Tạm đình chỉ 3 ngày đối với thầy giáo bị tố dâm ô 7 nam sinh

BGH Trường THCS Trần Phú (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, nhà trường đã ra quyết định tạm đình chỉ thầy giáo bị phụ huynh tố dâm ô với 7 nam sinh.

Tạm đình chỉ thầy giáo bị tố dâm ô 7 học sinh nam

Liên quan đến thông tin một thầy giáo bị tố dâm ô 7 học sinh nam tại trường THCS Trần Phú (Hoàng Mai, Hà Nội), lãnh đạo nhà trường đã có những thông tin chính thức. 

Tạm đình chỉ 3 ngày đối với thầy giáo bị tố dâm ô 7 nam sinh - Ảnh 1.

Bà Ngô Thị Thu Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú. Ảnh: Đình Tuệ.

Tại buổi gặp mặt báo chí chiều 11/4, bà Ngô Thị Thu Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú cho hay, BGH nhà trường đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 3 ngày đối với thầy giáo H. - người bị tố dâm ô với học sinh. 

Bà Thu Anh cho biết, khoảng 10h ngày 10/4, nhà trường nhận được thông tin từ một phụ huynh phản ánh việc thầy giáo dạy Toán tên H. có 'trêu đùa quá mức' đối với các học sinh nam. Vị phụ huynh đó đề nghị nhà trường kiểm tra lại thông tin để thông báo rõ sự việc. 

Sau đó, nhà trường đã báo cáo vụ việc lên lãnh đạo Phòng GD&ĐT Hoàng Mai để nắm tình hình. Tiếp nhận thông tin này, UBND quận Hoàng Mai đã chỉ đạo các ban ngành chức năng và Công an quận vào cuộc làm rõ nội dung phản ánh trên của phụ huynh.

Chiều 10/4, Công an quận Hoàng Mai và đơn vị chức năng đã vào cuộc để làm rõ. Vị nữ hiệu trưởng khẳng định, nhà trường sẽ xử lí nghiêm vụ việc và tuyệt đối không bao che cho hành vi sai phạm nếu có. Kết quả cuối cùng sẽ do cơ quan điều tra công bố khi có kết luận vào thời gian sớm nhất. 

Phải kiên quyết xử lí nếu có sai phạm

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đơn vị này đã cùng với các cơ quan chức năng xuống trường để làm việc với BGH Trường THCS Trần Phú (Hoàng Mai, Hà Nội) ngay trong chiều 10/4 để yêu cầu xác minh, làm rõ thông tin thầy giáo bị tố dâm ô học sinh.

Tạm đình chỉ 3 ngày đối với thầy giáo bị tố dâm ô 7 nam sinh - Ảnh 2.

Trường THCS Trần Phú (Hoàng Mai, Hà Nội), nơi thầy giáo H. đang công tác. Ảnh: Đình Tuệ.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu Phòng GD&ĐT Hoàng Mai, BGH nhà trường phối hợp với cơ quan điều tra để xác minh thông tin thầy giáo bị phụ huynh tố dâm ô với học sinh của trường. Hiện cơ quan điều tra của Công an quận đang tích cực vào cuộc làm rõ sự việc này".

Ông Tiến nhấn mạnh, sự việc này phải chờ kết luận từ cơ quan điều tra mới có thể khẳng định được. Quan điểm chỉ đạo của Sở là sẽ xử lí nghiêm theo qui định của pháp luật để tránh ảnh hưởng đến đời sống của các em học sinh và hình ảnh người giáo viên.

Trước đó, một thầy giáo dạy Toán ở trường THCS Trần Phú (Hoàng Mai, Hà Nội) tên là H. bị phụ huynh học sinh tố cáo nhiều lần đã có hành vi dâm ô với con em họ.

Một vị nữ phụ huynh cho rằng, con trai của chị cùng với 6 nam sinh khác đều bị thầy giáo H. (là giáo viên ôn luyện Toán học sinh giỏi) dâm ô đã nhiều tháng nay.

Sáng 10/4, vị phụ huynh này đã làm việc với hiệu trưởng nhà trường và thầy giáo H. Vị phụ huynh này cho biết, thầy H. đã thường xuyên sờ vào bộ phận sinh dục của các cháu và có hành vi không đúng mực với học sinh.

Theo vị phụ huynh, chị phát hiện vụ việc khi kiểm tra điện thoại của con. Trong một tin nhắn với bạn, con trai chị đã kể lại hành vi của thầy giáo. Phụ huynh này cũng cho biết, sáng 10/4, tại buổi làm việc giữa phụ huynh và nhà trường, thầy H. đã thừa nhận có hành vi sàm sỡ các em.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.