Thông tin mới về vụ tấn công bằng dao trong chùa

Bước đầu cơ quan công an xác định, nghi can gây án là học trò từng tu hành tại chùa và nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.
thong tin moi ve vu tan cong bang dao trong chua
Công an phong tỏa chùa Bửu Quang để thực hiện điều tra

Liên quan đến vụ “Tấn công bằng dao trong chùa, nhiều người thương vong” xảy ra tại chùa Bửu Quang Tự (đường Lê Thị Hoa, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức) vào sáng 5/10 như VietNamNet đã thông tin, hiện cơ quan chức năng vẫn phong tỏa ngôi chùa để tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Nghi can gây án là người tu hành tên Nguyễn Quang Huy (SN 1991, pháp danh Thiện Huy) đang bị tạm giữ tại Công an P.Bình Chiểu để phục vụ điều tra.

Lời kể của nhân chứng

Một phụ nữ làm công quả tại chùa kể, sáng 5/10 bà tổ chức lễ cúng 21 ngày cho người cha vừa qua đời. Lúc này, có nhiều người phụ nấu ăn ở dưới nhà bếp; một số khác dạo mát trong khuôn viên nhà chùa.

Người phụ nữ này kể: “Không ai biết Thiện Huy xuống bếp lấy dao từ lúc nào, nhưng sau đó những người xung quanh nghe tiếng sư thầy Nguyên Tuệ chạy ra từ chánh điện ra ôm mặt, máu chảy khắp người và kêu cứu. Một số sư thầy gần đó chạy vào thì thấy Thiện Huy cầm dao đi lại trong khu vực chánh điện...”.

thong tin moi ve vu tan cong bang dao trong chua
Một sư nữ của chùa chứng kiến và kể lại vụ tấn công.

Một sư thầy tu tại chùa Bửu Quang Tự thuật lại: “Thiện Huy có vẻ mặt hung hăng, mắt long lên sòng sọc như người lên cơn hoặc sử dụng chất kích thích gì đó. Những người có mặt yêu cầu Thiện Huy bỏ dao xuống nhưng người này không nghe. Khi xông vào ngăn cản thì Thiện Huy quơ dao loạn xạ, làm bị thương thêm nhiều người khác”.

Diễn biến sau đó, Thiện Huy cầm dao rời chánh điện đi loanh quanh trong khu vực nhà chùa. Tới một am nhỏ, thấy cụ bà tên Tương Ngọc đang cúng bái, Huy chạy tới, vung dao tấn công làm cụ bà trọng thương, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.

Một số người khác đuổi theo, xông đến đè lên người, tước đoạt được con dao của Thiện Huy, bắt giữ nghi can này trình báo cơ quan công an.

Cụ bà Tương Ngọc được xác định là tử vong khi được nhà chùa đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Quân đoàn 4. Có thông tin cho rằng cụ bà Tương Ngọc đã 103 tuổi và tu hành tại một am riêng trong khuôn viên chùa Bửu Quang Tự.

Các sư thầy cho biết, có nhiều người nhanh chân thoát thân được trong vụ tấn công bằng hung khí xảy ra tại chùa Bửu Quang Tự nói trên. Ngoài 1 người chết, 4 người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện, có một số người khác bị thương nhẹ.

thong tin moi ve vu tan cong bang dao trong chua
Vụ tấn công làm 1 người chết, 3 người bị thương. Các bác sỹ đang cấp cứu nạn nhân.

Một số sư thầy và người làm công quả tại chùa Bửu Quang Tự cho hay, nghi can gây án có pháp danh Thiện Huy đã tu tại chùa từ nhiều năm nay. Tuy nhiên cách đây vài tháng, Thiện Huy có mâu thuẫn cá nhân với người trong chùa, cụ thể là với sư thầy Nguyên Tuệ.

Do đó Thiện Huy bỏ đi biệt tích; vài ngày sau đó quay trở lại chùa Bửu Quang Tự. Những người trong chùa nhận thấy, khi trở lại chùa Thiện Huy có cách sinh hoạt kín đáo, tính tình lầm lỳ, ít nói.

thong tin moi ve vu tan cong bang dao trong chua
Nghi can Nguyễn Quang Huy.

Tin mới nhất từ cơ quan điều tra cho biết: công an đang trưng cầu kết quả giám định tâm thần với nghi can Thiện Huy.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

chọn
Thủ tướng: Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý hiện nay, cơ cấu nhà ở còn thiên về sở hữu, trong khi các loại hình nhà ở chưa được phân định rõ, dẫn đến chính sách hỗ trợ chưa thực sự trúng đối tượng cần ưu tiên. Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không để thị trường tự điều tiết hoàn toàn. Nhà trước hết là để người dân có chỗ ở, gắn với an sinh xã hội.