Thành phố Hạ Long sẽ mở rộng diện tích gấp 5 lần hiện tại

Ngày 2/10, thông tin từ Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, địa phương này đang xây dựng đề án sáp nhập thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ, dự kiến hoàn tất trong năm 2019.

Theo Tỉnh uỷ Quảng Ninh dựa trên Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24.12. 2018 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653-NQ/QH ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Quyết định số 702-QĐ/TTg ngày 7/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn tới năm 2050, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo xây dựng Đề án về việc sắp xếp, sáp nhập thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ.

avatar_1569987762233

Trong năm 2019, thành phố Hạ Long sẽ được mở rộng diện tích gấp 5 lần hiện tại. (Ảnh: Lã Nghĩa Hiếu)

Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh sẽ nhập toàn bộ 843,54 km2 diện tích tự nhiên và dân số 51.003 người của huyện Hoành Bồ, với toàn bộ 275,58 km2 diện tích tự nhiên và dân số 249.264 người của thành phố Hạ Long. Với việc sáp nhập, thành phố Hạ Long tương lai sẽ rộng gấp 5 lần hiện tại.

Tên gọi của đơn vị hành chính mới là thành phố Hạ Long, với diện tích 1.119,36 km2, quy mô dân số 300.267 người. Đơn vị hành chính trực thuộc gồm 33 đơn vị cấp xã, bao gồm toàn bộ 20 phường thuộc thành phố Hạ Long, thị trấn Trới và 12 xã thuộc huyện Hoành Bồ. Hệ thống chính trị, thống nhất theo mô hình chung, trên cơ sở sáp nhập các cơ quan cấp huyện có chức năng tương đương của 2 địa phương hiện tại, giữ nguyên tổ chức bộ máy cấp xã.

Sau khi sáp nhập, thành phố Hạ Long sẽ là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Trong tháng 10 này, tỉnh Quảng Ninh sẽ hoàn thiện đề án sáp nhập để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi gửi các cơ quan T.Ư phê chuẩn. Dự kiến việc sáp nhập sẽ được hoàn tất trong năm 2019.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, cho biết việc sáp nhập kể trên sẽ mở ra không gian phát triển rộng lớn trong thể thống nhất của một đơn vị hành chính; tăng cường khả năng liên kết vùng và liên vùng. Đặc biệt là khai thác tốt nhất lợi thế tổng thể về đất đai, tài nguyên thiên nhiên, thuận lợi cho quy hoạch đô thị quanh vịnh Hạ Long - vịnh Cửa Lục; giảm áp lực quỹ đất phát triển cho Hạ Long…

chọn
Chuyên gia: Không thể giải quyết bài toán nhà ở giá rẻ thông qua cơ chế thị trường
Dưới góc nhìn của Chuyên gia pháp lý bất động sản Nguyễn Văn Đỉnh, trong nền kinh tế chung, sẽ có những người không thể giải quyết bài toán nhà ở thông qua cơ chế thị trường, kể cả với phân khúc giá thấp nhất họ cũng không thể mua được.