Thực hư thông tin cháy lớn tại khu công nghiệp Yên Phong

Ngày 24/6, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Văn Toan - Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bắc Ninh - cho biết, trên mạng xã hội vừa loan thông tin cháy lớn tại khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, khiến nhiều người hoang mang. Thực tế hình ảnh vụ cháy đó xảy ra từ năm 2014.

thuc hu thong tin chay lon tai khu cong nghiep yen phong
Vào đầu giờ chiều 23/6, trên mạng xã hội đưa thông tin cháy lớn tại khu công nghiệp Yên Phong.

Vào đầu giờ chiều ngày 23/6, trên mạng xã hội đưa thông tin cháy lớn tại nhà máy Mobase Vietnam Factory trong khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) khiến nhiều người hoang mang lo sợ. Đại tá Toan cho biết, Phòng Cảnh sát PC&CC tỉnh Bắc Ninh đã cho kiểm tra và phát hiện đó là đám cháy xảy ra từ năm 2014.

Cụ thể trưa ngày 5/1/2014, một đám cháy dữ dội đã bùng phát tại tại nhà máy Mobase Vietnam Factory trong khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, khiến nhiều nhà xưởng bị sập. Đám cháy xảy ra đúng vào thời điểm công nhân đang giao ca khiến hàng trăm người hoảng loạn.

Nhiều khu xưởng rộng cả nghìn mét vuông bị ngọn lửa tấn công và sụp đổ không lâu sau khi đám cháy xảy ra.

thuc hu thong tin chay lon tai khu cong nghiep yen phong
Nhiều người sau khi phát hiện đây là hình ảnh đám cháy xảy ra cách đây 4 năm đã hết sức bất bình.

Đại tá Nguyễn Văn Toan - Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Bắc Ninh cho biết:

"Chúng tôi sẽ làm văn bản gửi Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị truy tìm và xử lý đối tượng loan tin vụ cháy đã diễn ra cách đây mấy năm để câu like, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh, ảnh hưởng đến doanh nghiệp, khiến nhiều người lo lắng hoang mang".

thuc hu thong tin chay lon tai khu cong nghiep yen phong Hiểu về chứng nghiện 'chuyện ấy'

Biểu hiện thường thấy ở người mắc chứng này là họ thường xuyên bị ám ảnh, có những cơn xung động ham muốn mãnh liệt ...

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.