Tai nạn cao tốc Pháp Vân: Lính cứu hỏa cắt cửa xe đưa thi thể mắc kẹt ra ngoài

Sáng ngày 25/4, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe tải trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 1 người chết, 2 bị thương, mắc kẹt trong cabin.

Thượng tá Trần Văn Thu - Đội trưởng đội tuần tra số 7, Cục CSGT (bộ Công an) chiều nay cho biết: “Đơn vị đang tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ do xe tải BKS 49C-116.45 va chạm với xe container khiến 1 người tử vong, 2 người khác bị thương”.

tai nan cao toc phap van linh cuu hoa cat cua xe dua thi the mac ket ra ngoai
Lực lượng chức năng đưa nạn nhân mắc kẹt ra khỏi xe

Nói về nguyên nhân vụ tai nạn, Thượng tá Thu cho rằng: “Vụ tai nạn xảy ra giữa các xe đi cùng chiều. Trời mưa nên có thể do đường trơn, các phương tiện không giữ được khoảng cách an toàn dẫn tới tai nạn.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn phải xác minh thì mới có thể khẳng định rõ nguyên nhân. Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Thường Tín thụ lý điều tra”.

Trước đó, vào khoảng 6h sáng nay, xe tải BKS 49C-116.45 đang lưu thông trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ khi qua địa phận xã Quất Động, huyện Thường Tín bất ngờ mất lái đâm vào đuôi xe container đi cùng chiều.

Xe tải bị dính chặt đầu vào đuôi chiếc xe đầu kéo container.

tai nan cao toc phap van linh cuu hoa cat cua xe dua thi the mac ket ra ngoai
Một nạn nhân được đưa ra khỏi xe

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT, phòng Cảnh sát PCCC số 12 đã lập tức điều 2 xe cùng 9 CBCS tới hiện trường. Các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ sử dụng máy cắt thủy lực, kìm cộng lực cắt cửa xe tải để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Vụ tai nạn làm 1 nạn nhân tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng được các lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

tai nan cao toc phap van linh cuu hoa cat cua xe dua thi the mac ket ra ngoai Vụ xe khách tông xe cứu hỏa trên cao tốc: Xe bị tạm giữ, tài xế chuẩn bị làm... phụ xe kiếm sống

Liên quan đến vụ xe khách va chạm xe cứu hỏa, chiếc xe khách vẫn bị công an tạm giữ và tài xế chuẩn bị ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.