Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Long Thành: Thêm một người nguy kịch

Ngoài một nạn nhân đã tử vong, tài xế Cao Đình Vân được các bác sĩ tiên lượng xấu, chẩn đoán chấn thương sọ não, gãy cột sống cổ, gãy xương đùi phải, gãy cẳng chân phải.
them mot nguoi nguy kich Tai nạn liên hoàn trên cao tốc: Một người đã tử vong
them mot nguoi nguy kich TP HCM: Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây
them mot nguoi nguy kich
Một số bệnh nhân trong vụ tai nạn đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: Nguyễn Yên.

Theo bác sĩ Phạm Trí Dũng - Trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tính đến thời điểm hiện tại BV Chợ Rẫy tiếp nhận 12 trường hợp. Trong đó, có 2 trường hợp nặng (1 người sau khi vào viện hồi sức không hiệu quả đã tử vong, 1 người đang hồi sức cho đi mổ).

them mot nguoi nguy kich
Bệnh nhân đa chấn thương, tiên lượng xấu. Ảnh: Nguyễn Yên.

Ngoài ra, 4 trường hợp nhẹ đã được xuất viện, 4 trường hợp đưa đi phẫu thuật, các trường hợp còn lại đang tiếp tục theo dõi, trường nào có thể mổ được sẽ cho xuất viện. Đánh giá ban đầu, chủ yếu theo dõi đầu và tay chân, nếu gãy xương thông thường không có chỉ định sẽ cho xuất viện, những trường hợp tổn thương đầu sẽ cho nhập viện vào Khoa Chấn thương sọ não theo dõi thêm.

Theo bác sĩ Dũng, với 4 trường hợp cho về sức khỏe hoàn toàn bình thường, 4 trường hợp theo dõi vết thương cũng không nặng lắm, ở mức độ trung bình, phải chờ đánh giá tổn thương bên trong xem cần phẫu thuật hay không mới tính tiếp được.

Bác sĩ CK II Vũ Dzuy – Phó khoa Cấp cứu cho biết, tài xế Cao Đình Vân (44 tuổi, tại Quy Nhơn – Bình Định) tiên lượng xấu, được chẩn đoán chấn thương sọ não, gãy cột sống cổ, gãy xương đùi phải, gãy cẳng chân phải.

Nếu diễn tiến nặng 2 chi phía dưới không đi lại được. Hiện tại, xương đùi, xương cẳng chân bệnh nhân bị dập nát, trước mắt chúng tôi sẽ cắt lọc cho nạn nhân, sau đó các bác sĩ Chấn thương chỉnh hình sẽ cố định lại. Xương cổ theo dõi trong một vài ngày tới và cần sự tham gia bác sĩ thần kinh đánh giá tiếp.

them mot nguoi nguy kich
Danh sách bệnh nhân được cấp cứu tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: Nguyễn Yên.

Có mặt tại BV Chợ Rẫy, nhiều người trong vụ tai nạn kinh hoàng đang được điều trị tại khoa cấp cứu. Là một trong 2 người bị thương nhẹ, anh Nguyễn Quang Chơn (25 tuổi, quê Phú Yên) cho biết cùng anh trai bắt xe Ngọc Thương để vào Sài Gòn vào chiều 3/1 để khám bệnh. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời tối, anh đang lim dim thì nghe tiếng động mạnh, sau đó là tiếng la hét của nhiều người.

“Chưa kịp tỉnh, thì 1 tiếng rầm khác phía, làm nhiều người thêm hoảng loạn, tôi nhìn lên phía trên phát hiện cửa thông gió bị bung ra ngoài, nên đã thoát ra bằng lối này”, anh Chơn thông tin thêm.

Nằm gần anh Chơn, chị Giả Minh Thi chưa hết ám ảnh kể lại: “Tôi đang nằm ngủ thì một vật đập mạnh vào người, lúc đó xe nghiêng dữ lắm, em sợ nên ôm đầu, tiếp theo 1 tiếng rầm thứ 2, thì mọi người la hét kêu cứu. Lúc em tỉnh dậy, thì thấy mọi người đập cửa rồi em theo ra ngoài”.

them mot nguoi nguy kich
Chị Thi chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc cho PV. Ảnh: Nguyễn Yên.

