Thanh Hóa: Thị trấn Bến Sung sẽ được mở rộng lên gần 2.400 ha, trọng tâm phát triển du lịch

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh đến năm 2035.

Ranh giới phía bắc giáp xã Hải Long; phía nam giáp xã Xuân Thái, Xuân Phúc và xã Yên Thọ; phía đông giáp xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh và xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống; phía tây giáp xã Xuân Khang, Xuân Thái và Hải Long.

Thanh Hóa lập quy hoạch 5 khu dân cư và tái định cư 74 ha tại Như Thanh - Ảnh 1.

Thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh. (Ảnh: Cổng TTĐT huyện Như Thanh).

Thị trấn Bến Sung là đô thị loại V, trung tâm huyện lỵ của huyện Như Thanh; Đây là đô thị vệ tinh thuộc vùng kinh tế động lực phía tây nam của tỉnh Thanh Hóa, phát triển đa ngành với trọng tâm là dịch vụ du lịch gắn với Khu du lịch Bến En, có vai trò hỗ trợ trung tâm kinh tế động lực Nghi Sơn. 

ên cạnh đó, đây còn là đô thị sinh thái gắn với cảnh quan, mặt nước hồ Bến En và khe Rồng.

Dự báo dân số đến năm 2035 khoảng 40.000 ngưởi, trong đó, thị trấn Bến Sung 35.935 người, xã Hải Long 1.615 người, xã Yên Thọ 2.450 người.

Tổng diện tích trong phạm vi quy hoạch khoảng 2.388,8 ha (thị trấn Bến Sung 2.192 ha; thôn Đồng Hải, xã Hải Long 126 ha; thôn Yên Trung, xã Yên Thọ 70,8 ha), trong đó có diện tích 944 ha đồ án đã duyệt năm 2015 và 1.444,8 ha nghiên cứu mới.

Đất xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng 1.125 ha, đến năm 2035 khoảng 1.197 ha. Đất ở mới đến năm 2030 khoảng 170,85 ha, đến năm 2035 khoảng 201,04 ha.

Về định hướng phát triển, thị trấn Bến Sung sẽ được mở rộng đô thị về phía tây, hình thành khu du lịch sinh thái Bến En; mở rộng về phía nam, hình thành trung tâm mới của thị trấn.

Vùng không gian đô thị hiện hữu bao gồm khu vực trung tâm huyện lỵ phía Bắc khe Rồng với chức năng chính như trung tâm hành chính - chính trị, thương mại, dân cư đô thị hiện hữu và là khu vực cửa ngõ phía Bắc của đô thị; khu vực phía nam khe Rồng đến quốc lộ 45 là trung tâm giáo dục, văn hóa, y tế và thương mại; khu vực từ quốc lộ 45 đến kênh Nông giang và khu vực Xuân Điền, Yên Trung.

Vùng không gian mở rộng phía Nam kênh Nông giang, là không gian dự kiến phát triển đô thị mới, bao gồm khu vực trung tâm thị trấn mới tại phía tây tuyến đường Tiểu dự án 2 Nghi Sơn – Cảng hàng không Thọ Xuân; hu vực đồi núi và đất quốc phòng phía nam thị trấn, cửa ngõ phía nam gắn với tuyến đường nút giao Vạn Thiện đi Bến En.

Ngoài ra, vùng không gian chính của thị trấn Bên Sung còn có không gian mở rộng thuộc Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các dịch vụ vui chơi giải trí cao cấp Bến En.

Đối với Khu du lịch sinh thái Bến En, diện tích nằm trong thị trấn khoảng 512 ha, bao gồm các khu chức năng như khu dịch vụ hỗn hợp và vui chơi giải trí cao cấp; khu biệt thự sinh thái, bố trí tại các vị trí có điểm nhìn và cảnh quan đẹp, ven hồ Đồng Lớn; hu dịch vụ công cộng cấp đơn vị ở để phục vụ cho dân cư và khách du lịch tại khu vực đất nông nghiệp khu phố Xuân Lai và sân golf.

Về hạ tầng giao thông, thị trấn Bến Sung có trục chính đô thị là quốc lộ 45; đường từ Vạn Thiện đi Bến En; tuyến đường vào Bến En quy hoạch mặt cắt ngang 27 m; đường đô thị từ thị trấn Bến Sung đi Yên Thọ; đường từ thị trấn Bến Sung đi Bến En và tuyến đường từ Thị trấn Bến Sung đi Am Tiên và đường vành đai phía Tây.

Như Thanh là một huyện miền núi, cách TP Thanh Hóa 35 km về phía tây nam với tổng diện tích khoảng 558 km2.

Huyện Như Thanh hội tụ nhiều tiềm năng và yếu tố thuận lợi của một huyện trung du miền núi Bắc Trung Bộ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 15%/năm, nếu như năm 1997 mới chỉ đạt 87,5 tỷ đồng thì đến năm 2020 đạt 5.730 tỷ đồng.

Thời gian qua, nhiều dự án lớn trên địa bàn huyện này đã được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương lập quy hoạch hoặc sắp triển khai như: khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí cao cấp Xuân Lai; khu du lịch sinh thái hồ Yên Mỹ; quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp Bến En.

Trong đó, quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp Bến En do Tập đoàn Sun Group là chủ đầu tư. Dự kiến sẽ khởi công vào tháng 12/2021 và hoàn thành đi vào sử dụng vào tháng 12/2023.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.