Tiểu thương Sài Gòn phát hoảng khi ông Đoàn Ngọc Hải lại dẹp vỉa hè

Sau thời gian im ắng, ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ tái xuất dẹp vỉa hè và xử lý nhiều sai phạm PCCC tại các chung cư cũ trên địa bàn.

Sáng 31/7, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch quận 1, TP.HCM, dẫn đầu đoạn liên ngành quận này xuống đường kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè và công tác PCCC tại một số chung cư cũ trên địa bàn.

tieu thuong sai gon phat hoang khi ong doan ngoc hai lai dep via he

Nhiều xe dựng trên vỉa hè bị đưa về trụ sở. (Ảnh: Lê Trai)

Đến chung cư 47-57 Nguyễn Thái Bình (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), đoàn liên ngành quận 1 thấy hàng chục xe máy để trên vỉa hè.Tại tầng trệt của chung cư này, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xe máy của khách vãng lai gửi tại đây để đón xe khách đi các tỉnh.

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết tầng trệt chung cư trên chỉ dùng để giữ xe cho 400 hộ tại đây. Khi khách bên ngoài gửi, bãi xe sẽ quá tải, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Theo Phó chủ tịch quận 1, những xe giữ trên vỉa hè và xe của khách gửi đi Vũng Tàu sẽ bị niêm phong, mang về trụ sở.

“Tôi đề nghị phường Nguyễn Thái Bình làm đề xuất thay ngay ban quản trị chung cư này vì liên tục để xảy ra sai phạm”, ông Hải gay gắt.

tieu thuong sai gon phat hoang khi ong doan ngoc hai lai dep via he

Tiểu thương chợ Dân Sinh bày hàng hóa chiếm trọn vỉa hè. (Ảnh: Lê Trai)

Trước đó vào khuya 18/4, đoàn liên ngành quận 1 do ông Hải dẫn đầu từng kiểm tra PCCC chung cư trên, tạm giữ hàng trăm xe máy chiếm hết lối thoát hiểm.

Đoàn liên ngành quận 1 tiếp tục di chuyển đến khu vực chợ Dân Sinh (phường Nguyễn Thái Bình). Tại đây, nhiều tiểu thương bày hàng hóa chiếm hết vỉa hè.

Thấy ông Hải, nhiều người phát hoảng, nháo nhào ôm hàng hóa tháo chạy vào trong. Tuy nhiên, ông Hải đã yêu cầu lực lượng chức năng lập biên bản, đưa lên xe chuyên dụng.

tieu thuong sai gon phat hoang khi ong doan ngoc hai lai dep via he

Ông Đoàn Ngọc Hải gay gắt trong buổi kiểm tra. (Ảnh: Lê Trai)

Ông Hải tỏ ra khó chịu khi liên tục phát hiện những sai phạm tại phường Nguyễn Thái Bình.

Vị Phó chủ tịch quận 1 quay sang phê bình gay gắt phó chủ tịch phường phụ trách đô thị. Đồng thời, ông Hải yêu cầu lãnh đạo phường phối hợp cùng Ban quản lý chợ Dân Sinh xử lý triệt để tình trạng tái chiếm vỉa hè.

Tại chung cư 145 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, lực lượng chức năng phát hiện 3-4 hàng quán bày bàn ghế, tủ bán cà phê, chắn ngay lối thoát hiểm.

Cuối tháng 3, chung cư này từng bị ông Hải kiểm tra PCCC và bị xử phạt lỗi chiếm lối thoát hiểm nhưng nay tái phạm.

Theo ông Hải, những chung cư bị kiểm tra là do người dân bất an với tình trạng PCCC và báo cho ông qua tin nhắn.

Ông Đoàn Ngọc Hải từng gây xôn xao với phong trào dẹp vỉa hè ở quận 1. Phong trào này sau đó lan rộng ra toàn TP.HCM và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Sau nhiều lần ra quân, đến tháng 10 năm ngoái, ông Hải dừng xuống đường dẹp vỉa hè.

Ngày 8/1, ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ nộp đơn xin từ chức. Hơn 5 tháng sau, ông Đoàn Ngọc Hải làm đơn xin rút lại đơn từ chức.

Người vi phạm bật khóc khi gặp đoàn công tác của ông Hải Chiều và tối 17/9, ông Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn công tác quận 1 ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè. Lần ra quân này, ông Hải đã tháo niêm phong xe, chỉ nhắc nhở người vi phạm.
tieu thuong sai gon phat hoang khi ong doan ngoc hai lai dep via he Ông Đoàn Ngọc Hải muốn dẹp nạn chó thả rông ở trung tâm Sài Gòn

Quận 1 tuyên truyền trong một tháng về tình trạng người dân thả rông vật nuôi, trước khi xử lý mạnh tay để đảm bảo ...

tieu thuong sai gon phat hoang khi ong doan ngoc hai lai dep via he Vẫn đang xem xét đơn xin rút đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải

Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho hay đơn xin rút đơn từ chức của ông Đoàn Ngọc Hải vẫn đang được Ban ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.