Muốn sinh thường sau sinh mổ, thai phụ cần chú ý những gì?

Đã sinh mổ thì không thể sinh thường, quan niệm này bấy lâu nay tồn tại như một mặc định khiến nhiều người muốn muốn sinh thuận tự nhiên ở lần tiếp theo cũng đành ngậm ngùi bỏ qua. Điều đó, khiến em bé sinh ra phải chịu nhiều thiệt thòi.
muon sinh thuong sau sinh mo thai phu can chu y nhung gi
Chị Đặng Thị Tuyết Dung (1988, TP HCM) mới đây vừa sinh thường sau sinh mổ thành công tại bệnh viện Hùng Vương TP HCM. (Ảnh: NVCC)

Trẻ sinh mổ: Hệ miễn dịch kém

Trong những năm gần đây, tỷ lệ sinh mổ tại Việt Nam có xu hướng ngày một gia tăng. Ước tính, trung bình, một năm, cả nước có khoảng 35 – 40% số trẻ được sinh ra bằng phương pháp mổ bắt con. Riêng tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), có thời điểm, số ca sinh mổ ở đây còn chiếm tới 60 – 70%.

Nhiều người cho rằng, khi sinh mổ, con không phải qua đường âm đạo nên sẽ thông minh hơn. Ngoài ra, sản phụ sinh mổ sẽ không phải chịu những cơn đau đẻ vật vã cũng như có thể chủ động chọn giờ sinh cho con, sao cho tốt nhất với công danh sự nghiệp sau này.

Tuy nhiên, các nhà khoa học chỉ ra rằng, không có bằng chứng nào kết luận trẻ sinh thường kém thông minh hơn. Mặt khác, cũng không có gì đảm bảo tất cả những trẻ được chọn giờ sinh sẽ có một tương lai tươi sáng. Thậm chí, các nghiên cứu lâm sàng còn cho thấy, trẻ mổ có hệ miễn dịch kém, dễ bị các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa…

Riêng với sản phụ, việc sinh mổ lúc đầu không gây ra cảm giác đau, thế nhưng, thế nhưng, khi thuốc tê hết, cảm giác đau sẽ "khủng khiếp" hơn rất nhiều so với đau đẻ khi sinh thường. Sản phụ sinh mổ cũng cần nhiều thời gian hồi phục hơn so với sản phụ sinh thường.

muon sinh thuong sau sinh mo thai phu can chu y nhung gi
Trước đó, chị Trần Nữ Hồng Nhung (TP HCM) cũng sinh thường thành công dù từng sinh mổ hai lần trước đó. (Ảnh: VNE)

Muốn sinh thường sau mổ, thời gian giữa 2 lần mang thai là 5 - 6 năm

Nhận biết được những lợi ích trên, nhiều mẹ đã tiếc nuối khi đã phải sinh con bằng phẫu thuật. Và một câu hỏi được đặt ra là: liệu đã sinh mổ có thể sinh thường trong lần tiếp theo được hay không?

Trả lời câu hỏi này của PV, bác sĩ Hồ Mai Hoa, giảng viên Quốc gia về Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục khẳng định: "Mặc dù có những nghi ngại về nguy cơ bục vết mổ sau khi sinh thường nếu trước đó đã từng sinh mổ, tuy nhiên, trên thực tế tại Việt Nam, có rất nhiều người đã thực hiện thành công việc này. Sinh thường sau khi sinh mổ không phải là vấn đề quá khó, tuy nhiên, vẫn cần có những lưu ý nhất định để đảm bảo mẹ tròn, con vuông".

muon sinh thuong sau sinh mo thai phu can chu y nhung gi
"Muốn sinh thường sau mổ, thời gian giữa 2 lần mang thai là 5 - 6 năm". (Ảnh minh họa)

Theo đó, vấn đề quan trọng đầu tiên là khoảng cách giữa 2 lần sinh nở. Nếu 2 lần sinh nở quá gần nhau thì vết mổ ở tử cung chưa thể phục hồi, dẫn đến nguy cơ dễ rách, bục. Vết mổ ở tử cung thực chất không phải là vết mổ ở ngoài da. Nhiều khi, vết mổ ngoài da đã lành hẳn, nhưng vết mổ tử cung thì vẫn chưa và nó cần nhiều thời gian hơn để bình phục.

Nhiều ý kiến cho rằng, chỉ cần cách nhau 2-3 năm là có thể sinh thường sau sinh mổ được, tuy nhiên, theo bác sĩ Hoa, thời gian lý tưởng nhất phải là 5 – 6 năm. Đây là quãng thời gian đủ dài để vết mổ ở tử cung phục hồi hoàn toàn.

Ngoài chú ý về vấn đề thời gian, việc sinh thường sau sinh mổ chỉ nên thực hiện khi vết mổ trước đó “đẹp”, không bị biến chứng. Nghĩa là, với những người đã từng bị nhiễm trùng vết mổ, bị nứt hay có bất cứ vấn đề gì bất thường với nó thì cũng cần cảnh giác khi quyết định sinh thường sau sinh mổ.

Một yếu tố nữa mà bác sĩ Hoa cho rằng cũng cần phải lưu tâm, đó là số lần sinh mổ trước đó. Thực tế, nếu đã sinh mổ từ 2 lần trở nên thì việc lần sinh thường thứ 3 sẽ trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, nếu thai to quá hoặc thai sinh đôi thì cũng không nên sinh thường.

Cho dù sản phụ có thể đáp ứng được tất cả các vấn đề trên thì trong quá trình chuyển dạ, nếu cơn đau tử cung là cường tính (đau mạnh, dữ dội) thì sẽ buộc phải sinh mổ, vì nếu gắng sức rất dễ bị bục vết mổ cũ.

Bác sĩ Hoa nói thêm, mặc dù sinh thường sau sinh mổ là việc hoàn toàn có thể thực hiện được, tuy nhiên, trong quá trình mang thai, mẹ bầu cần được theo dõi sát sao. Việc trước đó bác sĩ tiên lượng là có thể sinh thường được, nhưng đến phút cuối lại kết luận không thể cũng là việc bình thường, không có gì mẫu thuẫn vì nó phải phụ thuộc vào diễn tiến của thai nhi tại thời điểm đó. Nếu cố sức sinh thường, bạn có thể thành công, song nếu thất bại thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thế nên, trong những lúc thập tử nhất sinh như vậy, tốt nhất nên nghe theo chỉ định của những người có chuyên môn.

chọn
Bình Định bổ sung taxi bay, thủy phi cơ vào quy hoạch khu Nam đầm Đề Gi, chuẩn bị đón siêu dự án nghỉ dưỡng 4 tỷ USD
UBND tỉnh Bình Định vừa qua đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, Phân khu 2 - Khu trung tâm đô thị du lịch biển, Khu vực phía Nam vùng đầm Đề Gi, huyện Phù Cát. Trong đó, tỉnh quy hoạch phát triển các loại hình vận tải bay (taxi bay, thủy phi cơ...) để phát triển du lịch.