Thứ trưởng Bộ Công an: Xe môi trường, taxi vẫn có biển số đẹp

Thứ trưởng Bộ Công an thông tin về việc nhiều xe sang có biển số đẹp và đề xuất đấu giá biển số.

bs-tu-quy-9_nxkj

(Ảnh: Báo Thanh niên).

Ngày 5/11, tại phiên họp Chính phủ thường kì, phóng viên đã đặt câu hỏi về việc một số xe sang gắn biển đẹp, biển tứ quí, ngũ quí.

Phóng viên hỏi việc xe sang gắn biển đẹp có phải ngẫu nghiên hay không? Qui trình quản lí cấp biển số như thế nào?

"Có đề xuất cho rằng cần đấu giá những biển số đẹp để bổ sung ngân sách Nhà nước, Bộ Công an có ý kiến gì?", phóng viên hỏi.

Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết việc đăng kí biển số xe của người dân đang được thực hiện theo Thông tư 15 và 41 về trình tự đăng kí phương tiện đối với tổ chức, cá nhân.

"Thông tư có hướng dẫn tình tự lập hồ sơ, khai báo, tổ chức bấm biển số ngẫu nhiễn. Đông đảo người dân đồng tình với bẩm biển số ngẫu nhiên.

Thực tiễn ở ngoài xã hội vẫn có xe của công ty môi trường, taxi có số rất đẹp. Điều này do bấm số ngẫu nhiên", Thứ trưởng Ngọc nói.

Đại diện Bộ Công an cũng cho biết theo nguyện vọng và yêu cầu, đơn vị này đang dự thảo đề đấu giá biển số.

"Kết quả về đề án này, chúng tôi sẽ thông tin sau", Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nói thêm.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.