Ông Trịnh Văn Quyết khoe dàn tiếp viên Bamboo Airways toàn trai xinh gái đẹp trên Facebook

Sau khi “khoe” có 300 phi công, tỉ phú Trịnh Văn Quyết vừa tiếp tục hé lộ nhiều hình ảnh về dàn tiếp viên hàng không toàn trai xinh, gái đẹp của Bamboo Airways.

Tỉ phú Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC, Chủ tịch hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) vừa chia sẻ trên Facebook cá nhân một loạt hình ảnh về dàn tiếp viên hàng không của Bamboo Airways.

Những hình ảnh này được chia sẻ sau khi ông Trịnh Văn Quyết có buổi gặp gỡ đại diện đoàn tiếp viên Bamboo Airways.

69407463_912800299094140_2160057774644396032_n

"Dù đến từ quốc gia nào, Việt Nam, Hàn Quốc, Thái Lan hay các nước khác, các bạn cũng như tôi, chúng ta đều đang đứng cùng dưới một mái nhà chung Bamboo Airways", tỉ phú Quyết chia sẻ.

69788743_912800282427475_7123247408384835584_n

Nói với dàn tiếp viên của hãng, ông Trịnh Văn Quyết nhắn nhủ các thành viên mạnh khoẻ, làm việc tận tâm và ngày càng để lại nhiều thiện cảm tốt đẹp với hành khách trên mỗi chuyến bay.

69819495_912801369094033_5593196400453091328_n

69551919_912801272427376_7482584030433509376_n

Trước đó, ông Quyết cũng đã có buổi gặp gỡ phi công của hãng.

Trong cơn sóng bị "tố" giành giật phi công, ông Quyết khẳng định hiện Bamboo Airways có 300 phi công và gần 80% trong số đó là các phi công người nước ngoài.

67885689_892938927746944_7678748097513521152_n

"Cùng với các đồng nghiệp người Việt, các phi công nước ngoài đã đóng góp rất xuất sắc vào những dấu mốc ấn tượng trong 6 tháng cất cánh đầu tiên của Bamboo Airways, trong đó có gần 10.000 chuyến bay tuyệt đối an toàn, hay tỉ lệ đúng giờ lên tới 95%", tỉ phú Trịnh Văn Quyết chia sẻ.

67810538_892939217746915_5134702345183035392_n

Trước đó, trao đổi với báo giới sau lễ khai trương 3 đường bay đến Hải Phòng ngày 10/5, ông Quyết khẳng định Bamboo Airways đang thừa phi công, tiếp viên. Số lượng hồ sơ phi công, tiếp viên ứng tuyển vào làm việc tại hãng với số lượng lớn nhưng hãng "quá tải" chưa bố trí được người phỏng vấn.

Bamboo Airways cho biết hiện tại, hãng hiện có hơn 300 phi công đang làm việc. Một máy bay cần trung bình 11-14 phi công (tùy loại thân hẹp hay thân rộng) để vận hành ổn định. Nếu nhìn theo góc độ này, trong khi hãng mới khai thác 10 máy bay, thì Bamboo Airways đang "dư" gần 200 phi công.

Đầu năm 2019, Bamboo Airways có chuyến bay thương mại đầu tiên.

Hiện hãng đang khai thác nhiều chuyến bay nội địa, tập trung chủ yếu vào điểm đến có khu nghỉ dưỡng thuộc tập đoàn FLC, đây cũng được xem là chiến lược tạo điểm nhấn khác biệt của tỉ phú Trịnh Văn Quyết so với các hãng bay còn lại.

Mới đây, Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về việc cấp lại giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Bamboo Airways.

Một số nội dung thay đổi trong giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Bamboo Airways, là ông Trịnh Văn Quyết thay ông Đặng Tất Thắng làm người đại diện pháp luật của Bamboo Airways.

Vốn điều lệ của Bamboo Airways tăng từ 700 tỉ lên 1.300 tỉ đồng, đội bay cũng tăng lên 30 chiếc từ con số 10 tàu bay đăng kí trước đó.

Song song đó, hãng bay của tỉ phú Trịnh Văn Quyết cũng thể hiện tham vọng sẽ bay thẳng đến Mỹ trong năm sau với dòng máy bay Airbus A380. 

Dù bị nhiều hoài nghi bởi tính thực tế cho tham vọng này nhưng ông Quyết nhiều lần khẳng định Bamboo Airways sẽ làm được và đang chờ cơ quan hàng không Mỹ (FAA) cho phép bay sang Mỹ.