Tiễn ông Táo 'về trời', túi nylon, bát hương nổi dọc sông Trà Lý

Trưa hôm nay (23 tháng Chạp), hàng trăm người dân TP Thái Bình (Thái Bình) đã ra sông Trà Lý thả cá chép để tiễn ông Táo về ''chầu trời", nhiều nhà mang cả bát hương, đồ thờ cúng, thậm chí là vàng mã ra bờ sông để đốt.

tien ong tao ve troi tui nylon bat huong noi doc song tra ly
Trưa 8/2, (23 tháng Chạp), rất đông người dân đã mang cá chép ra dọc bờ sông Trà Lý, đoạn dưới chân cầu Thái Bình (phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để thả cá phóng sinh "tiễn" ông Táo về trời. Ảnh Hà Hoàng
tien ong tao ve troi tui nylon bat huong noi doc song tra ly
Có gia đình còn mang cả vàng mã ra bờ sông để đốt. Ảnh Hà Hoàng
tien ong tao ve troi tui nylon bat huong noi doc song tra ly
Bát hương, chân hương, đồ thờ cúng của năm cũ trên ban thờ được người dân mang ra sông "phóng sinh". Ảnh Hà Hoàng
tien ong tao ve troi tui nylon bat huong noi doc song tra ly
Nhiều đồ tâm linh bị bỏ bừa bãi ngay trên mép sông. Ảnh Hà Hoàng
tien ong tao ve troi tui nylon bat huong noi doc song tra ly
Túi nylon nổi lềnh phềnh trên sông Trà Lý
tien ong tao ve troi tui nylon bat huong noi doc song tra ly
Sau khi thả cá phóng sinh, túi nylon bị người dân vứt bỏ, chất hàng đống cao ngay trên bờ
tien ong tao ve troi tui nylon bat huong noi doc song tra ly
Hai người phụ nữ lặng lẽ đi thu gom túi nylon, rác thải để sàm sạch môi trường. Ảnh Hoàng Hà
tien ong tao ve troi tui nylon bat huong noi doc song tra ly Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất: Trời hửng nắng, ấm áp khắp 3 miền

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ nay đến Tết Nguyên đán 2018, Bắc Bộ liên tiếp đón không khí lạnh, trời ...

chọn
BĐS Hồ Gươm đang tiến vào khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 sau thương vụ 45 tỷ đồng
Sau khi cổ phần hóa, Viwaseen cùng đối tác DAF đã nhượng lại quyền phát triển khu đô thị hơn 126 ha ven Vành đai 4 Hà Nội cho Công ty CP Đầu tư Bất động sản Hồ Gươm với khoản tiền 45 tỷ đồng.