Thanh niên nhảy cầu từ độ cao 20m xuống tắm giải nhiệt

Trời nắng nóng khiến người dân bất chấp nguy hiểm ùn ùn đổ về các bãi tắm tự phát để giải nhiệt.

TP Hạ Long có 14 bãi tắm công cộng tự phát rải rác tại các trục đường ven biển của phường Hồng Gai và Bạch Đằng. Đông nhất là bến phà cũ, hòn Cặp Bè, cầu Bài Thơ và đường Trần Quốc Nghiễn (từ cột 3 - cầu hải đội - cột 8).

thanh nien nhay cau tu do cao 20m xuong tam giai nhiet
Người dân phớt lờ biển "nguy hiểm cấm tắm''

Vì là tự phát nên các bãi tắm này không có cảnh giới vùng nguy hiểm, không có lực lượng cứu hộ. Nguy hiểm hơn, các bãi tắm này có địa hình dốc, trơn trượt, nhiều chỗ có đá nhọn...

thanh nien nhay cau tu do cao 20m xuong tam giai nhiet
Các bãi tắm tự phát thường không có giới hạn vùng nước nguy hiểm

Một số người tự bảo vệ mình bằng cách đem theo các chai nhựa và miếng xốp để làm phao bơi ra xa bất chấp nguy hiểm...

thanh nien nhay cau tu do cao 20m xuong tam giai nhiet

Từ khu vực Hòn Gai muốn tới bãi tắm đạt chuẩn phải đi hơn 10km, để tiết kiệm thời gian di chuyển họ đã chọn các bãi tắm tự phát giải nhiệt cho nhanh.

“Đi sang Bãi Cháy mất hơn tiếng cả đi cả về, nên chúng tôi chọn tắm ở đây cho nhanh”, ông Hoàng Lê Ngọc (53 tuổi, trú phường Bạch Đằng) nói.

Tại khu vực cầu Bài Thơ, một số thanh niên thi nhau nhảy từ độ cao hơn 20m xuống tắm giải nhiệt.

thanh nien nhay cau tu do cao 20m xuong tam giai nhiet
thanh nien nhay cau tu do cao 20m xuong tam giai nhiet
thanh nien nhay cau tu do cao 20m xuong tam giai nhiet
Thanh niên nhảy cầu từ độ cao 20m xuống
thanh nien nhay cau tu do cao 20m xuong tam giai nhiet
Cấm vẫn tắm

Dù có biển cấm nhưng lượng người đổ về tắm đông. Tại khu vực bến phà cũ (phường Hồng Gai) xuất hiện một nhóm người chiếm vỉa hè để làm bãi giữ xe cho người dân tới tắm với giá 5.000/lượt.

thanh nien nhay cau tu do cao 20m xuong tam giai nhiet
Cấm thì cứ cấm, tắm thì cứ tắm
thanh nien nhay cau tu do cao 20m xuong tam giai nhiet
Bãi giữ xe chiếm dụng vỉa hè tại khu vực bến phà cũ, phường Hồng Gai

Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Gai Bùi Mạnh Linh khẳng định bãi giữ xe trên là tự phát, ngoài ra phường cũng cử lực lượng thường xuyên tuyên truyền nhưng hầu như không có hiệu quả.

“Do không có chế tài nên người dân vẫn tắm tại các bãi tắm tự phát, chúng tôi cũng nhiều lần cử lực lượng tuyên truyền bằng loa đài nhưng không hiệu quả nên đành chịu”, ông Linh nói.

Còn theo Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng Nguyễn Đình Nam, không thể cấm người dân đi tắm biển tại đây, phường cũng đã cử lực lượng Đoàn Thanh niên thường xuyên tuyên truyền nhưng không có kết quả.

Theo số liệu Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh, năm 2017 có 42 trẻ em tử vong do đuối nước tại các địa phương.

thanh nien nhay cau tu do cao 20m xuong tam giai nhiet
Các loại phao tự chế với can, ống nhựa không đảm bảo an toàn

Trước đó năm 2016, UBND TP Hạ Long đã đề xuất xây dựng 2 khu bãi tắm công cộng tại Hòn Gai nhưng chưa thực hiện được vì đợi hoàn thiện dự án đường bao biển nối TP Hạ Long và TP Cẩm Phả.

thanh nien nhay cau tu do cao 20m xuong tam giai nhiet Nắng nóng đỉnh điểm, người dân Hà Nội đổ xô đi tắm hồ Tây mặc biển cấm

Thời tiết nắng nóng, nhiều người dân Hà Nội đổ xô đi "tắm biển" tại hồ Tây giải nhiệt bất chấp biển báo cấm và ...

thanh nien nhay cau tu do cao 20m xuong tam giai nhiet Giữa mùa đông, dân Hà Nội tắm hồ còn quất thì héo vì nắng nóng

Giữa mùa đông, người dân Hà Nội vẫn tắm hồ, còn quất Tứ Liên thì héo rũ vì... nắng nóng.

chọn
Savills: Giá thuê văn phòng tại Hà Nội từ nay đến 2026 sẽ tương đối ổn định
Giám đốc Savills Hà Nội nhận định trong bối cảnh dự báo tăng trưởng kinh tế và hiệu quả hoạt động của các nhóm ngành trong ba năm tới, giá thuê văn phòng tại Hà Nội sẽ tương đối ổn định.