Thực hư tin đồn thương hiệu đồ lót Victoria's Secret phá sản, Rolex, Chanel Hermes ngừng sản xuất

Bài viết lan truyền trên mạng xã hội về việc hàng loạt thương hiệu đình đám thế giới gặp khó khăn tới mức phá sản, ngừng sản xuất chứa nhiều thông tin không chính xác.

Ngày hôm qua (2/7), trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lượt chia sẻ bài viết về việc thương hiệu đình đám đồng loạt "ra đi", nghĩa là phá sản, đóng cửa hàng loạt cửa hàng hoặc ngừng sản xuất. Bài viết nhắc đến nhiều thương hiệu cực lớn hay từng tạo ra tiếng vang trên truyền thông như Victoria’s Secret hay Zara.

Thông tin Victoria's Secret phá sản, Rolex, Chanel Hermes ngừng sản xuất là chưa chính xác - Ảnh 1.

Thông tin về hàng loạt thương hiệu "ra đi" lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Trên thực tế, nhiều thông tin trong bài chưa thật sự chính xác hoặc không đầy đủ, như Victoria's Secret phá sản. Quả thực, thương hiệu đồ lót nổi tiếng một thời đang lâm vào cảnh khó khăn. L Brands, công ty chủ quản của Victora's Secret, buộc phải nhượng lại thương hiệu vào đầu năm nay sau 4 quí lỗ liên tiếp.

Hồi giữa tháng 5, Victoria's Secret đóng thêm 250 điểm bán hàng ở Mỹ và Canada. Tuy nhiên thông tin hãng đồ lót phá sản không chính xác. Đa số chuỗi bán lẻ phải đóng toàn bộ hoặc một phần điểm bán hàng trong mùa dịch.

Zara đóng 1.200 điểm bán lẻ là thông tin chính xác nhưng chưa đầy đủ. Chủ sở hữu hãng thời trang Tây Ban Nha là Inditex tuyên bố ngừng hoạt động 1.200 cửa hàng ngoại tuyến. Tuy nhiên Inditex cũng mở thêm 450 cửa hàng mới.

"Hermes bị ngưng" và "Chanel ngừng sản xuất" cũng đều chưa thật sự chính xác. Theo The MDS, một tờ báo về thời trang, Chanel chỉ ngừng sản xuất trong 2 tuần từ giữa tháng 3, trong khi Hermes cũng chỉ tạm ngưng một số kế hoạch sản xuất nhất định tại Pháp.

Patek Philippe và Rolex - hai thương hiệu đồng hồ lớn - đều chỉ ngừng sản xuất trong một khoảng thời gian chừng 10 ngày và chuyện đã diễn ra từ giữa tháng 3.

Thông tin Victoria's Secret phá sản, Rolex, Chanel Hermes ngừng sản xuất là chưa chính xác - Ảnh 2.

Inditex, công ty mẹ của Zara, đóng cửa 1.200 cửa hàng nhưng lập tức triển khai thêm 450 điểm bán hàng ngoại tuyến mới. Ảnh: Inditex

Starbucks đóng 400 cửa hàng từ đầu tháng 6. Việc COVID-19 khiến các chuỗi đóng một lượng cửa hàng rất phổ biến. Và trên thực tế thì 400 cửa hàng Starbucks là một con số rất nhỏ so với hàng chục nghìn cửa hàng của chuỗi.

Airbnb đã gặp khó khăn từ trước khi dịch bệnh diễn ra. Công ty liên tục báo lỗ và chưa có dấu hiệu khả quan trong báo cáo tài chính. COVID-19 có thể sẽ chỉ góp phần khiến "kì lân" này chìm sâu thêm trong khủng hoảng.

Các thương hiệu lớn trên thế giới đều đang gặp khó trong bối cảnh COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. Tuy nhiên, thực tế đó không có nghĩa rằng mọi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội đều chính xác và đáng tin cậy.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Doanh nghiệp tham gia đầu tư chung cư giá từ 95 triệu đồng/m2 ở Ciputra báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng
Nửa đầu năm 2026, UDIC báo lãi sau thuế 539 tỷ đồng, tăng 609% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp hiện đang liên danh cùng Thái Nam Land đầu tư dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân IA25 tại khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra), Hà Nội.