhiễm khi cơ ...


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Doanh nghiệp tham gia đầu tư chung cư giá từ 95 triệu đồng/m2 ở Ciputra báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng
Nửa đầu năm 2026, UDIC báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng, tăng 609% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp hiện đang liên danh cùng Thái Nam Land đầu tư dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân IA25 tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội.