Thủ tướng Đan Mạch phản ứng chuyện Tổng thống Trump muốn mua đảo Greenland

Thủ tướng Đan Mạch lên tiếng phản đối ý định muốn mua Greenland của Tổng thống Donald Trump. Vị nguyên thủ này cho rằng Greenland không phải để bán, việc bán nó cho Hoa Kỳ là điều vô lí.

Trong chuyến thăm Greenland vừa qua, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định trên tờ Sermitsiaq rằng: "Greenland không phải để bán. Greenland không phải của Đan Mạch. Greenland thuộc về Greenland. Tôi rất hi vọng rằng họ không có ý định nghiêm túc".

Thủ tướng Đan Mạch khẳng định: "Đây là một cuộc thảo luận vô lí, và ông Kim Kielsen đã khẳng định rõ rằng Greenland không phải để bán. Đó là câu nói kết thúc cuộc thảo luận này".

TT Denmark

Nữ thủ tướng vừa được Nữ hoàng Đan Mạch chỉ định, có thái độ cứng rắn trong việc không bán Greenland. (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng ngoại giao của Greenland, Ane Lone Bagger, cũng khẳng định với Reuters: "Chúng tôi mở cửa để kinh doanh, chứ không phải để bán mình".

Trước đó, ông Trump đã xác nhận với Reuters rằng gần đây ông đã thảo luận về khả năng mua lại Greenland, mặc dù ông nói rằng đây không phải là ưu tiên trước mắt. Vị tổng thống này dự kiến đến thăm Copenhagen vào đầu tháng tới, cùng với Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen và Thủ hiến Greenland Kim Kielsen nghị sự về vùng Bắc Cực.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng, ông Larry Kudlow, người đầu tiên xác nhận với truyền thông về ý định trên của ông Trump, chia sẻ với Fox News: "Tôi chỉ có thể nói rằng Tổng thống, người am tường việc thu mua bất động sản, đang dòm ngó Greenland". Ông cho biết tình hình đang tiến triển và nhắc nhở mọi người rằng cựu Tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman cũng từng muốn mua Greenland.

Larry Kudlow nói thêm: "Đan Mạch sở hữu Greenland. Đan Mạch lại là đồng minh của Mỹ,  Greenland là một địa điểm chiến lược và họ đã có rất nhiều khoáng sản quý giá".

Greenland là một quốc gia tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch và là hòn đảo lớn nhất thế giới. Một hiệp ước quốc phòng giữa Đan Mạch và Hoa Kỳ có từ năm 1951 trao cho quân đội Hoa Kỳ quyền đối với Căn cứ Không quân Thule ở phía bắc Greenland.

1565997758138

Nếu có được Greenland, Mỹ hầu như sẽ kiểm soát toàn phần vùng cực Bắc. (Ảnh: The Sun).

Tại đây, Mỹ xây dựng hệ thống radar và trạm thông tin tạo thành hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo sớm, phạm vi hoạt động lên đến hàng chục ngàn km và có thể nhận diện được tên lửa liên lục địa.

Về mặt địa lí tự nhiên, Greenland có 81% bề mặt là băng tuyết. Các tảng băng tại đây là nguồn nguyên liệu số một cho ngành nước khoáng đóng chai, xu hướng dùng nước băng tan đang thịnh hành trên thế giới vì tốt cho sức khỏe.

Đặc biệt, Greenland nổi tiếng với các mỏ hydrocarbon và khoáng chất đa dạng. Ngoài ra, ngành du lịch còn là mũi nhọn kinh tế của đảo quốc này.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Bắc Ninh duyệt quy hoạch 1/500 khu đô thị 13.600 tỷ của Đầu tư Vĩnh Tuy
Khu đô thị mới, dịch vụ tại phường Hạp Lĩnh, phường Nam Sơn và phường Võ Cường có tổng vốn đầu tư gần 13.599 tỷ đồng, được chia thành 2 phân khu chức năng gồm Khu hỗn hợp đô thị và Công viên Di sản Kinh Bắc.