Tags

tổ chức Quốc tế Thiếu Nhi

Tìm theo ngày
Hướng dẫn lên kế hoạch tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 chi tiết, đơn giản

Hướng dẫn lên kế hoạch tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 chi tiết, đơn giản

Để một buổi tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 được thành công tốt đẹp thì đòi hỏi từ công đoạn chuẩn bị đến kịch bản phải thật kỹ lưỡng, đủ sức hấp dẫn mới thu hút được sự chú ý của các em nhỏ. Vì vậy mà người tổ chức cần phải có sự cẩn thận, chu đáo và tư duy sáng tạo. Những nội dung cần chuẩn bị cho một buổi tổ chức Quốc tế thiếu nhi bao gồm những nội dung chính như sau: lên danh sách đối tượng tham gia, địa điểm diễn ra hoạt động, sắp xếp và thi công địa điểm tổ chức, thời gian diễn ra chương trình, kịch bản chi tiết về buổi tổ chức.

Quốc tế thiếu nhi 1/6 là ngày gì?

Ngày lễ Quốc tế thiếu nhi hàng năm là ngày lễ dành cho trẻ em được Liên Hiệp Quốc ấn định vào ngày 20/11. Tuy nhiên nhiều quốc gia thuộc liên minh Xô Viết cũ trong đó có Việt Nam chọn ngày 1/6 hàng năm để tổ chức sự kiện này cho trẻ em.

Có thể bạn đã biết, sự kiện tổ chức Quốc tế thiếu nhi hàng năm không chỉ ăn mừng và tổ chức những trò vui chơi dành cho trẻ em trên khắp thế giới mà còn là ngày để tưởng nhớ những trẻ em đã qua đời vì bạo lực, phân biệt đối xử, bị sử dụng để làm nô lệ lao động hay bị cuốn vào những cuộc chạy đua vũ trang,... Ngoài ra, ngày này còn để nhắc nhở các bậc làm cha mẹ hãy không ngừng quan tâm và yêu thương con trẻ của mình.

Vì vậy, các phụ huynh hãy cố gắng để con em mình được tham gia vào các sự kiện tổ chức Quốc tế thiếu nhi nhằm giúp các con có cơ hội vui chơi, giao lưu và học hỏi thêm những điều mới mẻ.

Ý nghĩa của những sự kiện tổ chức Quốc tế thiếu nhi ngày 1/6 cho trẻ em

Trẻ em là mầm non của mỗi quốc gia nên là đối tượng được đặc biệt quan tâm trong xã hội hiện nay. Việc các bậc phụ huynh lên kế hoạch tổ chức những sự kiện vui chơi cho các con em mình vào ngày Quốc tế thiếu nhi là vô cùng cần thiết.

Bởi khi được tham gia những sự kiện như vậy, các bé sẽ có cơ hội trải nghiệm các trò chơi thú vị, thưởng thức những tiết mục đặc sắc, giải tỏa căng thẳng và thể hiện tài năng sau những chuỗi ngày học tập mệt mỏi. Không chỉ vậy, chương trình còn giúp cho bố mẹ và các bé dành nhiều thời gian vui chơi cùng nhau hơn, tình cảm gia đình sẽ vì thế mà ngày càng gắn kết hơn.

Hướng dẫn lên kịch bản tổ chức Quốc tế thiếu nhi chất lượng, đơn giản

Sự kiện tổ chức Quốc tế thiếu nhi cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, lên kịch bản rõ ràng vì phần lớn đối tượng tham gia toàn là các em nhỏ có tính hiếu động cao, nên vừa vui chơi mà phải vừa đảm bảo tính an toàn tuyệt đối cho các bé. Ngoài ra, người phụ trách tổ chức phải có những ý tưởng độc đáo, mới mẻ để thu hút được sự quan tâm của trẻ. Cụ thể gồm các nội dung sau:

Lên danh sách đối tượng khách mời tham gia

Đối tượng tham gia có thể kể đến như: học viên hay phụ huynh học viên, khách hàng thân thiết, con em của nhân viên trong công ty,.. nhưng dù là ai cũng cần phải có danh sách cụ thể.

Việc lên danh sách này có thể giúp bạn vừa kiểm soát được số lượng người tham gia sự kiện, vừa có thể giúp bạn dễ dàng xác định quy mô tổ chức và chọn địa điểm phù hợp.

Lựa chọn địa điểm tổ chức

Địa điểm phải là nơi có không gian thoáng mát, sạch sẽ và đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho trẻ em, tạo điều kiện cho các hoạt động chạy nhảy, giao lưu văn nghệ. Các đơn vị có thể chọn địa điểm trong phòng kín hoặc ngoài trời đều được tuy nhiên cần phải đảm bảo có đủ các tiêu chí như: sân khấu rộng, có vị trí ngồi và di chuyển thoải mái, khu vực vệ sinh riêng biệt nhưng phải trong phạm vi gần khu tổ chức sự kiện,...

Sắp xếp, thi công địa điểm tổ chức

Các bạn cần lưu ý các mục chính để lên kế hoạch như sau:

Khu vực cổng chào: trang trí phần cổng ra vào, khu vực chụp ảnh lưu niệm, bàn tiếp đón, hướng dẫn,..
Khu vực sân khấu: Thiết kế backdrop, banner, chuẩn bị âm thanh ánh sáng cho sự kiện..
Khu vực dưới sân khấu: chỗ ngồi cho người tham gia, khu vực vui chơi,..
Thời gian diễn ra chương trình

Chương trình chỉ nên được tổ chức trong khoảng 2-3 tiếng để tránh mệt mỏi cho các bé. Ban tổ chức nên sắp xếp chương trình hợp lý giữa các tiết mục, bố trí các tiết mục giúp bé vận động để thổi phồng bầu không khí, tránh làm các bé chán nản vì phải ngồi lâu.

Kịch bản chi tiết chương trình

Ban tổ chức phải lên được kịch bản chi tiết để tránh chương trình bị quá thời gian khiến các bé và phụ huynh mệt mỏi. Kịch bản chi tiết phải bao gồm các nội dung lần lượt như sau: Đón khách, khai mạc chương trình, chương trình văn nghệ và các hoạt động chính, kết thúc chương trình.