Tất cả người dân trở lại Hà Nội sau Tết phải khai báo y tế

Tất cả người dân từ các địa phương trở về TP Hà Nội sẽ phải khai báo y tế để nắm chắc lịch trình, sức khoẻ.

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP Hà Nội với các đơn vị liên quan diễn ra chiều 13/2, Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng cho rằng nguy cơ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP vẫn còn cao, đặc biệt trong những ngày ra Tết sắp tới, khi người dân từ các địa phương trở về Hà Nội.

Do đó Phó Chủ tịch yêu cầu các đơn vị phát huy hiệu quả hơn 10.000 tổ giám sát cộng đồng để quản lý tốt nhân khẩu, hộ khẩu từ các tổ dân phố.

Theo đó, người dân phải khai báo y tế nhằm nắm chắc lịch trình, sức khỏe. Đặc biệt, tại các địa bàn có khu chế xuất, công nghiệp phải quản lý chặt công nhân từ quê lên trên tinh thần "Không ngăn sông cấm chợ, không gây khó dễ cho người dân".

Bên cạnh đó, về công tác xét nghiệm tại Cảng vụ hàng không quốc tế Nội Bài, Phó Chủ tịch yêu cầu CDC địa phương lấy mẫu xét nghiệm ngay các nhân viên đã về quê.

"Đã lấy hơn 12.000 mẫu và có kết quả âm tính, nhưng nếu bỏ sót vài chục mẫu thì toàn bộ công sức là vô ích. Nhân viên nếu đã về quê thì phải đến CDC địa phương để lấy mẫu và gửi kết quả ngay về CDC Hà Nội. Nếu có một ca dương tính chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt, thiệt hại lớn an sinh xã hội.", Phó Chủ tịch nhấn mạnh.

Cũng tại cuộc họp, quận Nam Từ Liêm cho biết đã kiểm soát tốt khu cách ly tạm thời trường Tiểu học Xuân Phương và sẽ giao cho các đơn vị làm công tác khử khuẩn sau khi những trường hợp có kết quả âm tính lần 3 còn lại được về nhà vào 6h sáng ngày 14/2, để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học.

Đối với tòa nhà Garden Hill có địa chỉ tại 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, sau khi lấy xét nghiệm và có kết quả âm tính của 844 người, vào ngày 14/2, quận sẽ dỡ dần phong tỏa; đồng thời, cho biết đã tổ chức tặng quà và đảm bảo an sinh cho cư dân tại đây trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, chiều ngày 13/2 cả nước ghi nhận thêm 53 ca nhiễm Covid-19 trong đó có 49 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại TP HCM (2), Hải Dương (47) và 4 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh.

Như vậy, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Việt Nam hiện nay là 2195 ca, trong đó số ca đã được chữa khỏi là 1531 trường hợp và số ca tử vong liên quan đến Covid-19 là 35 trường hợp. 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.