Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh một dự án bất động sản lớn ở Đà Nẵng

Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân vừa qua đã được điều chỉnh chủ trương đầu tư với diện tích 512 ha, tổng vốn hơn 43.900 tỷ đồng.

Một góc phường Hòa Hiệp Bắc. (Ảnh: Hoàng Huy).

Tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân do CTCP Vinpearl làm chủ đầu tư tại phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Sau điều chỉnh, dự án Làng Vân có quy mô hơn 512 ha (gồm 507 ha mặt đất và 5,3 ha mặt nước biển), tổng mức đầu tư 43.922 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện là 5 năm kể từ ngày 20/11/2024. Quy mô diện tích rừng cần chuyển sang mục đích khác là là 29,73 ha. 

Quy mô dân số dự án Làng Vân là 19.000 người, các hạng mục công trình sẽ có biệt thự, nhà ở liền kề, nhà ở xã hội, các công trình thương mại - dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội...

Về tính chất, đây sẽ là khu phức hợp bao gồm các công trình thương mại dịch vụ, phát triển du lịch sinh thái kết hợp ở có mật độ lưu trú thấp gắn với bảo tồn thiên nhiên phục vụ nhu cầu du lịch, sinh sống của người dân địa phương và du khách trong và ngoài nước.

Dự án Làng Vân được TP Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch chi tiết lần 2 vào năm 2016 với quy mô sau điều chỉnh 1.068 ha, gồm 466 ha đất mặt nước biển, 601 ha đất liền (447,9 ha thuộc diện tích giai đoạn 1, giai đoạn 2 là 153,2 ha).

Tháng 3/2021, dự án đã được công bố khởi động với tổng vốn được giới thiệu là 35.000 tỷ đồng. Dự án sau đó chưa triển khai do chủ đầu tư kiến nghị điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương đầu tư theo hướng hình thành khu đô thị, thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

chọn
Thủ tướng: Bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở phù hợp thu nhập
Kết luận phiên họp sáng 26/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở bình đẳng, công khai, minh bạch, phù hợp thu nhập; tăng nguồn cung bất động sản, nhà ở các phân khúc và giảm giá thành sản phẩm; thủ tục, quy trình thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp; chống tiêu cực, không để tham nhũng, đầu cơ; hoàn thành cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”.