Thủ tướng Abe: Phần lớn doanh nghiệp Nhật được hỗ trợ đã chọn Việt Nam

Trong cuộc điện đàm chiều 4/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh và thành công tại Việt Nam.

Chiều 4/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Shinzo Abe đã có cuộc điện đàm để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương cũng như hợp tác trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Qua điện đàm, Thủ tướng Abe cho biết, vừa qua một nửa trong số doanh nghiệp Nhật Bản được Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ để tăng cường, mở rộng chuỗi cung ứng đã lựa chọn Việt Nam. 

Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Abe: Hơn một nửa số doanh nghiệp Nhật được hỗ trợ đã chọn Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Ảnh: Reuters).

Tháng 4/2020, Chính phủ Nhật Bản đã khởi động dự án trị giá khoảng 70 tỉ yên, tương đương khoảng 654 triệu USD nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản đang sản xuất tại Trung Quốc đa dạng hoá chuỗi cung ứng, mở rộng sang các quốc gia khác ngoài Trung Quốc.

Đến nay, đã có khoảng hơn 100 công ty Nhật Bản đăng kí dự án đa dạng hoá chuỗi cung ứng do Chính phủ nước này phát động.

Cuối tháng 7 vừa qua, 30 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tiên đã nhận được tiền trợ cấp từ Chính phủ để mở rộng hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Lào, Malaysia, Philippines và Việt Nam. 

Trong số đó, 15 doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ của Nhật Bản đã lựa chọn Việt Nam là điểm đến tiếp theo.

Trước thông tin Việt Nam là điểm đến ưa thích của các doanh nghiệp Nhật khi mở rộng chuỗi cung ứng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, kinh doanh và thành công tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Thủ tướng Shinzo Abe tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư tại Việt Nam. Tới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc gặp mặt với các nhà đầu tư Nhật Bản.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Nhật Bản chọn Việt Nam là một trong những nước đầu tiên nới lỏng hạn chế đi lại và đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi để mở lại đường bay thương mại trong thời gian tới.

Hai Thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong triển khai dự án Đại học Việt – Nhật, phối hợp thúc đẩy thương mại, đầu tư tại khu vực, trong đó có triển khai Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng Nhật Bản bày tỏ khâm phục Chính phủ Việt Nam trong kiểm soát dịch Covid-19. Thủ tướng Abe đồng thời khẳng định Nhật Bản sẵn sàng hỗ trợ tài chính để Việt Nam khắc phục những hậu quả của đại dịch Covid-19, phục hồi kinh tế.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.