Thành viên nhóm Hưng Thịnh huy động trái phiếu 2.600 tỷ đồng

Hưng Thịnh Investment, đơn vị môi giới của Tập đoàn Hưng Thịnh vừa huy động xong 2.600 tỷ đồng từ trái phiếu. Từ cuối năm ngoái đến nay, doanh nghiệp này liên tục mua vào cổ phiếu HTN của Hưng Thịnh Incons.
Thành viên nhóm Hưng Thịnh huy động trái phiếu 2.600 tỷ đồng - Ảnh 1.

Dự án Khu căn hộ Moonlight Centre Point của Tập đoàn Hưng Thịnh. (Ảnh: Tập đoàn Hưng Thịnh).

CTCP Hưng Thịnh Investment (một thành viên thuộc nhóm Hưng Thịnh) vừa công bố huy động thành công 2.600 tỷ đồng từ thị trường trái phiếu trong nước.

Cụ thể, cuối tháng 12/2021, Hưng Thịnh Investment đã phát hành lô 6 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/tp. Số trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn vào ngày 22/12/2023, ngày hoàn tất phát hành là ngày 25/1 vừa qua. 

Ngày 14/1 vừa qua, công ty cũng phát hành thêm lô 20.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/tp. Số trái phiếu này có kỳ hạn 84 tháng, đáo hạn vào ngày 14/1/2029, ngày hoàn tất phát hành là ngày 21/1. 

Loại trái phiếu, trái chủ, mục đích phát hành của cả hai lô trên đều không được công ty công bố.

Liên quan hoạt động tài chính của doanh nghiệp, từ cuối tháng 12/2021 đến nay, Hưng Thịnh Investment liên tục mua cổ phiếu HTN của CTCP Hưng Thịnh Incons từ Hưng Thịnh Land theo phương thức thỏa thuận. Đây đều là hai công ty cùng nhóm Hưng Thịnh.

Trước đó, Hưng Thịnh Investment không sở hữu số cổ phiếu nào tại Hưng Thịnh Incons, còn tỷ lệ sở hữu của Hưng Thịnh Land là 24,04% (tương đương nắm giữ hơn 21,4 triệu cổ phiếu HTN). 

Trong khoản thời gian từ ngày 23/12/2021 đến ngày 18/1/2022, Hưng Thịnh Investment đã mua 11,9 triệu cổ phiếu HTN từ Hưng Thịnh Land. Trên thị trường chứng khoán, tính theo mức giá đóng cửa tại ngày 18/1, ước tính giá trị của lô cổ phiếu này vào khoảng gần 500 tỷ đồng. 

Ngày 27/1 vừa qua, công ty đã thông báo mua toàn bộ 9,5 triệu cổ phiếu HTN còn lại của Hưng Thịnh Land theo phương thức thỏa thuận, thời gian giao dịch từ ngày 11/2 - 12/3. Hiện cổ phiếu HTN đang giao dịch trong khoảng 48.000 đồng/cp, tính theo mức giá này, ước tính lô cổ phiếu mà Hưng Thịnh Investment dự kiến mua có giá trị vào khoảng hơn 457 tỷ đồng. 

Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của Hưng Thịnh Investment tại Hưng Thịnh Incons sẽ tăng thành 24,041%, còn tỷ lệ sở hữu của Hưng Thịnh Land sẽ giảm còn 0%. 

Hưng Thịnh Investment là đơn vị hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản của Tập đoàn Hưng Thịnh. Còn Hưng Thịnh Land là đơn vị đảm nhiệm mảng đầu tư, phát triển dự án và Hưng Thịnh Incons là đơn vị tổng thầu thi công và xây dựng của Tập đoàn Hưng Thịnh. 

Gần đây nhất, liên danh Tập đoàn Hưng Thịnh - CTCP Tập đoàn Đèo Cả - CTCP Tập đoàn Nam Miền Trung đã đề xuất nghiên cứu, khảo sát và tài trợ kinh phí lập quy hoạch khu với có diện tích khoảng 15.000 ha tại tỉnh Lâm Đồng. 

Trước đó vào cuối tháng 12/2021, tỉnh Bình Định đã chấp thuận liên danh Tập đoàn Hưng Thịnh - CTCP Dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn đầu tư thực hiện dự án mở rộng về phía đông, Khu du lịch Hải Giang Merry Land. Dự án có quy mô gần 72 ha, tổng mức đầu tư hơn 1.825 tỷ đồng, trong đó vốn góp nhà đầu tư gần 274 tỷ đồng, còn lại vốn huy động.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.