Tận thấy chuyên gia Nhật Bản tắm gội bằng nước sông Tô Lịch

Ngày 8/8, chuyên gia Nhật Bản đã tắm gội nước sông Tô Lịch sau khi xử lí bằng công nghệ Nano - Bioreactor.
1

Ngày 5/8 vừa qua, đơn vị thí điểm xử lí ô nhiễm công nghệ Nhật Bản đã xây dựng khu trình diễn xử lí nước thải sông Tô Lịch thành nước đạt chuẩn, tắm được.

2

Khu trình diễn có 4 bồn lắp đặt máy Nano và tấm vật liệu Bioreactor.

3

Theo ghi nhận của chúng tôi, bồn nước sông Tô Lịch sau khi xử lí khá trong xanh, có thể nhìn rõ hình chiếc thang dựng trong đây - đây cũng là bồn nước chuyên gia Nhật Bản sẽ tắm.

4

Chiều 8/8, TS Kubo Jun, Cố vấn kỹ thuật Tổ chức xúc tiến Thương mại - Môi trường Nhật Bản đã mặc đồ bơi đến khu trình diễn.

5

Ông cũng mang theo chai nhựa để lấy mẫu nước sông Tô Lịch sau khi xử lí.

7

Mẫu nước được lấy trong bồn cuối cùng - nơi chứa nước sông Tô Lịch đã xử lí.

Đáng chú ý, vị chuyên gia Nhật Bản sau khi lấy mẫu nước đã ngụp lặn trong bể nước sông Tô Lịch.

10

Nước sông rất trong xanh.

11

Thậm chí, vị chuyên gia Nhật Bản còn dùng nước gội đầu, dội lên mặt mà không dùng kính bảo hộ.

12

Khu trình diễn xử lí nước công nghệ Nhật Bản được thực hiện cách đây 3 ngày.

13

Một số người dùng tay vốc, ngửi mùi nước.

14

Theo dự kiến, ngày 17/9 sẽ lấy mẫu nước, bùn của sông Tô Lịch sau khi kéo dài thí điểm 2 tháng.

Clip chuyên gia Nhật Bản tắm gội nước sông Tô Lịch.