Toàn cảnh 5 tuyến đường lớn đang xây dựng ở huyện Gia Lâm

Huyện Gia Lâm (Hà Nội) hiện có một số tuyến đường lớn đang xây dựng. Hà Nội dự kiến tập trung cho huyện này lên quận vào năm 2023.

Video Toàn cảnh 5 tuyến đường lớn đang xây dựng ở huyện Gia Lâm.

1. Tuyến đường nối đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết huyện Gia Lâm

Tuyến đường nối đường Yên Viên - Đình Xuyên - Phù Đổng đến hết huyện Gia Lâm dài khoảng 2,78 km. Tuyến được UBND TP Hà Nội phê duyệt chỉ giới đường đỏ ngày 5/7/2018.

Đây là tuyến đường thuộc địa bàn thị trấn Yên Viên và các xã: Yên Viên, Yên Thường huyện Gia Lâm, Hà Nội. Điểm đầu (điểm 1) tại vị trí giao với đường Hà Huy Tập; điểm cuối (điểm 5) hết địa phận huyện Gia Lâm.

Hướng tuyến đường được xác định trên cơ sở phù hợp với định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội; Quy hoạch Giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội; Quy hoạch phân khu đô thị N9, tỷ lệ 1/5000 đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đây là đường cấp đô thị, loại đường liên khu vực. Tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang điến hình B=40m, gồm lòng đường xe chạy rộng 2x11,25=22,5m; vỉa hè hai bên rộng 2x7,25=14,5m, dải phân cách giữa rộng 3m, phù hợp với Quy hoạch phân khu đô thị N9, tỷ lệ 1/5000 đã được phê duyệt.

Theo ghi nhận, hiện tuyến đường này đang hoàn thiện nút giao với đường Yên Thường. Khu vực giao với đường Hà Huy Tập chưa xây dựng.

 - Ảnh 1.

Tuyến đường 40 m đang xây dựng ở huyện Gia Lâm có điểm đầu nối với đường Hà Huy Tập.

 - Ảnh 2.

Điểm cuối tuyến ở khu vực giáp ranh giữa xã Yên Thường (Gia Lâm) và xã Dục Tú (Đông Anh).

 - Ảnh 3.

Hình ảnh tuyến đường đang xây dựng đoạn nút giao với đường Yên Thường.

 - Ảnh 4.

Tuyến đường có quy mô mặt cắt ngang điến hình B=40m, gồm lòng đường xe chạy rộng 2x11,25=22,5m; vỉa hè hai bên rộng 2x7,25=14,5m, dải phân cách giữa rộng 3m.

 - Ảnh 5.

Theo ghi nhận, tuyến đường này cơ bản hoàn thiện. Một số đoạn mới có mặt bằng hiện đang thi công như nút giao với đường Yên Thường.

 - Ảnh 6.

Hầu hết tuyến đã hoàn thiện vỉa hè, trồng cây xanh.

2. Tuyến đường nối Lý Thánh Tông - QL5 qua Học viện Nông nghiệp

Tuyến đường từ Vinhomes Ocean Park đến QL5 qua Học viện Nông nghiệp đang xây dưng dài khoảng 2,8 km, rộng 30 m. Tuyến đường này có điểm đầu ở đường Lý Thánh Tông, đoạn đối diện lối vào Vinhomes Ocean Park. Điểm cuối ở QL5.

Đây là dự án xây dựng đường giao thông nội bộ do Học viện Nông nghiệp làm chủ đầu tư. Khởi công tháng 6/2020, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2022.

 - Ảnh 7.

Hình ảnh tuyến đường đang xây dựng đoan qua chợ Nông nghiệp 1 và Viện nghiên cứu và phát triển cây trồng.

 - Ảnh 8.

Tuyến đường này đang thi công đến đoạn ngõ 64 Ngô Xuân Quảng.

 - Ảnh 9.

Dự án đường nội bộ do Học viện Nông nghiệp làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành tháng 6/2022.

 - Ảnh 10.

Tuyến đường này rộng 30 m.

 - Ảnh 11.

Dự án đang được gấp rút xây dựng.

3. Tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị

Ngày 8/1/2021, UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã khởi công tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng.

