Một số địa phương lâu nay vẫn không chi tiền hỗ trợ trực trưa cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non do nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục và đào tạo chỉ đủ cân đối chi lương và các hoạt động khác khiến giáo viên chịu thiệt thòi.
“Những nơi nào phụ huynh có yêu cầu giáo viên phải có mặt 100% chăm con cho họ. Nhà trường và tất cả phụ huynh họp thống nhất, rồi Hội đồng nhân dân có Nghị quyết cho phép thì mới thu tiền”, Trưởng phòng Mầm non, Sở GD&ĐT Quảng Nam cho hay.
Nhiều giáo viên Trường mầm non Mỹ Tân, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp cho biết kế hoạch chi bồi dưỡng trực bán trú có nhiều bất cập khi hiệu trưởng, hiệu phó không chăm trẻ lại nhận bồi dưỡng cao hơn.
Theo lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản, một người lao động thu nhập 25 - 30 triệu/tháng và dành 30% để tiết kiệm liên tục trong 10 - 15 năm, nếu số tiền đó đủ để giúp họ an cư thì đấy chính là mức giá phù hợp của nhà ở.