Thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ học viên giải thích việc dùng tay gạt chân ra khỏi bàn đạp ga

Theo nam giáo viên dạy lái xe bị “tố” sờ đùi nữ học viên rồi bị đánh đập, việc anh dùng tay đẩy chân nữ học viên ra khỏi bàn đạp ga là do “tình huống cấp bách, đã sử dụng hết phanh phụ mà xe vẫn không dừng”.
Thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ học viên giải thích việc dùng tay gạt chân ra khỏi bàn đạp ga - Ảnh 1.

Anh Tuấn Anh bị nhóm người hành hung vì cho rằng đã có hành vi sàm sỡ chị L. (Ảnh: cắt từ clip).

Liên quan đến vụ việc nam giáo viên lái xe bị "tố" sờ đùi nữ học viên rồi bị đánh đập, trưa ngày 10/5, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Chiến, Trưởng Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tích điều tra vụ việc.

Theo anh Phạm Tuấn Anh (36 tuổi, quê tại huyện Thanh Chương, Nghệ An; thường trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội), vụ việc đã làm ảnh hưởng rất lớn đến danh dự, nhân phẩm và cuộc sống gia đình anh.

"Tôi đã làm đơn đề nghị làm rõ vụ việc gửi đến Công an quận Hoàng Mai. Đồng thời phối hợp với bên công an để làm rõ vụ việc. Tất cả các cái thao tác của tôi đều nằm trong đúng khuôn khổ chương trình dạy lái thực hành trên đường phố nên tôi sẽ làm rõ sự việc này đến cùng", anh Tuấn Anh nói.

"Về việc một số trang mạng xã hội, các trang web đăng thông tin và clip sai sự thật gây ảnh hưởng đến bản thân thì tôi cũng đang làm đơn đề nghị gỡ bỏ thông tin sai sự thật", anh Tuấn Anh chia sẻ.

Trước sự việc gây xôn xao dư luận trong những ngày qua, anh Tuấn Anh cho biết, cuộc sống của bản thân bị ảnh hưởng rất nhiều và rất mệt mỏi.

Do anh công khai số điện thoại trên kênh Youtobe với những clip dạy lái xe thực tế, cách lái xe an toàn… nên đã có người nhắn tin đến số điện thoại đe dọa và chửi bới trên Facebook cá nhân anh.

"Có người nhắn tin 'Tao sẽ giết cả nhà mày' khiến tôi rất sợ hãi và lo lắng. Chính vì thế khi công an chưa làm rõ sự việc này tôi chỉ dạy những học viên thân quen mà mình đã từng dạy chứ không dạy người lạ nữa", anh Tuấn Anh thông tin thêm.

Nói về việc trong lúc dạy lái xe anh có dùng tay đẩy chân chị L. (nữ học viên "tố" anh Tuấn Anh sàm sỡ) ra khỏi bàn đạp ga, anh Tuấn Anh cho biết: "Đây là chương trình bổ túc lái xe sau khi có bằng lái, xe là xe tư nhân nhưng đã có phanh phụ đầy đủ và được nhà trường hợp đồng đưa vào đào tạo".

"Ở thời điểm xảy ra sự việc, tôi đã sử dụng hết phanh phụ nhưng xe vẫn không dừng do lực kéo của xe quá lớn. Đây là xe số tự động, không phải số sàn nên nếu tôi không xử lý kịp thời xe sẽ trở thành xe điên trên phố. Do trường hợp quá khẩn cấp nên tôi phải dùng tay đẩy chân nữ học viên ra", anh Tuấn Anh thông tin.

Trước đó, trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn clip dài hơn một phút với nội dung "tố" một nam giáo viên của một trung tâm dạy lái xe ở Hà Nội sờ đùi nữ học viên sau đó bị cô gái này cùng một nhóm người hành hung, đánh đập.

Nhóm người này chỉ dừng lại khi Công an phường Mai Động (quận Hoàng Mai) đến giải quyết và đưa về trụ sở làm việc. Tại đây, có một đôi vợ chồng xưng là anh chị của L. đứng ra giải hòa vụ việc và được anh Tuấn Anh đồng ý ký giấy hòa giải. Đồng thời, anh Tuấn Anh cũng được đưa đi giám định sức khỏe tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội).

Tuy nhiên, đến ngày 6/5, anh Tuấn Anh đã phát hiện clip trên được đăng tải trên một số các trang mạng xã hội. Theo anh, việc này đã làm mất đi danh dự, nhân phẩm của bản thân, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống gia đình.

Ngày 7/5, anh Tuấn Anh đã làm đơn trình báo và tố giác tội phạm gửi Công an quận Hoàng Mai, đề nghị làm rõ vụ việc nhóm người hành hung mình, đề nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

chọn
Sắp xây toà nhà cao thứ ba Hà Nội?
Toà nhà Landmark 55 có tổng mức đầu tư 5.934 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội, sau Keangnam Landmark và Lotte Center Hà Nội (65 tầng). Chủ đầu tư Taseco Land cho biết dự kiến quý II/2024 xin giấy phép xây dựng, quý III/2024 cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.