Tuyến đường này có điểm đầu ở khu vực nút giao cầu Thanh Trì. Điểm cuối tuyến giao với đường tỉnh lộ 179 (cầu vượt Phú Thị), xã Dương Xá, huyện Gia Lâm.

Tuyến đường này có quy mô mặt cắt ngang đường được chia làm 2 đoạn: Đoạn 1 (phía Tây đường Ngô Xuân Quảng) có mặt cắt ngang rộng B=17m, trong đó lòng đường rộng 10,5m, vỉa hè phía đường sắt rộng 2m, vỉa hè phía khu dân cư rộng 4,5m. Đoạn 2 (phía Đông đường Ngô Xuân Quảng) có mặt cắt ngang rộng B=22m, trong đó lòng đường rộng 10,5m, vỉa hè 02 bên mỗi bên rộng 5,75m.

 - Ảnh 12.

Theo ghi nhận, tuyến đường nêu trên đang xây dựng một số đoạn có mặt bằng sạch. Trong ảnh là đoạn ở nút giao QL5 với QL1A.

 - Ảnh 13.

Hình ảnh tuyến đường đoạn đối diện với Nhà thi đấu huyên Gia Lâm.

 - Ảnh 14.

Đoạn qua nút giao với đường Ngô Xuân Quảng chưa GPMB.

 - Ảnh 15.

Một số đoạn của dự án cũng chưa xây dựng.

4. Đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi

Dự án xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống đoạn Dốc Lời - Đặng Xá đến xã Lệ Chi và đường hành lang chân đê khởi công vào tháng 1/2021.

Tuyến đường đang mở có tổng chiều dài 10,25 km, diện tích là 47,92 ha, tổng mức đầu tư hơn 508 tỷ đồng. Tuyến đường do UBND huyện Gia Lâm làm chủ đầu tư, thời gian thi công là 360 ngày (năm 2021-2022).

Dự án giúp tăng liên kết vùng, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện Gia Lâm cũng như giúp địa phương đạt các tiêu chí lên quận trong tương lai.

 - Ảnh 16.

Dự án này gồm đường đê Hữu Đuống và đường hành lang chân đê. Hiện một số đoạn đã hoàn thiện, thảm nhựa.

 - Ảnh 17.

Hình ảnh tuyến đường đang xây dựng qua địa bàn xã Cổ Bi.

 - Ảnh 18.

Nhiều đoạn hiện đã cơ bản hoàn thành.

 - Ảnh 19.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng.

 - Ảnh 20.

Đường hành lang chân đê đoạn qua xã Cổ Bi cơ bản hoàn thiện.

 - Ảnh 21.

Nhiều đoạn đã trồng cây xanh và đang chuẩn bị lắp đặt hệ thống chiếu sáng.

5. Đường đê Tả Đuống

Dự án xây dựng tuyến đường đê tả Đuống, đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng thuộc địa bàn huyện Gia Lâm gồm đường trên đê và đường gom chân đê; điểm đầu tại nút giao cầu Đuống, điểm cuối tại nút giao cầu Phù Đổng).

Dự án có các hạng mục gồm đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, thoát nước, chiếu sang, bó ống, kỹ thuật, tường chắn, dốc lên xuống đê, chỉnh trang mái taluy và các hạng mục phụ trợ khác; tổng mức đầu tư trên 512 tỷ đồng.

Dự án đường nối cầu Đuống - cầu Phù Đổng được Thường thực HĐND TP Hà Nội thống nhất chủ trương đầu tư vào năm 2017, thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2017-2020. Hiện dự án này đang xây dựng một số đoạn có mặt bằng.

 - Ảnh 22.

Hình ảnh đường đê Tả Đuống đang xây dựng đoạn từ cầu Đuống. Đoạn tuyến này đường trên đê đã thảm nhựa, làm vỉa hè.

 - Ảnh 23.

Trong khi đó, một số đoạn chân đê chưa có mặt bằng thi công.

 - Ảnh 24.

Dự án này cũng xây dựng hoàn thiện các lối lên xuống đê Tả Đuống.

 - Ảnh 25.

Một số đoạn hoàn thiện trên tuyến đã gắn biển tên.

 - Ảnh 26.

Đường gom dưới chân đê có vỉa hè khá rộng.

 - Ảnh 27.

Đường trên đê cũng được xây dựng vỉa hè.

 - Ảnh 28.

Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng.