Tanzania cấm sử dụng túi nhựa dùng một lần

Tanzania có kế hoạch cấm sản xuất, nhập khẩu, bán và sử dụng tất cả các vật dụng bằng nhựa sử dụng một lần vào tháng 7 năm nay để giúp khắc phục ô nhiễm từ chất thải không phân hủy.

Quốc gia Đông Phi này là quốc gia mới nhất đưa ra cam kết chính thức loại bỏ các vật dụng bằng nhựa sử dụng một lần.

Vào đầu năm ngoái, cơ quan Lập pháp Đông Phi (EALA) đã thông qua Dự Luật Kiểm soát Vật liệu Polyethylene EAC 2017 nhằm cấm việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng vật liệu.

Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, trong số 9 tỷ tấn nhựa mà thế giới đã sản xuất, chỉ có 9% được tái chế.

Tanzania sẽ cấm hoặc đánh thuế túi nhựa sử dụng một lần cùng với hơn 60 quốc gia khác, bao gồm Trung Quốc, Pháp, Kenya, Rwanda và Ý...

Vào tháng 8/2017, nước láng giềng Kenya đã công bố một trong những lệnh cấm sử dụng túi nhựa một lần dùng, theo đó những người vi phạm có thể bị phát tới 4 năm tù giam hoặc đóng phí lên tới 40.000 USD.

Và điều tương tự có thể sẽ diễn ra ở Tanzania vào ngày 1/7 năm nay, theo thông tin từ Reuters.

Tanzania cấm sử dụng túi nhựa dùng một lần - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Zanzibar, Hamad Rashid Mohamed, cho biết thời điểm hiện tại, Tanzania đã thực hiện nhiều biện pháp có tính toán để kiểm soát việc sử dụng các vật liệu nhựa vì lý do ô nhiểm biển, đồng thời tác động đến vận chuyển hàng hải.

Ông khuyến cáo "Một khi việc sản xuất nhựa bị cấm, thay vào đấy chúng ta phải sản xuất giấy để tạo ra việc làm".

Các mối nguy từ rác nhựa tại Tanzania bao gồm rác điện tử hiện được tạo ra với sản lượng từ 18,000 đến 30,000 tấn/năm trên khắp đất nước.

Từ năm 2006, nhà nước đã thử cấm sử dụng túi nhựa với bề dày 30 microns và mở rộng đến bề dày thấp hơn 50 microns trong năm 2015.

Phát biểu tại cuối một buổi họp cấp bộ trưởng về Các Tài Nguyên Thiên Nhiên và Môi trường, phó Tổng thư ký EAC, Ông Christophe Bazivamo cho biết khu vực phải giải quyết các thách thức do thay đổi khí hậu mang lại.

"Chúng ta cần nhanh chóng nắm lấy các cơ hội hiện có về tài chính và công nghệ ," ông nói vào cuối buổi họp.

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.