Tỉ phú Phạm Nhật Vượng thưởng đội bóng nữ mỗi người 1 chiếc VinFast Klara, huấn luyện viên Mai Đức Chung được nhận ôtô VinFast

Huấn luyện viên Mai Đức Chung được Vingroup tặng 1 xe VinFast Lux A2.0 phiên bản cao cấp trị giá 1,35 tỉ đồng. Các học trò của ông mỗi người được tặng một chiếc VinFast Klara. Hứa hẹn, với chiến thắng chiều nay của tuyển bóng đá nam trước U22 Indonesia, phần thưởng cũng sẽ không hề nhỏ.

Trong hôm nay, Tập đoàn Vingroup phát đi thông báo cho biết sẽ tặng thưởng khủng cho tất cả vận động viên tham gia tại tất cả môn thi và giành thành tích tốt tại SEA Games 30 đang diễn ra tại Philippines.

045068163839c1679828-6397-1575816309_680x0-crop

Tuyển nữ VN nhận được mưa tiền thưởng sau khi bảo vệ ngôi vô địch SEA Games 30. (Ảnh: VnExpress).

Theo đó, các vận động viên đạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng cá nhân hay tập thể đều được Vingroup tặng thưởng bằng tiền mặt. Mỗi Huy chương Vàng được tặng thưởng 20 triệu, mỗi Huy chương Bạc được tặng 10 triệu và mỗi Huy chương Đồng là 5 triệu đồng.

Đặc biệt, với việc bảo vệ ngôi vô địch SEA Games của tuyển bóng đá nữ Việt Nam vừa qua, Tập đoàn Vingroup tặng thưởng cho các cô gái vàng mỗi người 1 xe máy điện VinFast Klara S trị giá 39,9 triệu đồng và 20 triệu tiền mặt. 

Riêng Huấn luyện viên Mai Đức Chung được tặng 1 xe VinFast Lux A2.0 phiên bản cao cấp, trị giá 1,35 tỉ đồng. 

Vingroup cho biết phần thưởng này của doanh nghiệp nhằm tôn vinh những đóng góp bền bỉ của ông Chung cho bóng đá nữ Việt Nam nhiều năm qua. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia Việt Nam đã nhiều lần giành Huy chương Vàng, trong số 6 lần vô địch SEA Games.

"Chúng tôi thấu hiểu và trân trọng sự lăn xả, hi sinh và tinh thần cống hiến vì Tổ quốc của các vận động viên Việt Nam ở tất cả các môn thi đấu. Đó là lí do Vingroup quyết định động viên toàn bộ vận động đạt được thành tích tại SEA Games 30, như một sự tri ân và cổ vũ những nỗ lực phi thường của các tuyển thủ", ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn Vingroup cho biết.

Theo tính toán, đến thời điểm này, nhiều tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp đã thưởng nóng tiền mặt cho tuyển nữ Việt Nam. Tổng giá trị tiền thưởng hơn 10 tỉ đồng.

Tuyển bóng đá nam đang nhận được nhiều hứa hẹn thưởng khủng

Trước trận tranh Huy chương Vàng bóng đá nam tối nay giữa tuyển Việt Nam và Indonesia, nhiều doanh nghiệp và nhà tài trợ đang đưa ra nhiều phần thưởng "khủng", nhằm tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ giành được chức vô địch.

Vietcombank là ngân hàng đầu tiên tuyên bố sẽ thưởng tiền mặt cho đội tuyển U22 bóng đá nam chiều tối nay nếu đánh bại được Indonesia, giành Huy chương Vàng SEA Games.

5_

Hồi tháng 11, HLV Park Hang-seo cũng được Vingroup tặng 1 chiếc VinFast Lux SA2.0 cho thành tích đặc biệt của tuyển VN đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. (Ảnh: Vingroup).

Theo thông báo Vietcombank, ban lãnh đạo sẽ quyết định sẽ thưởng 1 tỉ đồng cho thành tích này. Trước đó, ngân hàng này cũng thưởng tuyển nữ nửa tỉ sau khi bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games.

Ngoài ra, ông chủ của Sân Golf Long Thành - Lê Văn Kiểm cũng tuyên bố sẽ thưởng 1 tỉ đồng cho đội bóng nếu giành chiến thắng. Ông Kiểm cũng đã thưởng cho tuyển bóng đá nữ 1 tỉ đồng cho thành tích vàng hôm 8/12.

Trước đó, có mặt vào vòng chung kết, tuyển bóng đá nam Việt Nam cũng đã được thưởng hàng tỉ đồng. VFF đã quyết định thưởng nóng cho thầy trò HLV Park Hang-seo 1 tỉ đồng ngay sau màn lội ngược dòng trước U22 Indonesia tối 1/12. Thành tích lọt vào trận đấu cuối cùng tại SEA Games 30 cũng giúp U22 Việt Nam nhận thêm 1 tỉ đồng từ Công ty CP Tập đoàn F.I.T.

Thắng Indonesia trong trận cầu diễn ra 19h tối nay, tuyển bóng đá nam Việt Nam sẽ lập nên một cột mốc đáng nhớ, bởi 10 năm trước, tại kì đại hội thể thao tại Lào, thầy trò huấn luyện viên Henrique Calisto đã để vuột mất Huy chương Vàng trong những phút cuối cùng của trận đấu.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Khu đô thị tại Quảng Bình có thể sáng sủa vào 2025, dự án Cồn Tiến còn vướng 1 hộ dân
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.