Tài xế vẫn chạy chui trên cao tốc bất chấp cảnh báo

Nhiều tài xế vẫn bất chấp nguy hiểm chạy chui trên cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Ngày 23/12, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Đà Nẵng cho hay vừa có công văn về việc đảm bảo ATGT dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan qua địa bàn Đà Nẵng.

Công văn do ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở GTVT kiêm Phó Trưởng Ban thường trực Ban ATGT TP Đà Nẵng, gửi Ban ATGT huyện Hòa Vang, Hiệp hội Vận tải ô tô Đà Nẵng, Hiệp hội Vận chuyển du lịch Đà Nẵng, Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ và Hiệp hội Taxi Đà Nẵng.

Tài xế vẫn chạy chui trên cao tốc bất chấp cảnh báo - Ảnh 1.

Nhiều phương tiện chạy chui trên cao tốc La Sơn - Túy Loan. (Ảnh: TẤN VIỆT)

Theo công văn này, cao tốc La Sơn - Túy Loan đang trong quá trình thi công, các hạng mục như bền vững hóa, lề, rãnh và đặc biệt là hệ thống ATGT chưa hoàn thiện, chưa đủ điều kiện về an toàn để các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Tuy nhiên thời gian qua, đặc biệt là đầu tháng 11-2019, các loại phương tiện (xe khách, xe tải, xe đầu kéo, mô tô, xe máy…) cố tình lưu thông trên tuyến đường đang thi công gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện, đồng thời làm chậm công tác hoàn thiện của dự án.

Với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, Ban ATGT TP Đà Nẵng đề nghị Ban ATGT huyện Hòa Vang tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp vận tải và người dân trên địa bàn thực hiện quản nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến đường đang thi công.

Ban ATGT TP Đà Nẵng cũng đề nghị các hiệp hội vận tải, taxi nêu trên tuyên truyền, phổ biến đến tất cả doanh nghiệp kinh doanh vận tải, các tài xế không điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến đường đang thi công thuộc cao tốc La Sơn - Túy Loan.

“Trường hợp người điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến đường đang thi công thuộc dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan bị xử theo quy định, nếu gây ra tai nạn hoặc làm ảnh hưởng đến các vấn đề liên quan công trình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật” - công văn nêu rõ.

Như PLO đã thông tin, những ngày qua hàng trăm lượt xe khách, xe tải, ô tô con… bất chấp cảnh báo, vượt qua barie bằng đất ngay đầu tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan (xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) để chạy vào Đà Nẵng.

do các tài xế bất chấp nguy hiểm chạy lên tuyến đường này là để tránh trạm thu phí BOT Bắc Hải Vân, được lưu thông với tốc độ lớn mà không phải chịu chế tài do tuyến đường chưa thông xe.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.