‘Thái có 3 cầu thủ J.League, muốn cho Việt Nam thấy ai là số một’

HLV trưởng Sirisak Yodyardthai cho biết các tuyển thủ Thái Lan đều rất nôn nóng trước trận gặp Việt Nam tại King’s Cup 2019 vào ngày 5/6.

Đội tuyển Việt Nam đã công bố danh sách 23 tuyển thủ tham dự King’s Cup 2019 hôm 27/5. Danh sách của HLV Park Hang-seo không có nhiều thay đổi so với đội hình đã vào tới tứ kết Asian Cup 2019. Đây cũng là lực lượng mạnh nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Danh sách này cho thấy quyết tâm và sự nghiêm túc của tuyển Việt Nam trước thềm giải đấu.

‘Thái có 3 cầu thủ J.League, muốn cho Việt Nam thấy ai là số một’ - Ảnh 1.

HLV trưởng tuyển Thái Lan thể hiện quyết tâm cực lớn trước cuộc đối đầu với Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.


Với người Thái, trận gặp Việt Nam là 90 phút được chờ đợi. Thất bại hồi tháng 3 của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam tại Mỹ Đình là trận thua làm rung chuyển bóng đá Thái. Lần đầu tiên sau nhiều năm, vị thế đứng đầu khu vực của người Thái bị lung lay.Trao đổi với báo giới sau khi nhận tin danh sách tuyển Việt Nam, HLV Thái Lan Sirisak Yodyardthai tỏ rõ quyết tâm: “Khi tôi nhìn vào danh sách tuyển Việt Nam, tôi thấy họ đã triệu tập cùng một đội hình với Asian Cup. Từ đó tới nay, tuyển Việt Nam chưa có thêm trận đấu nào. Nhưng chúng tôi đã biết rõ lối chơi của các cầu thủ Việt Nam, tôi đã biết lần này họ sẽ chơi bóng thế nào”.

Ông Sirisak tiết lộ: “Tôi tin rằng hầu hết cầu thủ Thái Lan đang khao khát được gặp Việt Nam. Họ dường như muốn chứng minh cho đối thủ thấy ai mới là đội tuyển số một Đông Nam Á. Đương nhiên, chúng tôi có 3 cầu thủ chơi bóng tại J.League là Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan và Thitiphan Puangchan. Họ chắc chắn sẽ giúp tuyển Thái Lan mạnh hơn”.

‘Thái có 3 cầu thủ J.League, muốn cho Việt Nam thấy ai là số một’ - Ảnh 2.

Lịch thi đấu vòng mở màn King's Cup 2019. Đồ họa: Minh Phúc.


Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ diễn ra hôm 5/6 tới trên sân Chang Arena tại Buriram. Đội thắng ở trận này sẽ giành quyền vào chung kết King’s Cup 2019 diễn ra hôm 8/6.Về phần Việt Nam, đội bóng của thầy Park cũng triệu tập 3 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài. Đó là Nguyễn Công Phượng từ Incheon United (Hàn Quốc) và bộ đôi đang đá tại Thái Lan là Lương Xuân Trường (Buriram), Đặng Văn Lâm (Muangthong). Ba cầu thủ này cũng là những cái tên được truyền thông Thái Lan đặc biệt săn đón.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.