Tân sinh viên Học viện Tài chính nô nức nhập học đúng dịp Lễ Vu lan

Ngày 25/8, rất đông tân sinh viên K56 Học viện Tài chính đã tới nhập học năm 2018. Tại các gian hội trại, tân sinh viên được thầy cô tư vấn chọn chuyên ngành phù hợp với mình.
tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018 Tân sinh viên 2018 có thể bị đuổi học ngay năm nhất nếu rơi vào những 'cạm bẫy' này
tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018 4 gợi ý để tăng cơ hội trúng tuyển vào các ngành của Học viện Tài chính năm 2018
tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018 Sinh viên HV Tài chính có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt tỉ lệ 97,72%
tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018 Hội trại 'cực chất' chào đón tân sinh viên K55 Học viện Tài chính

Sáng 25/8, đúng dịp Lễ Vu lan đã có rất đông tân sinh viên Học viện Tài chính tới làm thủ tục nhập học năm 2018. Là năm thứ hai liên tiếp, học viện tổ chức chương trình Chào tân sinh viên khóa 56 theo hình thức hội trại. Tại hội trại hướng nghiệp và tư vấn chuyên ngành năm 2018, tân sinh viên được thầy cô tư vấn chọn chuyên ngành phù hợp với mức điểm của mình.

tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018
Phụ huynh và tân sinh viên cùng tới nghe tư vấn về ngành Tài chính doanh nghiệp của học viện.

Ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1970, quê Thái Bình) chia sẻ: "Con gái tôi năm nay đỗ vào trường cả nhà ai cũng mừng. Hôm nay rằm tháng 7 nhưng hai bố con đã bắt xe khách lên và có mặt tại trường từ 8h sáng để nghe tư vấn. Tuy nhiên, tôi cũng băn khoăn nếu cho cháu học chuyên ngành Kiểm toán chất lượng cao tại trường. Cơ hội việc làm sau này sẽ thế nào, dù biết là sẽ khá tốn kém vì chương trình sẽ được dạy bằng tiếng Anh".

Cùng tâm trạng trên, bà Lê Thị Khánh (SN 1972, quê Ninh Bình) tâm sự: "Mấy ngày qua tôi ở nhà cũng xem qua một số chuyên ngành đào tạo của Học viện Tài chính. Con trai tôi muốn nộp vào chuyên ngành Hải quan và Logistics nhưng vẫn chưa hiểu sẽ có những lợi thế gì so với các ngành khác. Tới các gian hội trại, tôi cảm thấy khá bất ngờ bởi sự nhiệt tình của cả thầy cô và các cháu sinh viên tình nguyện. Tôi rất muốn biết sau này tốt nghiệp ra, con mình sẽ có cơ hội làm việc như thế nào".

PGS.TS Trương Thị Thủy - Phó Giám đốc Học viện Tài chính chia sẻ về cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Video: Đình Tuệ.

Trao đổi với chúng tôi, PGS.TS Trương Thị Thủy - Phó Giám đốc Học viện Tài chính cho biết: "Chương trình chào đón tân sinh viên khóa 56 nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 55 năm truyền thống đào tạo và nghiên cứu khoa học của học viện.

Điểm mới của chương trình lần này là sự xuất hiện của chương trình đào tạo chất lượng cao. Học viện Tài chính thành lập với mục tiêu rất lớn, phải đáp ứng được vấn đề hội nhập và đảm bảo phục vụ sát với thực tiễn.

Năm nay 2018, nhà trường có 5 chuyên ngành đào tạo chất lượng cao. Bao gồm: Tài chính doanh nghiệp; Kế toán doanh nghiệp; Phân tích Tài chính; Kiểm toán; Hải quan và Logistics.

Trong đó, học các chuyên ngành Kiểm toán, Phân tích tài chính, các em sinh viên sẽ có cơ hội được nhận bằng cử nhân chất lượng cao của Học viện Tài chính; Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh (viết tắt là CFAB) do Viện Kế toán công chứng Vương quốc Anh và xứ Wales ICAEW cấp".

Cũng theo bà Thủy, chương trình chất lượng cao, nhà trường dự kiến sẽ dành ra khoảng 40% số tiết của các môn chuyên ngành học tại đơn vị thực tế và kiến tập trong nước hoặc quốc tế. Hơn 60% các môn ngành và chuyên ngành được giảng dạy bằng Tiếng Anh, chuẩn đầu ra tương đương B2 khung Châu Âu.

tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó trưởng bộ môn Nghiệp vụ hải quan.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó trưởng bộ môn Nghiệp vụ hải quan của Học viện Tài chính, Logistics đang là một xu thế tất yếu trong phát triển thương mại điện tử giai đoạn mở cửa nền kinh tế hiện nay.

Bà Oanh phân tích: "Học xong chuyên ngành Hải quan và Logistics, các em có nhiều cơ hội về chứng chỉ. Chương trình đào tạo đã phù hợp với nội dung của chứng chỉ quốc tế mà các em có cơ hội nhận được khi ra trường. Tốt nghiệp, các em có thể làm ở các công ty Logistics, công ty chuyên về giao nhận và vận tải quốc tế, xuất nhập khẩu...

