Thuduc House ba lần đổi chủ tịch trong chưa đầy 2 tháng

Đến thời điểm hiện tại, ông Dương Ngọc Hải là người thứ ba nắm giữ vị trí chủ tịch HĐQT của Thuduc House trong vòng chưa đầy hai tháng gần đây.

HĐQT CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (mã chứng khoán: TDH) vừa thông qua việc miễn nhiễm chức vụ Chủ tịch HĐQT với ông Lữ Minh Sơn và công bố ông Dương Ngọc Hải sẽ ngồi vào vị trí trống từ ngày 22/03.

Trước đó, ông Hải chỉ vừa tham gia HĐQT từ tháng 12/2021, sau khi được bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch HĐQT Thuduc House.

Nhiều nhân sự chủ chốt của công ty được thay đổi chỉ trong thời gian ngắn. Được biết, đầu tháng 2, ông Lê Chí Hiếu đã từ nhiệm vị trí Chủ tịch Thuduc House sau 20 năm gắn bó vì lý do sức khỏe. 

Sau đó, liên tiếp hai phó giám đốc và một thành viên HĐQT lần lượt đệ đơn xin từ nhiệm. Trong đó, ông Lê Chí Thủ Khoa, em trai ruột của ông Hiếu cũng đã chính thức rời ban lãnh đạo từ ngày 01/03.

Sau khi ông Hiếu từ nhiệm, ông Lữ Minh Sơn đảm nhiệm chức Chủ tịch tạm thời. Theo kế hoạch, ông Sơn sẽ nắm giữ cho đến khi Thuduc House tổ chứ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 

Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, ông Sơn đã xin từ nhiệm từ ngày 14/3. Đến thời điểm này, ông Dương Ngọc Hải là người thứ ba nắm giữ vị trí chủ tịch HĐQT Phát triển Nhà Thủ Đức trong chưa đầy hai tháng.

Cơ cấu nhân sự cấp cao liên tiếp biến động trong bối cảnh doanh nghiệp vướng vào ccác phát sinh liên quan đến truy thu thuế. Cuối năm 2020, Thuduc House bị Cục thuế TP HCM ra quyết định truy thu gần 400 tỷ đồng, dẫn đến doanh nghiệp này bị lỗ 363 tỷ đồng vào cuối năm.

Gần đây, tháng 1/2022, Thuduc House tiếp tục nhận thông báo cưỡng chế thi hành quyết định/ hành chính về quản lý thuế hơn 111 tỷ đồng.

Trên thị trường, dù liên tiếp có sự thay đổi ở vị trí lãnh đạo cấp cao nhưng giá cổ phiếu TDH vẫn không chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực, thay vào đó, giá cổ phiếu vẫn đang đi ngang quang vùng giá 11.500 đồng/cp kể từ đầu tháng 2/2022 đến nay

Trước đó, ngày 14/10/2021, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa đưa cổ phiếu TDH của Thuduc House vào diện kiểm soát đặc biệt. Theo đó, cổ phiếu TDH chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Phía HOSE cho biết nguyên nhân là do mặc dù cổ phiếu đã bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 28/5 trước đó, song, Thuduc House vẫn tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

chọn
Hai thách thức lớn của Long Hậu
Đánh giá về 2024, Long Hậu cho rằng các chính sách pháp luật có nhiều thay đổi, là một trong những rủi ro ảnh hưởng đối với các nhà phát triển khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài ngành bắt đầu chuyển hướng đầu tư sang BĐS công nghiệp cũng làm gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực này.