Thủ tướng gửi thư khen các siêu thị dùng lá chuối gói rau củ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi thư tuyên dương các hệ thống siêu thị chủ động dùng lá chuối tươi để gói rau, củ - một hình thức gây sốt gần đây.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư biểu dương một số doanh nghiệp bán lẻ trong nước, như Liên hiệp HTX Thương mại TP HCM - Saigon Co.op, các siêu thị Big C Đà Nẵng, Hà Nội về việc dùng các sản phẩm tự nhiên để gói thực phẩm, thay vì dùng túi nilong.

Trong thư, Thủ tướng nêu rõ, vừa qua, các doanh nghiệp này đã chủ động triển khai sử dụng sản phẩm tự nhiên để gói, bọc thực phẩm thay thế túi nilong. Đây là biện pháp thiết thực để hạn chế việc sử dụng và thải rác nilong ra môi trường.

Thủ tướng gửi thư khen các siêu thị dùng lá chuối gói rau củ  - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư tuyên dương các hệ thống siêu thị dùng sản phẩm tự nhiên thay túi nilong.

"Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt biểu dương các doanh nghiệp đã chủ động triển khai biện pháp thiết thực, cụ thể, giảm thiểu tác hại của túi nilon, góp phần tích cực nhằm thay đổi nhận thức, trách nhiệm và thói quen sử dụng túi nilong của các siêu thị và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường sống, vì lợi ích cộng đồng", Thủ tướng biểu dương.

Từ việc vào cuộc của các hệ thống siêu thị, Thủ tướng cũng kêu gọi các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn chung tay cùng giảm thiểu việc sử dụng túi nilon, rác thải nhựa thải ra môi trường.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị các bộ ngành liên quan, UBND các cấp chủ động thực hiện các giải pháp, khuyến khích việc giảm dần sản xuất và sử dụng túi nilong khó phân hủy, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Trước đó, trong buổi họp báo Chính phủ chiều 2/4, đại diện Văn phòng Chính phủ cũng nhấn mạnh quan điểm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc thời gian tới sẽ tập trung phát triển kinh tế, nhưng lưu ý không được bỏ qua các vấn đề mang tính lâu dài như môi trường.

Khoảng hai tuần trở lại đây, nhiều siêu thị thuộc hệ thống Saigon Co.op, Big C, Lotte Mart đã đưa lá chuối vào sử dụng để gói các loại thực phẩm dùng hàng ngày như các loại rau xanh, dưa leo…

Đại diện các siêu thị này cho hay việc hạn chế túi nilong, sử dụng lá chuối để gói rau củ giúp thực phẩm trông tươi ngon, chất lượng và được người tiêu dùng yêu thích hơn. Đồng thời, lá chuối tươi cũng giúp giảm thiểu rác thải nhựa thải ra môi trường.

Ngoài dùng lá chuối tươi, các đơn vị này cũng cho biết đang dần tiến tới sử dụng các loại túi, hộp đựng thức ăn có thể từ phân hủy như từ bột ngô, bã mía…

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.