Trao đổi với PV, chị Thi cho hay, mình bị thương ở đầu, hiện đang chờ kết quả chụp X-quang. “Một chiếc xe container xoay hẳn một góc 90 độ, chắn hết 3 làn đường cao tốc, chiếc xe mình đi lúc tai nạn cắm chặt vào bên trái xe Ngọc Thương, nhiều người la hét, tạo ra cảnh tượng rất kinh hoàng”, chị Thi kể thêm.

Vụ tai nạn kinh hoàng trên cao tốc TP HCM – Long Thành- Dầu Giây

Chiều 4/1, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc Long Thành- Dầu Giây do 2 xe khách đã đâm vào xe container mất lái chắn ngang đường phía trước.

Theo đó, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo cho biết, vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc TP HCM- Long Thành- Dầu Giây lúc 4 giờ 45 phút ngày 4-1 tại đoạn thuộc ấp 5, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đoồng Nai.

Thời điểm trên, xe container BKS 51C-573.60 do tài xế Hoàng Mạnh Hùng (SN 1981; ngụ tỉnh Quảng Bình) điều khiển hạy theo hướng từ Dầu Giây về TP HCM đến địa điểm trên bất ngờ bị mất lái, lấn sang phần đường bên phải đụng vào rào chắn đuôi xe chắn ngang đường.

Lúc này, xe khách 45 chỗ ngồi BKS 77B -010.40 do tài xế Cao Đình Tân (SN 1972, ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển, trên xe chở 18 người; cùng với xe khách khác cũng 45 chỗ ngồi BKS 77B-009.38 do tài xế Nguyễn Văn Nhơn (SN 1975, ngụ tỉnh Bình Định) điều khiển chở 30 người lưu thông cùng chiều phía sau đã cùng đụng vào xe container đang chắn ngang đường phía trước.

Hậu quả, 1 người chết, 4 người bị thương nặng, 13 người bị thương nhẹ, 3 xe hư hỏng nặng. Nạn nhân không qua khỏi, đã tử vong khi đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) là anh Nguyễn Văn Huy (SN 1986, ngụ tỉnh Bình Định), đi trên xe khách BKS 70B-010.40. Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết bước đầu nhận định, xe container mất lái chắn ngang đường do bị nổ lốp.

Danh sách các nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn đang được cấp cứu tại BV Chợ Rẫy:

1. Phạm Thị Leo (SN: 1963, ngụ Bình Định) chấn thương đầu, bàn chân đùi Phải.

2. Hùnh Dũng Sơn (1968, ngụ Bình Đình) chấn thương đầu, cẳng chân trái.

3. Võ Ngọc Hùng (1972, Bình Định), Chấn thương cổ chân, bàn chân phải.

4. Nguyễn Văn Nô (30 tuổi, ngụ Bình Định), chấn thương sọ não đã tử vong.

5. Nguyễn Quang Bảo (SN: 1991, Phú Yên) chấn thương đầu, bàn tay phải.

6. Giả Minh Thi (1996, ngụ TP HCM), chấn thương đầu.

7. Lê Bội Linh (1996, ngụ TP HCM), chấn thương đầu.

8. Nguyễn Cao Đức (1988, Phú Yên), chấn thương đầu, gối phải.

9. Cao Đình Tân (1972, Bình Định), đa chấn thương.

10.Đỗ Thị Ngọt (1949, Bình Định), chấn thương đầu mặt.

11.Nguyễn Quang Chơn (1992, Phú Yên), chấn thương bàn chân phải.

12. Huỳnh Ngọc May (1983, quận 9, TP HCM), CT đầu, gãy cẳng chân

chọn
ĐHĐCĐ Becamex IJC: Quý đầu năm lãi sau thuế 40 tỷ, sắp mở bán Sunflower II và Prince Town II
Tại ĐHĐCĐ thường niên vừa tổ chức, lãnh đạo Becamex IJC tiết lộ doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất dự kiến quý I đạt 162 tỷ và 40 tỷ đồng. Hiện nay, công ty đang hoàn thiện các thủ tục để đưa vào bán hàng dự án Sunflower II và Prince Town II trong quý III/2024.