Tai nạn liên hoàn, ùn tắc nghiêm trọng trên cao tốc bởi người dân... đốt cỏ khô bên đường

Hàng trăm phương tiện không thể di chuyển, tai nạn liên hoàn xảy ra trên Cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây chỉ bởi... người dân đốt cỏ khô bên đường. 

Chiều 3/4, bà Nguyễn Thị Hoài Phương - Phó giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật cao tốc Việt Nam (VECE) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức phân luồng giao thông, xử lý tình trạng khói mù mịt trên đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

tai nan lien hoan un tac nghiem trong tren cao toc boi nguoi dan dot co kho ben duong
Khói bay mù mịt trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h cùng ngày, nhiều phương tiện lưu thông đến khu vực thuộc huyện Long Thành (Đồng Nai) đã đồng loạt dừng lại bởi... không nhìn thấy đường do khói mù mịt khiến đoạn đường cao tốc bị ùn tắc nghiêm trọng.

Theo VECE, tình trạng khói mù mịt trên là do người dân đốt cỏ khô ở bên mép đường hướng Đồng Nai – TP HCM.

“Tài xế không thấy đường đi nên phải dừng lại. Chúng tôi đang kết hợp các cơ quan chức năng tổ chức xử lý sự cố. Trường hợp kẹt xe quá, chúng tôi sẽ phải đóng đường, không cho ôtô lên cao tốc để tránh tắc nghẽn”, bà Phương cho biết.

tai nan lien hoan un tac nghiem trong tren cao toc boi nguoi dan dot co kho ben duong
Nhiều xe tông nhau liên hoàn khiến 4 người bị thương trên cao tốc.

Đến 16h cùng ngày, nhân viên của VECE cùng các cơ quan chức năng vẫn xử lý sự cố khói, phân luồng giao thông cao tốc.

Theo lãnh đạo VECE, gần khu vực xuất hiện khói mù cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 4 người bị thương.

Video tai nạn liên hoàn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây (Nguồn: Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh)

tai nan lien hoan un tac nghiem trong tren cao toc boi nguoi dan dot co kho ben duong Xe tải tông tô tô 7 chỗ rồi lật ngang trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây
chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.