Hai đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch SEA Games được thưởng xe máy Honda, VinFast Klara S và hơn 23 tỉ đồng

Các cầu thủ nam tuyển U22 được thưởng mỗi người 1 chiếc Honda Winner X, mỗi cầu thủ nữ được thưởng 1 chiếc Honda Lead và 1 chiếc VinFast Klara S. Tổng tiền mặt của cả 2 đội tuyển được hứa thưởng hơn 23 tỉ đồng.

Trở về từ Philippines sau khi cùng giành được "cú đúp" Huy chương Vàng SEA Games 30, tuyển bóng đá nam và bóng đá nữ vừa có cuộc gặp thân mật động viên tinh thần và mừng chiến thắng với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại trụ sở Chính phủ ngay trong tối 11/12.

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng tới thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Mai Đức Chung, khi cả hai đội bóng cùng giành Huy chương Vàng ở môn "thể thao vua" cho Việt Nam.

Bên cạnh dành lời khen ngợi cho 2 tuyển bóng đá nam và nữ tối nay, nhiều nhà tài trợ cũng đã chính thức trao thưởng hơn chục tỉ đồng cho 2 đội bóng với thành tích tại SEA Games 30.

Tuyển bóng đá nam được thưởng mỗi người 1 xe Honda Winner X, cả đội sẽ nhận 13 tỉ đồng

Ngay tối nay, hãng xe Honda tặng mỗi cầu thủ nam 1 chiếc xe Honda Winner X.

Tập đoàn Vingroup tặng thưởng cho cả 2 đội tuyển nam và nữ với tổng trị giá 6 tỉ đồng và tổ chức ngày hội thể thao 3 ngày tại Vinpearl Phú Quốc trong tháng này, với sự tham gia của cầu thủ và gia đình vận động viên. Riêng tuyển bóng đá nam, Vingroup thưởng 2 tỉ đồng.

Bầu Hiển - Chủ tịch Tập đoàn T&T, tặng đội tuyển nam 2 tỉ đồng.

NQH09707

Hãng xe Honda tặng mỗi cầu thủ nam 1 chiếc xe Honda Winner X. (Ảnh: VGP).

Chiều nay, Agribank đã ra quyết định tặng thưởng cho những chiến binh quả cảm của tuyển nam 1 tỉ đồng.

Vietcombank tuyên bố thưởng nóng 1 tỉ đồng. Ngân hàng này đã "treo thưởng" từ trước trận đấu hôm qua, nhằm khích lệ tinh thần cho các cầu thủ vàng.

Tập đoàn Hưng Thịnh cũng dành 1 tỉ đồng làm phần thưởng cho thành tích của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Đại diện doanh nghiệp cho biết đây là sự động viên tinh thần cho các tuyển thủ khi lập nên thành tích đặc biệt, nhất là chiến thắng vàng của đội tuyển nam mà người hâm mộ đã chờ đợi suốt nhiều năm qua.

Công ty CP Tập đoàn F.I.T cũng thưởng 1 tỉ đồng cho U22 Việt Nam. Trước đó, doanh nghiệp này cũng thưởng 1 tỉ đồng cho tuyển bóng đá nam với thành tích lọt vào trận chung  kết SEA Games 30.

Thương hiệu Metro Star của C.T Group cũng ngay lập tức công bố thưởng 1 tỉ đồng và một chuyến nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu cho tuyển U22 Việt Nam.

Ông chủ của Sân Golf Long Thành - Lê Văn Kiểm thưởng 1 tỉ đồng cho tuyển nam.

Tối qua, ngay sau khi đánh bại Indonesia, giành Huy chương Vàng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã thưởng nóng cho tuyển bóng đá nam 1 tỉ đồng. 

Trong khi đó, VFF cũng định thưởng nóng 2 tỉ đồng sau khi giành Huy chương Vàng. Trước đó VFF cũng đã thưởng cho đội tuyển 1 tỉ đồng sau thành tích lọt vào đến trận chung kết. Vinamilk thưởng nửa tỉ đồng.

Ngoài ra, tuyển bóng đá nam Việt Nam còn nhận được những phần thưởng khác từ Sun Group, Bamboo Airways, Vietjet Air, Công ty CP Nước Aqua One.

Như vậy, tạm tính, đến tối 11/12, tổng tiền thưởng của tuyển bóng đá nam sau khi giành Huy chương Vàng SEA Games là hơn 13 tỉ đồng và mỗi cầu thủ 1 chiếc xe Honda.

Tuyển nữ được thưởng mỗi người 1 chiếc Honda Lead, 1 chiếc VinFast Klara, cả đội 10 tỉ đồng

Không riêng tuyển bóng đá nam, tuyển bóng đá nữ cũng đã nhận được những cam kết thưởng trước đó, và ngay trong tối 11/12 đã có thêm những phần thưởng mới cho thành tích bảo vệ thành công ngôi vị nhà vô địch khu vực Đông Nam Á.

Theo đó, hãng xe Honda tặng mỗi cầu thủ nữ 1 chiếc xe máy Honda Lead.

Bầu Hiển - Chủ tịch Tập đoàn T&T tặng đội tuyển nữ 2 tỉ đồng.

NQH09730_copy

Mỗi cầu thủ nữ được thưởng 1 chiếc Honda Lead. (Ảnh: VGP).

Trước đó, Vingroup đã tuyên bố tặng thưởng cho các cô gái vàng mỗi người 1 xe máy điện VinFast Klara S trị giá 39,9 triệu đồng và 20 triệu tiền mặt. Riêng Huấn luyện viên Mai Đức Chung được tặng 1 xe VinFast Lux A2.0 phiên bản cao cấp, trị giá 1,35 tỉ đồng. 

Vingroup cho biết phần thưởng này của doanh nghiệp nhằm tôn vinh những đóng góp bền bỉ của ông Chung cho bóng đá nữ Việt Nam nhiều năm qua. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam đã nhiều lần giành Huy chương Vàng, trong số 6 lần vô địch SEA Games.

Ủy ban Olympic Việt Nam và Bộ Văn hoá - Thể thao và du lịch đã quyết định thưởng toàn đội 1 tỉ đồng. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng tặng thưởng cho thành tích của đội tuyển nữ Việt Nam 1 tỉ đồng. 

Cá nhân ông Phạm Thanh Hùng, Trưởng đoàn bóng đá nữ Việt Nam dự SEA Games tuyên bố thưởng 1,5 tỉ đồng từ tiền cá nhân.

Ông chủ của Sân Golf Long Thành - ông Lê Văn Kiểm thưởng 1 tỉ. Tập đoàn Hưng Thịnh thưởng 1 tỉ. Agribank thưởng 1 tỉ đồng.

Shark Liên thưởng 500 triệu đồng. BIDV thưởng 500 triệu đồng. Vietcombank thưởng 500 triệu đồng. Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thưởng 400 triệu đồng.

Các công ty Dược phẩm Cửu Long, Công ty Bảo Hưng, MEBIPHA, doanh nhân Lê Hoài Anh, doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo tặng tổng cộng hơn 1 tỉ đồng.

Ngoài ra, tuyển bóng đá nữ Việt Nam còn nhận được những phần thưởng khác từ Sun Group, Bamboo Airways, Vietjet Air.

Như vậy, chỉ tính riêng tiền mặt, tuyển nữ Việt Nam đã được hứa thưởng hơn 10 tỉ đồng và mỗi người 2 xe máy, 1 chiếc Honda Lead và 1 chiếc VinFast Klara S.