Thủ tướng cảm ơn bầu Đức, bầu Hiển cho chiến thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam

Đón 2 đội bóng về nước, Thủ tướng đã cảm ơn bầu Đức, bầu Hiển vì có nhiều đóng góp trong quá trình đào tạo tuyển thủ, làm nên chiến thắng lịch sử vô địch SEA Games. Người đứng đầu Chính phủ không quên vai trò của 2 huấn luyện viên Park Hang-seo và Mai Đức Chung với "cú đúp" Huy chương Vàng của bóng đá Việt Nam.

Trong buổi gặp gỡ thân mật cùng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo và Mai Đức Chung tại trụ sở Chính phủ tối 11/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng thành tích Huy chương Vàng SEA Games 30 của 2 đội bóng, và không quên dành những lời cảm ơn đến 2 huấn luyện viên, các cầu thủ, nhà tài trợ và cả những đóng góp của bầu Đức, bầu Hiển.

Thủ tướng cảm ơn bầu Đức, bầu Hiển

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết ngay cả truyền thông quốc tế và huấn luyện viên Indonesia cũng thừa nhận không thể ngăn cản sức mạnh của U22 Việt Nam.

NQH09395_copy

Thủ tướng cảm ơn bầu Đức, bầu Hiển vì có nhiều đóng góp trong quá trình đào tạo tuyển thủ làm nên chiến thắng lịch sử vô địch SEA Games. (Ảnh: VGP).

Thủ tướng nhấn mạnh đội tuyển nam đã ghi dấu ấn lịch sử cho bóng đá nước nhà, gắn kết với chiến thuật của HLV Park Hang-seo. Còn đội tuyển nữ gây xúc động rất lớn cho người xem vì đá trên sức 100%, nhiều vận động viên nữ đang bị thương nhưng vẫn lăn xả quyết bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.

Thủ tướng đánh giá cao HLV Park Hang-seo và HLV Mai Đức Chung rất xuất sắc, tận tâm, tận lực, nghiên cứu kĩ càng đối phương trong từng trận đấu, đưa ra chiến thuật hợp lí, sử dụng người giỏi, linh hoạt, thận trọng mà không để đối phương bắt bài, đã động viên, lôi cuốn, thúc đẩy đội bóng vững tin.

Lí giải chiến thắng của bóng đá nước nhà, Thủ tướng tin rằng ngoài năng lực của các cầu thủ, tài năng của huấn luyện viên còn có hàng triệu người hâm mộ nước nhà dõi theo, cổ vũ nhiệt tình. Bằng chứng là đêm qua, người dân đã xuống đường ăn mừng trên khắp cả nước, mà theo Thủ tướng, ông thấy tại TP HCM, đoàn người gồm cả thanh thiếu niên, trẻ em cầm cờ, "đi bão" trong trật tự.

"Tôi xin nói rằng chiến thắng này không chỉ là chiến thắng thể thao mà là chiến thắng của tinh thần yêu nước, tinh thần Việt Nam, chiến thắng của sự đoàn kết, quyết tâm, là ý thức trách nhiệm lớn trước hàng triệu người dân yêu nước", người đứng đầu Chính phủ khẳng định.

Với châm ngôn "Thắng không kiêu, bại không nản", Thủ tướng cho rằng trước mắt vẫn còn nhiều giải đấu, nhất là đấu quốc tế như giải châu Á sắp khai mạc tại Thái Lan và đặc biệt là năm 2021, Việt Nam là nước chủ nhà SEA Games 31.

Vì vậy, phải đào tạo, nhất là bóng đá trẻ, tìm nhân tài cả nam và nữ.

zz1-2214

Hình ảnh bầu Đức theo dõi trận đấu lịch sử tối qua tại một khách sạn ở TP HCM được lan truyền trên mạng xã hội.

Thủ tướng bày tỏ cảm ơn gia đình các vận động viên đã sinh ra những con người tài hoa, có ý thức chấp hành kỉ luật tốt.

Thủ tướng cảm ơn các câu lạc bộ đã đào tạo vận động viên trẻ, trong đó có các cá nhân như bầu Đức, bầu Hiển, những người có nhiều đóng góp trong quá trình đào tạo ấy và cả các nhà hỗ trợ đã nhiệt tình ủng hộ, cổ vũ cho thành tích của hai đội tuyển vàng Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt này, bầu Hiển (ông Đỗ Quang Hiển) - cũng bày tỏ nhiều kì vọng vào bóng đá nước nhà. Bầu Hiển quyết định thưởng 4 tỉ đồng để chúc mừng thành tích của 2 đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam, mỗi đội nhận được 2 tỉ đồng.

Chiến thắng lịch sử sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ vào kinh tế, văn hóa

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Chính các bạn đã mang vinh quang về cho Tổ quốc Việt Nam yêu dấu, chính các bạn đã góp phần làm rạng rỡ non sông đất Việt".

Kết thúc SEA Games 30, Việt Nam đứng thứ hai toàn đoàn với 98 Huy chương Vàng và hàng trăm Huy chương Bạc, Đồng, vượt kế hoạch đề ra và rất đáng tự hào. 

img2162-15760025298881738849506

Thủ tướng cho rằng người hâm mộ cũng chính là động lực khiến các cầu thủ tạo nên chiến thắng lịch sử. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

"Chúng ta rất hiểu những tấm huy chương của nhiều anh chị em là mồ hôi nước mắt mới đạt được, cũng thể hiện khát vọng lớn lao vì màu cờ sắc áo của Việt Nam", Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ lấy ví dụ về vận động viên Ánh Viên giành 6 Huy chương Vàng nhưng vẫn chảy nước mắt vì chưa đạt phong độ cao, là phá kỉ lục; hay tuyển bóng đá nữ Việt Nam phải thi đấu trong tình trạng bị thương, quyết giành chiến thắng trước Thái Lan.

Trước ý kiến thắc mắc tại sao Thủ tướng, Phó Thủ tướng chỉ gặp 2 đội bóng đá mà chưa gặp tất cả vận động viên giành huy chương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết ngay ngày 13/12 đội tuyển bóng đá nam sẽ lên đường đi tập huấn ở nước ngoài, còn đội bóng nữ thì về nhà, thăm gia đình và bóng đá là môn thể thao vua, được đông đảo người dân yêu thích.

Theo Thủ tướng, kết quả của các vận động viên sẽ được tổng kết, đánh giá toàn diện, được khen thưởng cấp Nhà nước với các huân chương của Chủ tịch nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào tuần tới. 

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ VHTT&DL chủ trì buổi tổng kết này và lãnh đạo Chính phủ sẽ đến dự.

"Chúng ta muốn sự chiến thắng này sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ vào kinh tế, văn hóa, xã hội để mọi người chúng ta đóng góp xây dựng đất nước Việt Nam cường thịnh, phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới", Thủ tướng khẳng định.