Thanh Hóa tìm chủ đầu tư cho ba dự án nhà ở xã hội hơn 4.300 tỉ đồng

Ba dự án nhà ở xã hội tại phường Phú Sơn và phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa có tổng mức đầu tư gần 4.380 tỉ đồng, dự kiến cung ứng ra thị trường hơn 3.800 căn hộ.
Thanh Hóa tìm chủ cho ba dự án nhà ở xã hội hơn 4.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Thanh Hóa tìm chủ cho ba dự án nhà ở xã hội hơn 4.000 tỉ đồng. (Ảnh minh họa: thanhhoaexpress.vn)

Sở Xây dựng Thanh Hóa vừa công bố thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện ba dự án nhà ở xã hội (NOXH) tại phường Phú Sơn và phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa.

Cụ thể, dự án thứ nhất là NOXH phường Nam Ngạn, thuộc qui hoạch khu ở và dịch vụ thuộc khu đô thị Bắc cầu Hạc. 

Dự án có diện tích 2,8 ha, gồm hai khu A (1,4 ha) và khu B (1,4 ha). Qui mô dự án khoảng 2.400 căn hộ, dân số dự kiến khoảng 7.200 người và tổng chi phí thực hiện ước tính sơ bộ khoảng 2.808 tỉ đồng.

Mục tiêu là đầu tư đồng bộ các công trình, đảm bảo tuân thủ theo qui hoạch chi tiết được cấp thẩm quyền phê duyệt; xây dựng 2 khối nhà chung cư cao 25 tầng và các công trình phụ trợ bể bơi, sân thể thao,...

Hai dự án còn lại là nhà ở xã hội phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa. Trong đó, một dự án thuộc khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ, xã Đông Tân, phường Phú Sơn. Dự án này có tổng chi phí sơ bộ hơn 1.127 tỉ đồng, qui mô căn hộ khoảng 1.000 căn và dân số dự kiến khoảng 3.000 người.

Diện tích sử dụng đất gần 1,1 ha; trong đó diện tích xây dựng nhà ở xã hội 1 là 1.945 m2, cao 22 tầng; diện tích xây dựng nhà ở xã hội 2 là 2.466 m2 cao 22 tầng, phần diện tích còn lại là đất cây xanh, thể thao,...

Dự án còn lại thuộc khu tái định cư phường Phú Sơn với qui mô hơn 1,6 ha. Dự án sẽ khoảng 439 căn hộ (trong đó khoảng 400 căn chung cư nhà ở xã hội và 39 căn nhà ở thương mại thấp tầng), dân số khoảng 1.300 người.

Mục tiêu của dự án là xây dựng ba khối nhà ở xã hội dạng chung cư cao 12 tầng và khu nhà ở thương mại thấp tầng với tổng chi phí hơn 443,5 tỉ đồng.

Cả ba dự án này đều thực hiện từ năm 2021 - 2023. Hiện tại, khu đất cơ bản đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng và đang được đầu tư hạ tầng kĩ thuật xung quanh khu đất.

Về các yêu cầu cụ thể, Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết điều kiện đăng kí tham gia làm chủ đầu tư dự án phải là doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo qui định của pháp luật; có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỉ đồng và có đủ vốn để thực hiện các biện pháp đảm bảo hợp đồng.

Về năng lực tài chính, doanh nghiệp phải có vốn thuộc chủ sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án; có ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng cam kết cung cấp đủ tài chính cho nhà đầu tư đối với phần nghĩa vụ tài chính còn lại (ngoài vốn chủ sở hữu) thuộc trách nhiệm thu xếp của nhà đầu tư.

Về kinh nghiệm của nhà đầu tư, Sở Xây dựng yêu cầu nhà đầu tư đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh hoặc đối tác cùng thực hiện đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính thực hiện ít nhất 1 dự án nhà ở xã hội có qui mô tối thiểu bằng 20% số lượng căn hộ của dự án và có tổng mức đầu tư tối thiểu bằng 20% tổng mức đầu tư của dự án kêu gọi đầu tư.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Chủ tịch Đèo Cả nói lý do dừng bước tại dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Theo Chủ tịch Hồ Minh Hoàng, ban đầu dự án sông Hồng được đặt vấn đề theo hướng Nhà nước tham gia GPMB, doanh nghiệp làm hạ tầng với quy mô vừa phải. Tuy nhiên, sau đó đề xuất không đạt như kỳ vọng, HHV không phải nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp và không đủ khả năng để thực hiện nên quyết định dừng lại.