Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Nghĩa trang TP HCM

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã về đến Nghĩa trang TP HCM để thực hiện nghi thức an táng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo TP HCM đã có mặt trước đó, để chờ đón và thực hiện các nghi lễ an táng.

Khoảng 16h30, linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh về đến Nghĩa trang TP HCM (quận Thủ Đức), nơi thực hiện nghi thức an táng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Nghĩa trang TP HCM - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Nghĩa trang TP HCM - Ảnh 2.

Linh cữu đại tướng Lê Đức Anh về đến Nghĩa trang TP HCM. (Ảnh: VnExpress).

17h ngày 3/5/2019, nghi thức an táng nguyên Chủ tịch nước - đại tướng Lê Đức Anh đã hoàn thành. Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBMT Tổ quốc đã cùng tiễn đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang TP HCM.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Nghĩa trang TP HCM - Ảnh 3.

Đưa linh cữu đại tướng Lê Đức Anh vào nơi an táng. (Ảnh: TỰ TRUNG/Tuổi Trẻ).

Trước đó, lúc 15h47, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Nghĩa trang TP HCM kiểm tra lần cuối công tác chuẩn bị lễ an táng nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh. Nhiều lãnh đạo TP HCM cũng đã có mặt tại nghĩa trang như Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Lệ, Phó chủ tịch UBND Lê Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND Lê Hoàng Quân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thắp hương các vị tướng lĩnh, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước như ông Võ Chí Công, ông Mai Chí Thọ, ông Nguyễn Minh Châu, ông Trần Văn Trà...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Nghĩa trang TP HCM - Ảnh 4.

Thủ tướng và mọi người thắp hương cho cựu lãnh đạo Nhà nước, thành phố, yên nghỉ tại đây. (Ảnh: VnExpress).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Nghĩa trang TP HCM - Ảnh 5.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đến nghĩa trang TP HCM. (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Lúc này, đội tiêu binh đã có mặt tại Nghĩa trang TP HCM. Người thân đại tướng Lê Đức Anh cũng đứng chờ linh cữu được đưa về.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Nghĩa trang TP HCM - Ảnh 6.

Người thân đại tướng Lê Đức Anh cũng đứng chờ linh cữu được đưa về. (Ảnh: Zing.vn).

Khoảng 15h, máy bay đưa lĩnh cữu đại tướng Lê Đức Anh hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất, khoảng 30 phút sau, linh xa tiếp tục đưa linh cữu Đại tướng rời sân bay, đi về hướng Quân khu 7.

Linh cữu đại tướng Lê Đức Anh sau đó di chuyển qua Quân khu 7. Linh xa dừng lại nơi đây một lúc trước khi rời đi.

Đến 15h45, linh xa vào đường Pasteur, dừng lại trước nhà riêng cố Chủ tịch nước một phút trước khi tiếp tục di chuyển.

Khoảng hơn 16h, đoàn xe đưa linh cữu đại tướng Lê Đức Anh đi qua cầu Sài Gòn, thẳng tiến về Nghĩa trang TP HCM. Linh cữu Đại tướng di chuyển qua cầu Sài Gòn về Nghĩa trang TP HCM.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Nghĩa trang TP HCM - Ảnh 7.

Linh cữu đại tướng tới nhà riêng trên đường Pasteur. (Ảnh: Thanh Niên).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Nghĩa trang TP HCM - Ảnh 8.

Lộ trình linh xa từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Nghĩa trang thành phố. (Đồ hoạ: Hoàng Thanh/VnExpress).

Nguyên Chủ tịch nước, đại tướng Lê Đức Anh qua đời lúc 20h10 ngày 22/4 tại nhà ở số 5A, Hoàng Diệu, Hà Nội, hưởng thọ 99 tuổi.

Ông là một trong số ít người có sự nghiệp gắn liền với nhiều thời kì cách mạng, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các cuộc Kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc.

Sáng nay, lễ viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), Hội trường Thống Nhất (TP HCM) và Hội trường UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau lễ truy điệu, linh cữu cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh được đưa từ Nhà tang lễ quốc gia đi qua nhà công vụ ông từng ở (số 5A Hoàng Diệu), Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ chủ tịch rồi ra sân bay Nội Bài vào TP HCM. Tại TP HCM, linh cữu đại tướng đi qua Quân khu 7, nơi ông từng là Tư lệnh kiêm Chính ủy quân khu, đi qua nhà riêng 240 Pasteur (quận 3) trước khi đến nghĩa trang TP HCM.

Ông Lê Mạnh Hà, con trai Đại tướng Lê Đức Anh cho biết, nguyện vọng của gia đình là được tổ chức Quốc tang giản dị trong một ngày. Gia đình cũng mong muốn các hoạt động khác trong xã hội diễn ra bình thường, không bị đình trệ.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.