Theo như đánh giá của nhiều chuyên gia, nếu doanh nghiệp nào giành được lợi thế tối ưu hóa chi phí vận chuyển và giao nhận thì đơn vị đó có chất lượng dịch vụ và giá thành tốt. Logistics là tìm con đường đi ngắn nhất, hiệu quả nhất để làm sao sản phẩm từ kho tới kho, từ doanh nghiệp tới doanh nghiệp, tất cả hàng hóa được vận chuyển một cách liên tục, hiệu quả và chi phí thấp. mức thu nhập của những lao động trong ngành Logistics là hết sức khả quan".

Sau đây là một số hình ảnh được chúng tôi ghi lại tại trường:

tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018
Tân sinh viên được giải đáp thắc mắc về một số đặc thù khi học khoa Thuế và Hải quan.
tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018
Các em được xem cả bộ ảnh kỷ yếu của các sinh viên đi trước để hiểu hơn về nhà trường.
tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018
Năm 2018, HV Tài chính tiếp tục phân theo chuyên ngành thay vì theo ngành để sinh viên lựa chọn sao cho phù hợp với năng lực, sở trường của mình.
tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018
Thời tiết hôm nay khá nóng nhưng vẫn có hàng nghìn em tân sinh viên đến đây làm thủ tục nhập học năm 2018.
tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018
tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018
Một tân sinh viên Khoa Tài chính công được các 'đàn chị đi trước' tư vấn 1 số thông tin cần thiết khi nhập trường.
tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018
Nữ sinh Khoa Ngân hàng bảo hiểm và tân sinh viên cùng lưu giữ kỷ niệm tại hội trại năm 2018.
tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018
Có khá đông tân sinh viên đăng ký vào học các chuyên ngành chất lượng cao tại học viện năm nay.
tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018
Năm 2018, HV Tài chính có 5 chuyên ngành chất lượng cao gồm: Tài chính doanh nghiệp; Kế toán doanh nghiệp; Phân tích Tài chính; Kiểm toán; Hải quan và Logistics.
tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018
Các tân sinh viên ngành Tài chính ngân hàng hoàn thành một số thủ tục nhập học tại bàn hướng dẫn trên hội trường 700.
tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018
tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018
Nam sinh được cả bố và mẹ đưa đi nhập học...
tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018
Và không quên mang theo các vật dụng cá nhân gói gọn trong balo cùng chiếc quạt điện để đăng ký ở kí túc xá tại trường.
tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018
Một trong các hoạt động tân sinh viên rất hứng thú là được tham dự "AOF Open Tour" để khám phá những công trình biểu tượng của học viện như Giảng đường Đại bàng, Hồ Đô la, Hội trường 700, Vườn tình yêu, Bể bơi thông minh...
tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018
tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018
Phong cách thời trang trẻ trung, tân sinh viên lộ rõ vẻ cá tính khi tới làm thủ tục nhập học.
tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018
Một nhóm tân sinh viên cùng nhau lưu giữ kỷ niệm bên Hồ Đô La trong ngày nhập học đầu tiên.
tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018
tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018
tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018
Phó Giám đốc Học viện Tài chính Trương Thị Thủy và mẹ con tân sinh viên chương trình chất lượng cao năm 2018.
tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018
Thời tiết nắng nóng nên những chiếc quạt điện tốc độ lớn được bố trí dày đặc để tạo cho tân sinh viên cảm giác dễ chịu nhất.
tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018 Tân sinh viên 2018 có thể bị đuổi học ngay năm nhất nếu rơi vào những 'cạm bẫy' này

Theo lãnh đạo Học viện Tài chính, nếu không tự kiểm soát được bản thân trước những cạm bẫy, tân sinh viên 2018 có thể ...

tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018 4 gợi ý để tăng cơ hội trúng tuyển vào các ngành của Học viện Tài chính năm 2018

TS Nguyễn Đào Tùng - Trưởng Ban Quản lý đào tạo, Học viện Tài chính vừa đưa ra một số gợi ý để tăng cơ ...

tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018 Sinh viên HV Tài chính có việc làm sau một năm tốt nghiệp đạt tỉ lệ 97,72%

Thông tin được Ban Quản lý đào tạo, Học viện Tài chính đưa ra mới đây cho biết, tỉ lệ sinh viên đã tốt nghiệp ...

tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018 Công bố điều kiện được tuyển thẳng vào Học viện Tài chính năm 2018

Học viện Tài chính quyết định sẽ tuyển thẳng một số đối tượng đặc biệt trong kỳ tuyển sinh năm học 2018 - 2019.

tan sinh vien k56 hoc vien tai chinh no nuc nhap hoc dung dip le vu lan nam 2018 Hội trại 'cực chất' chào đón tân sinh viên K55 Học viện Tài chính

Ở ngày hội chào đón tân sinh viên K55, Học viện Tài chính đã lồng ghép chương trình hội trại nhằm tư vấn thông tin ...

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.