Thai phụ bị tra tấn đến sẩy thai đang bị sang chấn tâm lí

Thai phụ bị tra tấn nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, nhiều vết trầy xước, vết thương tay, chân, mặt sưng nề. Bệnh nhân khai sẩy thai khi thai 6 tháng.
Thai phụ bị tra tấn đến sẩy thai đang bị sang chấn tâm lí - Ảnh 1.

Nạn nhân đang bị sang chấn về tâm lí.

Liên quan đến thông tin thai phụ bị tra tấn đến sẩy thai, ngày 16/4, thạc sĩ -  bác sĩ CK.II Nguyễn Tiến Minh, Trưởng khoa Sản Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM) cho biết lúc 0 giờ ngày 11/4, Khoa cấp cứu bệnh viện này tiếp nhận bệnh nhân H.N.Y (18 tuổi, ngụ Long An), người bị tra tấn đến sẩy thai mà Thanh Niên đã thông tin.

Theo bác sĩ Minh, lúc nhập viện bệnh nhân la hét, kích động. Kết quả xét nghiệm máu xác định là bệnh nhân có mang thai. Bác sĩ nhiều khoa đã đến hội chẩn, khám cho bệnh nhân và xác định bệnh nhân không bị gãy tay.

Do tình trạng sẩy thai non nguy hiểm nên bệnh nhân được chuyển về khoa Sản điều trị. “Chúng tôi đã điều trị tích cực, bệnh nhân đã đi lại, ăn uống bình thường. Sáng nay (16/4), bệnh viện đã kiểm tra lần nữa sức khỏe bệnh nhân”, bác sĩ Minh nói.

Lời kể rùng rợn của thai phụ bị giam cầm 20 ngày, bị đánh sẩy thai Truy bắt 2 nghi phạm đánh cô gái 18 tuổi đến sẩy thai ở TP HCM Bệnh nhân phản ứng vì bệnh viện đổi thuốc

Theo bác sĩ Minh, bệnh nhân chủ yếu bị thương phần mềm, nhưng đang bị sang chấn tâm lý. Do vậy bệnh viện đã mời chuyên gia tâm lý đến hỗ trợ cho thai phụ.

Lãnh đạo Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cũng cho biết điều trị tích cực cho thai phụ bị tra tấn, đồng thời cũng sẽ hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt cho gia đình bệnh nhân tại bệnh viện. Hiện bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi.

chọn
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021 - 2030
Hà Nam là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.