Thai phụ mang thai lần 6 ra máu ồ ạt nguy hiểm tính mạng vì thai bám trên sẹo mổ cũ

Thai phụ ở TP HCM mang thai lần thứ 6 bất ngờ ra máu ồ ạt do gặp phải biến chứng thai bám sẹo mổ cũ.

Báo Pháp luật TP HCM đưa tin, tối 19/5, Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) đã khẩn cấp thực hiện lấy khối thai bám trên vết sẹo mổ cũ cho thai phụ 29 tuổi, sống tại TP HCM.

Theo đó, tối 19/5, thai phụ nhập viện trong tình trạng ra huyết âm đạo ồ ạt, da xanh, mạch nhanh. Kết quả siêu âm cho thấy một túi thai 6 tuần tuổi bám ngay tại vị trí sẹo mổ cũ.

Ngay lập tức, thai phụ được chuyển lên phòng mổ, thực hiện can thiệp lấy khối thai ra ngoài nhằm bảo toàn tính mạng cho người mẹ.

Thai phụ mang thai lần 6 ra máu ồ ạt nguy hiểm tính mạng vì thai bám trên sẹo mổ cũ - Ảnh 1.

Bác sĩ can thiệp hút thai cho thai phụ. (Ảnh bệnh viện cung cấp).

Xem thêm: Thai phụ bị tra tấn đến sẩy thai đang bị sang chấn tâm lí

Được biết, thai phụ từng có 5 lần sinh nở, trong đó có một lần sinh mổ song thai trước khi sinh thường một bé cách đây hai năm. Cách đây 2 tháng, chị này mới biết mình tiếp tục có thai nhưng không đi khám. Khoảng một tuần trước, dù có ra ít huyết nhưng chị vẫn chưa sắp xếp công việc để khám thai. Chỉ khi thấy máu ra ồ ạt, chị mới tới bệnh viện và được cấp cứu khẩn cấp.

Chia sẻ trên báo VnExpress, bác sĩ Lê Ngọc Diệp, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Từ Dũ cho biết, thai bám sẹo mổ cũ là tình trạng thai làm tổ tại vị trí đã được mổ trước đây trên cơ tử cung của người mẹ. Ở những trưởng hợp này thai thường không thể phát triển hoặc phát triển thành nhau cài răng lược, là tình trạng rất nguy hiểm trong sản khoa.

Thai bám sẹo mổ cũ còn có thể diễn tiến đến biến chứng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng như xuất huyết âm đạo ồ ạt gây mất máu lượng lớn, sốc mất máu, khối thai xuyên thủng hoặc phát triển to gây vỡ tử cung.

Tag:
chọn
Sau 5 năm tái khởi động bởi Sovico, tổ hợp khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn hiện ra sao?
Năm 2021, tổ hợp khách sạn sân golf Hoàng Đồng được tái khởi động với nhà đầu tư mới là Tập đoàn Sovico. Lãnh đạo Lạng Sơn đánh giá, giai đoạn đầu tiếp nhận dự án nhà đầu tư đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên trong giai đoạn sau nhà đầu tư chưa chủ động phối hợp giải quyết các vướng mắc về thủ tục pháp lý làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.